Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ 2 công trình công cộng tại khu đất bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo về phương án xây dựng 2 công trình công cộng tại khu vực Bến Nhà Rồng và công viên ở số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Dự kiến, cả hai công trình sẽ khởi công trong năm 2026.
Với cả 2 dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất lựa chọn 1 trong 2 phương thức đầu tư là đầu tư công hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BT, không yêu cầu thanh toán).
Khu vực Bến Nhà Rồng tiếp giáp với quận 1 cũ, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng vài trăm mét. Theo quyết định mới của Thành phố, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh sẽ mở rộng ở Bến Nhà Rồng, phần còn lại của khu đất được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.
Dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn bộ khu đất Bến Nhà Rồng liền với cảng Nhà Rồng-Khánh Hội (có tổng diện tích 32ha). Sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích, nếu đầu tư công sẽ thực hiện qua 9 bước. Trong đó phải thực hiện bước giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội, căn cứ vào bản án được tòa án tuyên trong vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Nếu lựa chọn đầu tư công, dự kiến đến tháng 9/2026 có thể khởi công khu công trình công cộng Bến Nhà Rồng.Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích nếu chọn đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì sẽ thực hiện qua 8 bước, dự kiến khởi công vào tháng 3/2026.
Từ năm 2016, các hoạt động của khu cảng Nhà Rồng-Khánh Hội đã di dời về Hiệp Phước, trả lại khu đất hơn 32ha dọc sông Sài Gòn cho Thành phố. Khoảng trống hiếm hoi này được xem là vị trí "vàng trong vàng" kết nối trung tâm hành chính, tài chính và chuỗi không gian bờ sông Sài Gòn.Với định hướng của Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc "tái thiết" nơi này nhằm bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho người dân khi tạo ra công viên, mở rộng đường về phía cảng, bảo tồn và nâng tầm giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng.
Cuối tháng 10/2025, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đối với phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh đã có Tờ trình số 13379 về xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và khai thác không gian ngầm. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có ý kiến với dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường (Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai.Sau năm 1975, khu vực này được chuyển thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý. Trong thời gian quản lý, ngoài việc khai thác khu nhà khách, khu vực sân vườn cũng được đơn vị quản lý cho thuê để tổ chức sự kiện hoặc đám cưới.
Từng được sử dụng để đón khách quốc tế, sau nhiều năm bỏ phế, các toà nhà trăm năm tuổi xuống cấp trầm trọng.Sau khi đánh giá toàn diện, Sở Xây dựng Thành phố đã cho tháo dỡ 3 trong 7 căn biệt thự đã xuống cấp trầm trọng.Các biệt thự bị tháo gỡ, đã xuống cấp nặng hoặc bị xây mới, cải tạo nhiều lần, không bảo đảm an toàn và cũng không có giá trị bảo tồn.Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phân tích nếu đầu tư công đối với dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), thì sẽ cần thực hiện trải qua 10 bước, dự kiến tháng 7/2026 khởi công.Nếu thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì sẽ thực hiện qua 9 bước, dự kiến có thể khởi công ngay trong tháng 2/2026.Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 10 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại quyết định số 5260/QĐ-UBND thì nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc ô phố có ký hiệu II-N1 (diện tích 4,36ha) có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp, với mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1-15 tầng, hệ số sử dụng đất 2 lần.
Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn về không gian công cộng cũng như kết nối giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thiếu công viên cây xanh, thiếu không gian thư giãn thì những quyết định của lãnh đạo Thành phố được người dân tán đồng vì có ý nghĩa nhân văn. Người dân Thành phố đang trông đợi sẽ có thêm nhiều công viên cây xanh, chỗ vui chơi giải trí hơn nữa từ các dự án bị "treo" quá lâu.
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), phường An Phú Đông đã nhanh chóng giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người dân trên địa bàn.
Nếu như xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách sáng tạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; thì việc đưa cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác lên không gian mạng đã tăng thêm sự lan tỏa, giúp nhiều cho việc học và làm theo Người trở nên phù hợp trong xã hội số hóa mạnh mẽ.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.
Từ đề xuất xem xét các dòng xe hybrid là phương tiện xanh đến yêu cầu xây dựng một thước đo phát thải, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán không chỉ chuyển đổi phương tiện, mà còn phải thiết kế một chính sách đủ linh hoạt để vừa giảm ô nhiễm không khí, vừa bảo đảm khả năng thích ứng của người dân và doanh nghiệp.
Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.
Từ đổi mới đến hội nhập sâu rộng, Thành phố Hồ Chí Minh kiên định một quan điểm xuyên suốt: an sinh xã hội không phải là “phần sau” của tăng trưởng, mà là trụ cột nền tảng cho phát triển bền vững.
Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.
Nửa thế kỷ trôi qua, dù trải qua nhiều thăng trầm, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vẫn đứng vững như một biểu tượng của một nghệ thuật sân khấu truyền thống phía nam.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp để tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Hai đơn vị này đến tận cảng cá, chợ hải sản và lên tàu để tuyên truyền IUU trực tiếp cho ngư dân, tiểu thương.
Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị năm 2026 tạo thêm nền tảng pháp lý để Thành phố Hồ Chí Minh khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Từ việc chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp đến xây dựng những công trình hàng chục nghìn tỷ, Thành phố Hồ Chí Minh đang có cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị: vừa phát triển kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.
Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.
Ngày 17/9, theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tại kỳ họp vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm.
Từ một chiếc thẻ giao thông công cộng để đi xe buýt, đến những nhà chờ xanh mát và hạ tầng bền vững để các tuyến buýt kết nối trực tiếp với ga metro đang góp phần tạo nên một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, thân thiện và dễ tiếp cận hơn.
Sau năm ngày vượt hơn 1.400km đường biển, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến Đặc khu Phú Quốc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đây là điểm dừng thứ 7 trong hành trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất của cả nước. Hiện thành phố đã và đang triển khai những giải pháp quan trọng, cụ thể để chuyển hóa những kết quả của đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại.
Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh, hiện đại, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tăng cường liên kết, hội nhập quốc tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026, đồng thời quyết liệt hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để triển khai hiệu quả Luật Phát triển đô thị.
Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro), phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng-TOD không chỉ giúp Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng giá trị đất đai, tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, mà còn kiến tạo những không gian sống chất lượng hơn.
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
Chiều 15/9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về chống ngập và thoát nước trong phát triển đô thị cùng giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về thu gom, xử lý nước thải đô thị đến năm 2030.
Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè số” năm 2026 (do Thành Đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai) sẽ tiếp tục được kết nối với cơ sở, duy trì hoạt động vào những ngày cuối tuần và trong suốt năm học để hỗ trợ địa phương.
Sáng 15/9, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “An sinh cho tài xế xe công nghệ-Thực trạng và giải pháp”.
Ngày 15/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tại xã Phước Hải vào tối 13/9 làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy quản trị của chính quyền Thành phố.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất-Phú Hữu).