Hải Phòng khẩn trương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025 (Thông báo số 99) về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ chi viện tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thăm, trao quà hỗ trợ động viên người dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão số 13. (Ảnh chụp ngày 14/11)
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thăm, trao quà hỗ trợ động viên người dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão số 13. (Ảnh chụp ngày 14/11)

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo giao các cơ quan, tham mưu, đề xuất việc thực hiện Thông báo số 99 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã có Báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chi viện tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương thực hiện, bảo đảm đúng quy định; giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẩn trương chỉ đạo, phối hợp thực hiện việc tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố, tổ chức đợt vận động ủng hộ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Theo Báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Hải Phòng sẽ hỗ trợ khẩn cấp để giúp người dân Đắk Lắk ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội sau lũ lụt; chung tay với chính quyền địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa hai địa phương.

Trong đó, hỗ trợ chi viện đợt 1 (dự kiến từ ngày 22-24/11), thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt 40 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tại thành phố; hỗ trợ thuốc và vật tư y tế (theo danh mục đề xuất cụ thể của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và được thống nhất với Sở Y tế Hải Phòng).

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thành lập đoàn công tác trực tiếp thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đợt 2, căn cứ kết quả làm việc của Đoàn công tác thành phố Hải Phòng với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội phát động ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đồng thời giao các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của tỉnh Đắk Lắk đề xuất việc hỗ trợ cụ thể về nhân lực, vật lực và tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất trong ngày 26/11.

Trước đó (vào ngày 14/11), Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng, do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao số tiền hỗ trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk và 10 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để góp phần khắc phục những thiệt hại mà bão số 13 gây ra. Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố Hải Phòng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết cao cả.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.