Thành phố Hồ Chí Minh: Màu xanh tình nguyện trong khu phố

Trên những ngả đường trong khu phố 46 phường Tăng Nhơn Phú, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiến sĩ áo xanh tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, đầy nhiệt huyết tham gia cải tạo các công trình công cộng làm đẹp môi trường sống, hay mang đến những suất cơm ấm áp nghĩa tình đến người có hoàn cảnh khó khăn.

Các tình nguyện viên trồng hoa cải tạo bãi rác thành công viên tại Khu phố 46, phường Tăng Nhơn Phú.
Các tình nguyện viên trồng hoa cải tạo bãi rác thành công viên tại Khu phố 46, phường Tăng Nhơn Phú.

Khu phố 46 vừa hình thành sau sắp xếp, sáp nhập với bao công việc bộn bề của bộ máy quản lý mới. Nhưng niềm vui đến trên khu phố này là những tuyến phố đang “lột xác” xanh sạch hơn, mang lại niềm vui, phấn khởi cho mọi người dân sống trên địa bàn.

Vào hẻm 72 đường Làng Tăng Phú (phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều người ngạc nhiên, thú vị khi thấy bức tường cũ kỹ, chi chít thông tin quảng cáo sai quy định được thay thế bằng bức tranh cổ động bảo vệ môi trường nhiều màu sắc.

Đây là bức tranh do nhóm hàng chục sinh viên tình nguyện mùa hè xanh Trường đại học Giao thông vận tải Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chỉ trong vài ngày làm sạch và vẽ, sơn màu, các bạn đã hoàn thiện bức tranh lớn 24m2.

h2-khu-pho-46.jpg
Sinh viên tình nguyện vẽ tranh cổ động trên tường tại hẻm 72 đường Làng Tăng Phú (phường Tăng Nhơn Phú).

Anh Hồ Minh Quang, giảng viên, kiêm Phó Bí thư đoàn Trường đại học Giao thông vận tải Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Để thực hiện bức tranh này các bạn đã đội nắng, mưa vẽ tranh về không gian xanh, tuyên truyền chống sốt xuất huyết, ý thức bảo vệ môi trường. Bức tranh nằm trên con đường nhiều xe chạy qua lại nên nhiều người xem và hiểu được thông điệp các bạn trẻ muốn nói”.

Lâu nay, trên địa bàn Khu phố 46 có 2 điểm đen rác thải đó là khu đất trống đầu đường 494 và khu đất trống trong Khu tái định cư Dự án Khu công nghệ cao (phân kỳ 3). Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đổ rác và bố trí thùng đựng rác rất to bên vệ đường, nhưng nhiều người dân vô ý thức vẫn lợi dụng lúc vắng người, bỏ rác thải sinh hoạt bừa bộn vào các khu đất này.

Làm thế nào xóa điểm đen rác thải này là câu hỏi làm đau đầu lãnh đạo địa phương vì mỗi khi dọn rác xong, tình trạng xả rác lại tái phát. Nhưng mọi chuyện được kỳ vọng có thể đổi khác khi có các bạn sinh viên tình nguyện ra tay.

Có mặt dọn rác tại điểm đen rác trong khu dân cư Khu phố 46, sinh viên Dương Phùng Bảo Khang, cho biết: “Rác thải khu vực này phải được tính bằng tấn. Nhưng nhờ tinh thần làm việc nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, các bạn đã trả lại mặt bằng sạch đẹp cho khu phố”. Tuy mệt, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn vui vì trong quá trình thực hiện được người dân động viên tinh thần, hỗ trợ dụng cụ làm việc, nước uống.

Để tránh tái diễn điểm đen rác thải này, các bạn sinh viên đã vào nhà dân vận động, tuyên truyền người dân không nên xả rác gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp.

Người dân Khu phố 46 cũng có niềm tự hào vì đã cải tạo một điểm đen rác tại đường số 4 thành công viên công cộng nhờ sự chung tay của các bạn sinh viên tình nguyện. Trước đây, khu vực rộng hơn 500m2 này từng là bãi đất trống sình lầy, ngập ứ nước, rác tụ đọng dễ gây phát sinh bệnh sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng Khu phố 46, cho biết: “Năm 2024, từ nguồn kinh phí người dân đóng góp, cùng công lao động của các bạn tình nguyện, bãi đất đã được cải tạo, lát nền, được trồng thêm cây xanh và gắn các thiết bị tập thể dục. Công trình này cùng với Công viên hoa Hồng Ngọc trước đó tạo dấu ấn rất lớn từ các hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ trên địa bàn khu phố”.

Cũng góp phần chỉnh trang môi trường đô thị đường phố, các bạn sinh viên tình nguyện chia ra các nhóm đi xóa các tờ rơi, quảng cáo trên các trụ điện, tường nhà dân trên đường làng Tăng Phú và đường 494 dài hơn 1km. Trên đường đi, các bạn tranh thủ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vào gặp người dân tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Đánh giá về hoạt động các chiến sĩ tình nguyện, Bí thư Chi bộ khu phố 46, phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Kim Lan, cho biết: “Mặc dù các cơ quan, ban ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường sống trên địa bàn, tuy nhiên việc xử lý các điểm đen rác thải chưa xử lý dứt điểm. Việc các em sinh viên tình nguyện hỗ trợ bằng các việc làm thiết thực như dọn rác, vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường, trồng hoa giúp giữ mảng xanh khu phố… góp phần tạo môi trường trong lành, giúp người dân có không gian sinh hoạt, vui chơi thoải mái. Đặc biệt, các hoạt động này giúp người dân thay đổi nhận thức không xả rác bừa bãi, chung tay góp sức hành động để gìn giữ môi trường sống ngày càng xanh, sạch hơn”.

Trong nhiều năm qua, người dân nghèo trên địa bàn Khu phố 46 luôn đón nhận được tình cảm ấm áp từ Chương trình bếp ăn yêu thương. Chương trình duy trì đều đặn mỗi tháng phát 2-3 lần với 1.000-1.500 suất ăn miễn phí là xôi đậu, bún xào hay bánh mì cho bà con nghèo trên địa bàn.

h-phat-bun-tu-tien.jpg
Người nghèo đón nhận suất ăn từ thiện từ Chương trình Bếp ăn yêu thương tại Trụ sở liên khu phố 45, 46, 47, 72, 73 phường Tăng Nhơn Phú.

Chương trình được thực hiện được cũng nhờ sự góp sức từ vật chất đến tinh thần của người dân, doanh nghiệp, cùng sự chung tay của các bạn sinh viên tình nguyện làm món ăn rồi phân phát tận tay các suất ăn chứa chan tình người tại Trụ sở liên khu phố 45, 46, 47, 72, 73 phường Tăng Nhơn Phú.

Mới đây, ngày 21/9 đội tình nguyện phát ra cho những bà con nghèo trong khu phố có 300 phần bún và 1.000 phần xôi đậu được phát ra. Theo kế hoạch, ngày 28/10 tới, đội tình nguyện sẽ phát 300 phần bún thịt nướng cho bà con nghèo trên địa bàn phường.

Với địa bàn dân cư chủ yếu là người nhập cư từ các tỉnh thành về ở trọ, làm việc trong các nhà máy khu công nghiệp hoặc làm việc tự do, thu nhập thấp, những suất ăn từ Bếp ăn yêu thương này là sự sẻ chia đầy ý nghĩa đối với người nghèo ấm áp hơn và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.