Đà Nẵng: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 tại phường Hương Trà

Sáng 9/10, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Công dân số Việt Nam 15/10 năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay ra mắt các sản phẩm tiêu biểu về chuyển đổi số của phường Hương Trà. (Ảnh: QV)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay ra mắt các sản phẩm tiêu biểu về chuyển đổi số của phường Hương Trà. (Ảnh: QV)

Hội thảo không chỉ là dịp để nhìn lại những kết quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi số của phường Hương Trà, mà còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chủ đề này đặt ra yêu cầu rất rõ là chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy dữ liệu, nền tảng số và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo; công nghệ phải tạo ra những thay đổi cụ thể trong công việc hằng ngày và trong đời sống của nhân dân.

ndo_br_4.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QV)

Đối với cấp xã, phường, chuyển đổi số càng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần dân và thiết thực với người dân. Đó là xây dựng chính quyền số để giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn; xây dựng công dân số để người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số an toàn, thuận tiện; thúc đẩy kinh tế số để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời xây dựng xã hội số để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu chia sẻ, Hương Trà xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền, phục vụ nhân dân và phát triển địa phương. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo”, phường đã và đang triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, phường đã chú trọng xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân; phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu.

ndo_br_3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QV)

“Trong dịp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam năm nay, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính; hội thảo chuyển đổi số, tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tập huấn ứng dụng điều hành tổ dân phố, tương tác công dân số; đồng thời triển khai chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng chuyển đổi số. Đây là những hoạt động cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng cán bộ, từng tổ dân phố, từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp và từng người dân”, đồng chí Trần Trung Hậu cho hay.

ndo_br_1.jpg
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QV)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, Đà Nẵng trong những năm qua luôn xác định chuyển đổi số là động lực chiến lược, là "chìa khóa" cốt lõi để đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc toàn diện, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở mục tiêu phát triển du lịch, mà đang định hình rõ nét khát vọng trở thành một "Thành phố AI" (AI City) tiêu biểu của khu vực.

“Chuyển đổi số không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự dấn thân, thay đổi tư duy từ mỗi cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của toàn thể người dân. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cam kết luôn sát cánh, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ khó khăn cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường trong suốt quá trình triển khai”, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên nói.

ndo_br_5.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức trải nghiệm sản phẩm chuyển đổi số. (Ảnh: QV)

Tại hội thảo, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà ra mắt 6 sản phẩm chuyển đổi số của phường gồm: Phòng họp thông minh; Hệ thống điều hành tổ dân phố và tương tác công dân số; Hệ thống quản lý đầu tư công cấp phường; Hệ thống VR360 số hóa không gian văn hóa, du lịch; Hệ thống VR360 số hóa Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Ngọc; Bản đồ số phường Hương Trà.

ndo_br_8.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức trao khen thưởng cho các tập thể. (Ảnh: QV)

Tại hội thảo, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà cũng đã sơ kết và khen thưởng “Chiến dịch 30 ngày thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu tương tác công dân số trên địa bàn phường Hương Trà”. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, bởi dữ liệu chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên sẽ tạo cơ sở để chính quyền phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

ndo_br_dsc06488.jpg
Ủy ban nhân dân phường Hương Trà và Ủy ban nhân dân xã Trà Liên chính thức ký kết biên bản hợp tác chuyển đổi số. (Ảnh: QV)

Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà và Ủy ban nhân dân xã Trà Liên chính thức ký kết biên bản hợp tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số. Qua đó, sẽ mở ra nhiều cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng triển khai những mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở giữa hai địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.