Từ bến Nhà Rồng, tên Người sáng mãi

Cách nay 114 năm, ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu, khởi đầu hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước mang theo khát vọng cháy bỏng: Độc lập, tự do cho dân tộc. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn là điểm đến đặc biệt trong Không gian Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn là điểm đến đặc biệt trong Không gian Hồ Chí Minh.

Bến cảng năm xưa, nay là nơi tọa lạc của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - địa chỉ đỏ lan tỏa và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh

Hơn 45 năm đi vào hoạt động, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới đây, Bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý, trong đó có 10 tác phẩm điêu khắc thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn hoạt động cách mạng, do Hội Mỹ thuật thành phố trao tặng.

Quá trình hoạt động, bằng nhiều hình thức truyền tải phong phú, Bảo tàng đã, đang và tiếp tục góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh. Theo Giám đốc Bảo tàng Lưu Thị Tuyết Trinh, với 24.000 hiện vật, tư liệu, hình ảnh; 15 bộ sưu tập quý hiếm, 70 chuyên đề, Bảo tàng luôn được chọn là nơi sinh hoạt chính trị, tổ chức hội thảo, tọa đàm, dâng hương, dâng hoa; địa điểm tổ chức kết nạp Đảng, Đoàn, Đội, nơi ra quân của nhiều phong trào thi đua yêu nước. Bảo tàng thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan và đón tiếp các đoàn nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc tại thành phố. Hằng năm, có từ 450.000 đến 500.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, du khách nước ngoài.

Trần Đức Anh, sinh viên năm thứ ba Khoa Luật, Trường đại học Sài Gòn được kết nạp Đảng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào đúng dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/2022). Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ, anh chia sẻ, được kết nạp Đảng tại địa chỉ đỏ là niềm tự hào của những đảng viên trẻ, từ đó nhân lên ý thức tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để trở thành những công dân gương mẫu, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển thành phố mang tên Người.

Soi bóng bên sông Sài Gòn, Bảo tàng là biểu trưng minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển không ngừng của cảng Sài Gòn, và hơn thế là lịch sử văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, là địa chỉ thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng đã nhiều lần được chọn vào Tốp 10 điểm tham quan đặc sắc trong bình chọn “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng thành phố thông minh, Bảo tàng nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại, tương tác thông minh để đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và nâng cao hiệu quả phục vụ, đưa hoạt động bảo tàng đến gần hơn với du khách và người dân thành phố.

Hiện thực hóa khát vọng vươn xa

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, chính quyền đã xây dựng hệ thống Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác. Bảo tàng là đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tài nguyên xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, phát huy tiềm năng, lợi thế địa bàn sông nước để phát triển du lịch, ngành văn hóa thành phố xây dựng phương án mở rộng triển khai thêm các chuyên đề trưng bày trong Bảo tàng, cùng với việc phục dựng con tàu Amiral Latouche Tréville đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng năm 1911, để du khách được trải nghiệm “hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong không gian hiện tại.

Bước vào kỷ nguyên mới, Thành phố Hồ Chí Minh mang nhiều khát vọng để bứt phá mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng, đáp ứng kỳ vọng của cả nước. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW nhằm mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu... Mục tiêu trước mắt, giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát huy tinh thần “Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố”. Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thành phố tập trung triển khai các đột phá chiến lược đã xác định, đó là: hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới mô hình tăng trưởng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tái cấu trúc không gian hệ thống đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường liên kết vùng; phát triển công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng và xây dựng đội ngũ doanh nghiệp chiến lược…

Đánh giá kết quả kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, song song thực hiện khẩn trương, chủ động, kịp thời công tác chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ và tiêu dùng tăng 16,8%, tổng doanh thu du lịch tăng 9,29%, khách quốc tế tăng hơn 40%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng 87,5%, tổng thu ngân sách đạt hơn 47%... là những tín hiệu khả quan về đời sống kinh tế của thành phố cũng như niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Thời gian này, cả hệ thống chính trị của thành phố tập trung thực hiện khối lượng công việc rất lớn, vừa phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn chung, vừa bảo đảm hoàn thành triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tháng 6/2025; Đề án sắp xếp cấp tỉnh trước ngày 15/8, song song chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quyết tâm, hành động quyết liệt, đồng hành với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một siêu đô thị-công nghiệp-cảng biển-dịch vụ hiện đại, mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều lợi thế cộng hưởng. Theo chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành phố sẽ là “nhạc trưởng” đưa vùng Đông Nam Bộ và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng trên hành lang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với khát vọng vươn mình, thành phố khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng vốn có của một đô thị sông nước; kết nối những giá trị quá khứ với hiện tại, để di sản Hồ Chí Minh tiếp tục tỏa sáng trong lòng mỗi người dân, phát triển xứng với Thành phố sáng mãi tên Người.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác. (Ảnh: Hồng Quân)

Thông điệp về Việt Nam tích cực, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20-25/9.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế; Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 19.000 nhà bị ngập; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt mức 11,2 triệu tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thảo giới thiệu Video về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Cây cầu tư tưởng bắc qua đại dương

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn” diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, tập trung làm rõ di sản lý luận và thực tiễn của Fidel Castro, những đóng góp của ông đối với cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của khu vực và thế giới

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Điện mừng

Nhân dịp ông Motegi Toshimitsu tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chúc mừng.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. (Ảnh: ĐẮC TRƯỜNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội. Đồng chủ trì, có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Việt Nam đóng góp mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.