Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ngâm mình trong biển nước giúp dân vượt qua cơn lũ dữ

Trong lúc gian nan, khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã lăn xả hết mình, không quản ngại gian khổ để củng cố tinh thần, niềm tin và làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân vượt qua thiên tai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp nhân dân vùng lũ di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp nhân dân vùng lũ di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, đặc biệt là xã Yang Mao, Cư Pui, Tây Hòa, Đức Bình, phường Xuân Đài, phường Sông Cầu…

Trước diễn biến phức tạp trên, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tập trung triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, di dời bà con đến nơi an toàn.

img-2707-4758.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp cận vùng bị lũ chia cắt.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp cùng công an và ban, ngành, đoàn thể chính quyền các địa phương, huy động tối đa phương tiện cứu hộ, cứu nạn, cơ động đến hiện trường, khẩn trương di dời các hộ dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện gồm 60 xe ô-tô các loại, 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 57 ca-nô, xuồng máy các loại có công suất từ 15CV- 85CV; 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và một số phương tiện, trang bị, vật chất khác để hỗ trợ các địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời, chuẩn bị vị trí bãi cất hạ cánh máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn.

img-2706-3206.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa sử dụng ca nô ứng cứu người dân.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 xe ô-tô các loại, 40 ca-nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động lực lượng 140 cán bộ, chiến sĩ và thiết bị gồm 7 ca-nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa điều động hỗ trợ 2 ca-nô ST660 cùng lực lượng, vật chất theo biên chế đi kèm hỗ trợ cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn địa bàn xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2.

img-2702-2632.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa chuyển người dân đến nơi an toàn.

Sư đoàn bộ binh 305 hỗ trợ 1 ca-nô cùng lực lượng, vật chất theo biên chế đi kèm hỗ trợ cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn địa bàn xã Hòa Thành...

Hiện nay, mưa lũ tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là việc ngập lụt diễn ra trên diện rộng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đang tích cực tăng cường phương tiện, tổ chức hỗ trợ, cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế, không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước, thiếu mặc.

img-2703-5053.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, di chuyển các em nhỏ ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Suốt đêm 20/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng vượt lũ tiếp tế nhu yếu phẩm: Mì tôm, lương khô, bánh mì, nước uống… đến với người dân. Suốt cả đêm qua và nhiều ngày nay bộ đội vẫn tiếp tục đi sâu vào những vùng ngập lụt, dòng chảy mạnh, sạt lở; kiên trì bám trụ, dìm mình trong nước lũ ứng cứu, quyết tâm không để người dân bị đói, thiếu nước.

img-2704-7981.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk vận chuyển áo quần, thực phẩm đến với người dân vùng ngập lụt.

Theo thống kê của các ngành chức năng, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 169 điểm trên 47 xã, phường bị ngập lụt; 50 điểm của 17 xã, phường bị sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn; hiện đã có 6.353 hộ/25.653 người dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Trong lúc gian nan, khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã lăn xả hết mình, không quản ngại gian khổ để củng cố tinh thần, niềm tin và làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân vượt qua thiên tai.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và ngập lụt phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn phường Xuân Đài, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho người dân.

Trong những ngày qua, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) lập tức cử 2 tổ công tác với 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng phường Sông Cầu và Xuân Đài triển khai cứu hộ, vận động và di dời nhân dân đến nơi tránh trú an toàn. Các tổ công tác ưu tiên di chuyển người già, trẻ em và các hộ dân sống tại khu vực trũng thấp, đồng thời vận chuyển tài sản và nhu yếu phẩm thiết yếu.

img-2705-599.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đưa lương thực, thực phẩm đến với nhân dân vùng ngập lụt.

Trong một tình huống khẩn cấp, khi nước lũ dâng cao, một căn nhà bị ngập sâu khiến 2 mẹ con không thể ra ngoài, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng leo lên tầng 2, mở cửa và sử dụng thúng chai đưa hai mẹ con ra an toàn.

Song song với cứu hộ, lực lượng biên phòng hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống lũ, di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dìm mình trong mưa lũ cứu dân, một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Biên phòng.

img-0459-3873.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài di dời tài sản tại khu vực phường Xuân Đài, nơi ngập sâu do mưa lũ.

Với tinh thần trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk luôn xung kích, đi đầu, kịp thời tiếp cận, lội giữa dòng lũ, vượt ngập nặng, làm việc xuyên đêm để cứu dân, hỗ trợ những gia đình bị cô lập, người dân cần giúp đỡ, vận động các hộ sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động di chuyển đến nơi an toàn; vận chuyển và cung cấp lương thực, nước sạch cho bà con vùng bị ngập lụt, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

img-2708-3903.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk di dời người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Trong thời điểm khó khăn, gian nan nhất mà từng phút, từng giờ người dân đang chống chọi với thiên tai để giành giật sự sống, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk không quản ngại khó khăn, nguy hiểm ngày đêm đang ứng cứu khẩn cấp, bám sát địa bàn từ vùng biển đến vùng sâu để kiểm soát tốt tình huống, tận tụy với nhân dân, bám dân, giúp nhân dân vượt qua cơn lũ dữ.

img-0460-6884.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đưa mẹ và bé 2 tháng tuổi ra khỏi căn nhà ngập nước an toàn bằng thúng chai.

Trung đoàn 584 cơ động giúp dân vùng ngập lụt phía đông tỉnh Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng tại khu vực Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), ngày 20/11, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn trọng điểm nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

img-2701-4917.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk lên đường cơ động đến các địa bàn trọng điểm nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn cùng các trang bị cứu hộ, nhu yếu phẩm thiết yếu đã xuất phát đến các xã đang bị chia cắt bởi nước lũ. Lực lượng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tìm kiếm, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; vận chuyển nhu yếu phẩm; gia cố các điểm sạt lở; hỗ trợ dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

img-2700-4767.jpg
Các chiến sĩ Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk hăng hái lên đường đến các địa bàn trọng điểm nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 vẫn thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, không quản ngại khó khăn, với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.