Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)
Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Quảng Sơn hiện có 16 đơn vị chủ rừng, quản lý hơn 34.457 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó hơn 27.150 ha có rừng và 6.713,46 ha đất chưa có rừng. Thời gian qua, các chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phối hợp quản lý, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần bảo vệ phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn ra, một số nơi trở thành điểm nóng. Nguyên nhân được xác định là một số chủ rừng còn thiếu trách nhiệm, lực lượng quản lý mỏng trong khi địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh với vùng sản xuất của người dân và nhu cầu đất sản xuất của người dân còn cao dẫn đến việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ngày càng gia tăng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Quảng Sơn đã tiếp nhận, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến phá rừng trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp trên đất rừng. Đáng lo ngại, các đối tượng thường không phá rừng trên diện tích lớn mà phát dọn từng phần, lấn đất giáp ranh rồi đào hố trồng cây. Khi cây trồng phát triển, diện tích lấn chiếm tiếp tục được mở rộng, sau đó dựng lán trại, gây khó khăn cho việc xử lý.

Tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao quản lý trên địa bàn xã Quảng Sơn, hiện có nhiều hộ dân canh tác trên đất lâm nghiệp, với diện tích khoảng 890,77 ha. Đây cũng là khu vực thường xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Xã Quảng Sơn đã tiếp nhận nhiều báo cáo của công ty về tình trạng trồng tỉa, dựng nhà trái phép. Có trường hợp các đối tượng đi thành nhóm từ 20 đến 100 người, khi bị phát hiện, những người này dùng hung khí đe dọa, gây áp lực đối với lực lượng bảo vệ rừng.

Theo Phó Giám đốc công ty Phạm Văn Thô, các đối tượng thường lợi dụng địa hình phức tạp, xa khu dân cư, thời điểm mưa hoặc ban đêm để đưa người, phương tiện, vật tư vào lâm phần. Nhiều trường hợp đưa cả gia đình vào ở trái phép trên đất rừng. Gần đây, một số đối tượng có biểu hiện manh động, sử dụng cưa điện, tổ chức canh gác, báo động hoặc đặt bẫy đinh để đối phó lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, thực trạng lấn chiếm đất rừng không chỉ đặt ra yêu cầu xử lý đối tượng vi phạm mà còn cho thấy những hạn chế trong công tác quản lý, nhất là đối với các diện tích có lịch sử quản lý phức tạp. Điển hình, tại tiểu khu 1644, thuộc diện tích thu hồi từ Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Hợp Tiến và giao cho đơn vị quản lý vẫn phát sinh tình trạng một số cá nhân tự ý sản xuất nông nghiệp, trong đó có những khu vực đã hoàn thiện hồ sơ trồng rừng thay thế.

Tại tiểu khu 1620 và 1630, khu vực thực hiện dự án quản lý, bảo vệ và trồng rừng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạm giao cho một doanh nghiệp triển khai trên quy mô 196,2 ha từ tháng 6/2015. Tuy nhiên, đến nay, diện tích này vẫn chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất chính thức, dẫn đến bất cập trong công tác quản lý, xác định chủ thể quản lý và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn Phạm Văn Duẩn, tình trạng lấn chiếm đất rừng tại địa phương diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Ngoài tác động từ giá đất nông nghiệp và nông sản, nguyên nhân căn bản là lực lượng quản lý, bảo vệ rừng còn mỏng; một số chủ rừng chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong kiểm tra, ngăn chặn.

Việc phát hiện vi phạm phải được thực hiện từ sớm, xử lý ngay khi diện tích mới bị tác động, không để hình thành lán trại, cây trồng rồi mới giải tỏa. Mặt khác, những khoảng trống pháp lý đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng. Vì vậy, cần xác định rõ ranh giới, diện tích, chủ thể quản lý và trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm. Những diện tích đã giải tỏa phải được quản lý chặt, cắm biển cảnh báo, xác định ranh giới và giao cụ thể cho đơn vị, lực lượng chịu trách nhiệm.

Tại buổi làm việc mới đây với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương sớm thành lập Ban Chỉ đạo, lập lại trật tự quản lý đất rừng, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại. Công an tỉnh được đề nghị tăng cường lực lượng tại các điểm nóng, xác lập chuyên án, xử lý nghiêm các đầu nậu, đối tượng tổ chức lấn chiếm, mua bán đất rừng trái phép. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền xã Quảng Sơn và các công ty lâm nghiệp tăng cường kiểm tra, xây dựng phương án bảo vệ rừng bền vững, sử dụng đất hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm. Về lâu dài, cần rà soát, thu hồi các dự án giao đất, giao rừng hoạt động kém hiệu quả; lựa chọn những tổ chức, cá nhân đủ năng lực, trách nhiệm để tiếp nhận, khôi phục và phát triển rừng. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo dài, xác định chủ thể sử dụng đất và ranh giới quản lý.

Từ xử lý các điểm nóng phải tiến tới giải quyết căn cơ những nguyên nhân phát sinh vi phạm; chuyển từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, từ giải tỏa sang quản lý chặt, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể để xảy ra mất rừng. Qua đó, lập lại kỷ cương trong quản lý đất lâm nghiệp, bảo đảm tài nguyên rừng được sử dụng đúng mục đích.

Có thể bạn quan tâm

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Lễ ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Đà Nẵng: Chủ động xây dựng lực lượng xung kích ứng phó thiên tai từ cơ sở

Ngày 8/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn có mật độ dân số cao nhất thành phố.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.