Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Trong những ngày đầu tháng 10, tại Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại Tây Nguyên (BLKB-TN26).

Tình huống giả định sát với thực tế

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án 104 ngày 8/12/2023 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh địa bàn Tây Nguyên, Bộ Công an đã ban hành phương án tổng thể giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại Tây Nguyên; tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại Gia Lai và Lâm Đồng.

Cuộc diễn tập phương án cấp Bộ tại Tây Nguyên trong những ngày đầu tháng 10 nhằm kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố; nâng cao kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ. Qua diễn tập, các lực lượng đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ.

Cuộc diễn tập huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, công an địa phương và các lực lượng liên quan cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Hai nội dung chính gồm: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin tại nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống được xây dựng liên hoàn, từ đơn giản đến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm phối hợp đồng bộ giữa cảnh sát cơ động, công an các đơn vị, địa phương và lực lượng liên quan.

Quá trình diễn tập thể hiện rõ cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất; khả năng chuyển trạng thái, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống theo phương án được phê duyệt. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, cuộc diễn tập BLKB-TN26 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án; vận dụng kết quả, bài học từ diễn tập vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Tây Nguyên có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội; là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng “thế trận lòng dân”. Bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định Tây Nguyên góp phần bảo vệ từ sớm, từ xa an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Theo dự báo, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, điểm nóng chính trị và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục tác động đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Trong nước, các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen; hoạt động khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và việc lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động bạo lực đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao chất lượng nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện nguy cơ, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với theo dõi không gian mạng và các yếu tố có khả năng tác động đến an ninh, trật tự, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả diễn tập, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp lực lượng công an, quân đội các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên; bảo đảm sát thực tiễn, hạn chế sơ hở, thiếu sót và nguy cơ bị động, bất ngờ. Đồng thời, chú trọng huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế, giúp cán bộ, chiến sĩ thành thạo kỹ, chiến thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phức tạp.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thống nhất nhận thức, xác định phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính về công tác bảo đảm an ninh tại địa phương.

Để giữ vững ổn định tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên, các tỉnh cần rà soát, triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn tích tụ thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố. Vì vậy, Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh; chú trọng bảo vệ an ninh nội địa, nắm chắc di biến động của các đối tượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ trong các tình huống.

Có thể bạn quan tâm

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Lễ ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Đà Nẵng: Chủ động xây dựng lực lượng xung kích ứng phó thiên tai từ cơ sở

Ngày 8/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn có mật độ dân số cao nhất thành phố.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.