Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, hợp lực công-tư sẽ nâng cao giá trị các nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Cơ hội tái cấu trúc các nguồn lực

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, để nhận diện Lâm Đồng hôm nay, có thể nhìn từ ba khía cạnh: “Mở” về không gian, Lâm Đồng đã trở thành vùng kinh tế trải dài từ đại ngàn xuống duyên hải; “mở” về thị trường, những dư địa mới đang hiện ra trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển; sâu hơn là “mở” về tư duy, cơ hội để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực phát triển theo cấu trúc và tầm nhìn mới. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không tự tạo ra tăng trưởng lớn hơn. Để biến tiềm năng thành của cải, việc làm và năng lực cạnh tranh, cần trả lời câu hỏi làm thế nào để Nhà nước và doanh nghiệp cùng hành động hiệu quả hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nguồn lực đang có.

Lâm Đồng đặt mục tiêu, đến năm 2030 phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng năng động với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt từ 10 đến 10,5%/năm, toàn tỉnh có khoảng 33 nghìn doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 78% vào GRDP. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, địa phương cần xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên bốn đột phá chiến lược cốt lõi: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ (ưu tiên giao thông liên vùng, logistics, hạ tầng số); đẩy mạnh khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn (nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, khoáng sản, du lịch và kinh tế biển); đồng thời cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh cùng năng lực quản trị.

Không gian mới sau hợp nhất cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối sâu hơn giữa nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Bên cạnh ngân hàng và các quỹ đầu tư, tỉnh còn có lợi thế về thị trường các-bon trong quá trình mở rộng các kênh huy động vốn. “Với diện tích rừng và hệ sinh thái tự nhiên phong phú, tỉnh hoàn toàn có thể nghiên cứu, quy hoạch để biến lợi thế môi trường này thành một nguồn lực kinh tế mới, tạo thêm nguồn thu và thu hút các dòng vốn đầu tư xanh”, Tiến sĩ Cấn Văn Lực gợi mở.

Để tiềm năng chuyển thành dòng vốn, dự án và việc làm thực tế, nguồn vốn tín dụng cần được khơi thông hiệu quả. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng Võ Thăng Long cho rằng, nguồn “vốn mồi” từ ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng trong dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội. Nếu được phân bổ đúng vào các dự án hạ tầng trọng điểm và lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch..., nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP địa phương.

Đồng kiến tạo chính sách

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân đòi hỏi sự chuyển dịch tư duy từ cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Đặng Hồng Anh, đã đến lúc cần chuyển từ tư duy “kiến nghị-tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo chính sách”. Theo đó, chính quyền đóng vai trò là bệ phóng vững chắc, tạo hành lang pháp lý minh bạch, còn doanh nghiệp tham gia hiến kế và là động cơ chính để thúc đẩy tăng trưởng. Cần xem cải cách thể chế và môi trường kinh doanh là một nguồn lực phát triển; hợp lực công-tư phải được biến thành những dự án và nguồn lực cụ thể; tăng trưởng hai con số phải dựa nhiều hơn vào công nghệ, giá trị gia tăng và chính cộng đồng doanh nghiệp cũng phải đổi mới mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khẳng định, tỉnh xác định cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh là lực lượng xung kích quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội, tạo sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội. Để dòng vốn thật sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng, cần tăng cường sự phối hợp, đồng hành giữa chính quyền-tổ chức tín dụng-doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, ổn định hoạt động. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng và quỹ hỗ trợ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động đẩy mạnh năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, minh bạch tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Sự kết hợp đồng bộ và chặt chẽ theo phương châm “Nhà nước kiến tạo-Ngân hàng đồng hành-Doanh nghiệp minh bạch” chính là chìa khóa để đưa kinh tế tư nhân bứt phá mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.