Các địa phương khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 9/10, các xã Phú Ninh, Sơn Cẩm Hà ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp xã Phú Ninh. (Ảnh: QV)
Ra mắt Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp xã Phú Ninh. (Ảnh: QV)

Đây là dịp để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, ghi nhận, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại xã Phú Ninh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển của xã Phú Ninh được mở rộng, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch và các ngành nghề nông thôn, tạo thêm nhiều cơ hội mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

ndo_br_5-2600.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt tại xã Phú Ninh. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết, trên địa bàn xã hiện có 63 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và 1.475 hộ kinh doanh đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và từng bước mở rộng quy mô. Nhiều doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã chủ động đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mở rộng kênh bán hàng và từng bước tiếp cận thị trường ngoài địa phương. Một số cơ sở đã quan tâm hơn đến truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu, bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là những chuyển biến tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay.

ndo_br_7.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: QV)

“Sau buổi gặp mặt hôm nay, mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền-doanh nghiệp-người dân sẽ ngày càng chặt chẽ hơn; các doanh nghiệp mạnh dạn trao đổi với chính quyền về những khó khăn, vướng mắc, những cơ hội đầu tư và những đề xuất, sáng kiến cho sự phát triển của địa phương. Địa phương cam kết luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng phục vụ; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, đúng pháp luật và bền vững”, đồng chí Nguyễn Hữu Bình mong muốn.

ndo_br_3-9204.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt tại xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: QV)

Còn tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà, trong thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã góp sức vào sự phát triển của Sơn Cẩm Hà trên nhiều lĩnh vực từ may mặc, chế biến, sản xuất đến dịch vụ, thi công, sửa chữa và nâng cấp các công trình.

ndo_br_1-1242.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tại xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: QV)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu chia sẻ, những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và góp phần vào sự đổi thay của địa phương.

ndo_br_2-4113.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: QV)

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, địa phương cũng trân trọng sự sẻ chia trong các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Đây là những nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

ndo_br_4-4544.jpg
Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. (Ảnh: QV)

“Trong thời gian tới, xã Sơn Cẩm Hà xác định cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh là một trong những lực lượng quan trọng đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu phát triển hai con số trong năm 2026.

Xã Sơn Cẩm Hà sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động phối hợp hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp; từng bước xây dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững”, đồng chí Phạm Việt Hậu nói.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.