[Ảnh] Người dân vùng lũ Đắk Lắk rộn ràng đón Tết trong những ngôi nhà mới
Với người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk, tết năm nay thật ý nghĩa, bởi sau những đau thương, mất mát, họ được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, an toàn và đong đầy nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong mùa xuân mới.
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa, lũ lịch sử xảy ra vào những tháng cuối năm 2025 gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ước tổng thiệt hại lên đến khoảng hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó có 606 nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng mới; 892 nhà bị hư hỏng nặng và 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần cần sửa chữa. Khi cơn bão và lũ dữ đi qua, nhìn đống đổ nát, hoang tàn, người dân trắng tay, nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không ai biết sẽ mất bao lâu cuộc sống mới được hồi sinh trên vùng đất lũ.
Nhưng rồi, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, đặc biệt là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở khẩn cấp cho các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi và hư hỏng do Thủ tướng Chính phủ phát động, như một phép màu mang lại sự hồi sinh cho vùng lũ.
Chỉ sau một tháng phát động chiến dịch, đến ngày 31/12/2025, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xong việc sửa chữa 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần và 892 nhà bị hư hỏng nặng, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng và 10 triệu đồng/hộ có nhà ở bị hư hỏng nhẹ, tốc mái.
Đến ngày 15/1, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng mới 606/606 nhà với mức hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà. “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk hoàn thành thắng lợi, giúp người chuyển về ở sinh sống và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới ấm áp và đong đầy nghĩa tình.
Dưới đây là những hình ảnh người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk rộn ràng đón Tết trong những ngôi nhà mới:
Những ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng cho người dân ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.Vùng rốn lũ Hòa Thịnh vào mùa xuân này với những ngôi nhà mới và cánh đồng lúa xanh ngắt.Bà Nguyễn Thị Chúng ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới và đang dọn dẹp để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.Bà Nguyễn Thị Chúng hết sức vui mừng, phấn khởi khi được đón Tết trong ngôi nhà mới.
Bà Nguyễn Thị Chúng chuyển vào sinh sống và đón Tết trong ngôi nhà mới.Trên khắp các tuyến đường của xã Hòa Thịnh đều rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Gia đình anh Trần Chủ Nghĩa ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới và mua hoa về đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngôi nhà mới của gia đình anh Trần Chủ Nghĩa ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được hỗ trợ xây dựng sau đợt bão, lũ lịch sử vào cuối năm 2025.Anh Trần Chủ Nghĩa quét dọn bàn thờ để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong ngôi nhà mới.Vợ chồng anh Trần Chủ Nghĩa vui mừng khi lần đầu tiên được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong ngôi nhà mới.Ngôi nhà mới của ông Trần Văn Khánh được hỗ trợ xây dựng sau đợt bão, lũ lịch sử vào cuối năm 2025.Ông Trần Văn Khánh đang sửa soạn, trang trí nhà cửa để đón Tết trong ngôi nhà mới.Ông Trần Văn Khánh nói về niềm vui khi được đón Tết trong ngôi nhà mới.Gia đình ông Trần Văn Khánh đã mua sắm tủ lạnh để phục vụ sinh hoạt gia đình.
Ông Trần Văn Khánh cũng mua những chậu hoa lan về trang trí nhà cửa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết.Trong khi đó, các chị em phụ nữ sắm sửa, chuẩn bị bếp núc để nấu ăn đón Tết.Xuân về, những cánh đồng là vùng rốn lũ của xã Hòa Thịnh nay lúa đã lên xanh ngát.Bà con vùng lũ Hòa Thịnh treo cờ Đảng mừng Đảng, mừng Xuân mới.Vừa trải qua những đau thương, mất mát do bão, lũ gây ra, nhưng người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh luôn vững tin theo Đảng và hy vọng một mùa xuân mới với những điều tốt đẹp.Ngôi nhà mới được hỗ trợ xây tặng cho bà Trương Thị Lại 75 tuổi ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa sau đợt bão, lũ lịch sử vào cuối năm 2025.Bà Trương Thị Lại 75 tuổi (người ngồi ở giữa) ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa cho biết, Tết năm nay là hạnh phúc nhất trong đời bà khi được đón Tết trong ngôi nhà mới.Ngôi nhà mới được hỗ trợ xây tặng cho gia đình ông Trương Văn Móc 86 tuổi ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa sau đợt bão, lũ lịch sử vào cuối năm 2025.Gia đình ông Trương Văn Móc đã sắm sửa tủ thờ, bàn ghế để đón Tết trong ngôi nhà mới.
Cha con ông Trương Văn Móc sửa soạn các thiết bị được các nhà hảo tâm tặng để đón Tết.Con gái ông Trương Văn Móc vui mừng khi được cùng gia đình đón Tết trong ngôi nhà mới.Mặc dù vừa trải qua một mùa bão, lũ lịch sử nhưng những ngày mai ở xã Sơn Hòa vẫn nở hoa báo hiệu một mùa Xuân mới đang về với đất trời.
Sáng 19/5, nhân dịp tham dự hội nghị tổng kết và tập huấn năm 2026 tại Gia Lai, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến tham quan Bảo tàng Quân đoàn 34.
Chiều 19/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội (Zalo) của các đồng chí lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 19/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk) cho biết, một cá thể voi nhà nặng khoảng 4,6 tấn ở xã Buôn Đôn vừa được phát hiện chết trong rừng chưa rõ nguyên nhân.
Sáng 19/5, tại Trường liên cấp nội trú xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Sáng 19/5, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng) tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của rừng và bảo vệ môi trường.
Sáng 19/5, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), tại công viên Mai Anh Đào thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2026.
Trước những ngày cuối tháng Tư lịch sử năm 2026, chúng tôi có chuyến công tác đến An Khê, từng là một thị xã cũ nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền trung qua Quốc lộ 19.
Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 18/5, Trung tá Phạm Văn Hứng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, giông lốc gây ra trên địa bàn xã Buôn Đôn.
Ngày 18/5, tại thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, xã Buôn Đôn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Sáng 18/5, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
Sáng 18/5, tại Nhà thờ Bác Hồ ở xã Vân Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trồng cây hoa mai anh đào trên địa bàn phường, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026.
Giữa mênh mang sóng nước, mỗi chuyến biển của ngư dân không chỉ bắt đầu bằng ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực, mà còn từ sự đồng hành thầm lặng của người lính Biên phòng nơi bến cảng. Sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...
Đến 21 giờ 10 phút ngày 16/5, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân trong vụ 4 cháu học sinh ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước tử vong thương tâm khi tắm sông.
Dòng vốn tín dụng chính sách “chảy” qua từng thôn, buôn, vùng căn cứ cách mạng tỉnh Đắk Lắk, mang theo cơ hội đổi thay cho hàng nghìn hộ dân. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku đã trở thành "điểm hẹn" văn hóa đặc sắc của người dân và du khách.
Phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu đang trở thành hướng đi triển vọng của nhiều xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Người dân mở rộng vùng dược liệu để tìm cơ hội thoát nghèo và giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường.
Giữa nhịp sống hiện đại ở vùng đất phía tây tỉnh Lâm Đồng, tiếng lách cách của khung cửi vẫn đều đặn ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ của đồng bào dân tộc thiểu số. Âm thanh ấy cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa giữa dòng chảy hội nhập.
Từng bị xem là vùng đất khó canh tác vì khô hạn, nhiều đá và thiếu nước quanh năm, khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng nay đang dần thay đổi diện mạo nhờ những mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên.
Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Ia Chim (Quảng Ngãi) đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò người dân trong giữ gìn bình yên địa bàn.
Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao chất lượng nông sản và vị thế của nông nghiệp địa phương.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã đấu tranh hiệu quả với hành vi mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua 2 vụ án, bắt giữ 4 đối tượng cùng số lượng lớn ma túy, tiền chất ma túy.
Ngày 14/5, Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đảo Phú Quý đang triển khai khám miễn phí cho toàn dân trên địa bàn tỉnh.