Đẩy mạnh thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản

Nhiều nông sản, sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi có lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng và đặc trưng vùng miền; tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường qua các kênh bán hàng trực tuyến còn hạn chế.

Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung giới thiệu sản phẩm mới tại hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong thương mại điện tử xuyên biên giới.
Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung giới thiệu sản phẩm mới tại hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trước thực tế đó, Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mở thêm kênh tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, hướng đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Nhiều chương trình giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường

Quảng Ngãi đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các sàn thương mại điện tử, tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Đây là bước chuẩn bị để hình thành các kênh bán hàng xuyên biên giới cho sản phẩm địa phương.

Tại hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong thương mại điện tử xuyên biên giới đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2026, Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung đã giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản mới, trong đó có gạo lứt tím cẩm Ngọc An. Giám đốc công ty Huỳnh Thị Kim Mai cho biết, đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh hạt giống lúa, ngô, đậu. Với mong muốn mở rộng sản phẩm, doanh nghiệp nghiên cứu gạo lứt tím cẩm Ngọc An từ năm 2023.

Đến nay, sản phẩm đã hoàn thiện và công ty đang thực hiện các thủ tục đăng ký OCOP, VietGAP, truy xuất nguồn gốc, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Việc đưa sản phẩm lên kênh bán hàng trực tuyến mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, nhất là khi xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. “Người tiêu dùng có xu hướng mua trực tiếp từ nhà sản xuất để giảm các khâu trung gian, đồng thời yên tâm hơn về chất lượng và hạn chế hàng giả, hàng nhái. Vì vậy, doanh nghiệp phải theo kịp xu hướng này”, chị Mai chia sẻ.

Hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong thương mại điện tử xuyên biên giới đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường thông qua các nền tảng số; thu hút hơn 40 doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất tham gia. Đến nay, hơn 740 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đưa khoảng 1.400 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Tỉnh cũng tổ chức các chương trình kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử khu vực miền trung-Tây Nguyên và các hội chợ trực tuyến dành cho doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng, hạ tầng số và thanh toán số trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 35% tổng phương tiện thanh toán; 100% siêu thị, trung tâm mua sắm có thiết bị POS và 100% cơ quan hành chính thực hiện ký số văn bản. Cùng với đó, khoảng 80% doanh nghiệp có website tích hợp chức năng đặt hàng; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội.

Những kết quả này tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển dần từ phương thức kinh doanh truyền thống sang môi trường số. Tuy nhiên, thương mại điện tử tại Quảng Ngãi vẫn còn không ít trở ngại. Một bộ phận doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ các quy định pháp luật mới, thiếu kỹ năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp vẫn kinh doanh theo phương thức truyền thống, chưa đầu tư bài bản cho thương mại điện tử. Do quy mô sản xuất và nguồn lực đầu tư công nghệ còn hạn chế, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận đồng đều các nền tảng và phương thức kinh doanh mới.

Mở thêm kênh tiêu thụ nông sản

Phát triển thương mại điện tử giúp mở rộng kênh phân phối, đưa nông sản, sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là giải pháp nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh phương thức mua bán thay đổi nhanh chóng.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 10-15% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; 60% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; 70% giao dịch thương mại điện tử sử dụng thanh toán điện tử. Để đạt mục tiêu này, tỉnh ưu tiên phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời tăng cường tiêu thụ sản phẩm dựa trên lợi thế về cảng biển, logistics và vùng nguyên liệu. Một yêu cầu đặt ra là thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa khu vực thành thị với nông thôn, miền núi và đồng bằng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền, Nhà nước giữ vai trò quản lý, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch trong thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên các kênh thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, khuyến khích ứng dụng mã vạch, mã QR, chip NFC để truy xuất nguồn gốc; xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm trên môi trường số. Đối với khu vực nông nghiệp, tỉnh hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đưa nông sản lên các kênh phân phối trực tuyến, từng bước chuẩn hóa thông tin sản phẩm.

Đây là hướng đi cần thiết để những sản phẩm từ các vùng nguyên liệu của Quảng Ngãi không chỉ phục vụ thị trường truyền thống mà có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn qua môi trường số.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.