Thắm đượm tình quân dân tại các đợt cao điểm ra quân làm công tác dân vận ở Bình Dương

Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương cho biết, sau Lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 tại thành phố Dĩ An, chuỗi các hoạt động ra quân làm công tác dân vận năm 2024 của tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 2 đợt cao điểm nữa tại 2 địa phương là thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng thuộc tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa cho các đơn vị quân đội tham gia đợt ra quân làm công tác dân vận tại thành phố Dĩ An.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa cho các đơn vị quân đội tham gia đợt ra quân làm công tác dân vận tại thành phố Dĩ An.

Theo kế hoạch, Lễ ra quân và chuỗi các hoạt động ra quân làm công tác dân vận năm 2024 của tỉnh Bình Dương được tổ chức 3 đợt cao điểm tại 3 địa phương là thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng.

Nội dung chuỗi các hoạt động tập trung tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”, “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025” của Tỉnh ủy Bình Dương nhằm mang ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia, xây dựng tình quân-dân ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đại diện các đơn vị quân đội chụp hình lưu niệm tại Lễ ra quân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đại diện các đơn vị quân đội chụp hình lưu niệm tại Lễ ra quân.

Với ý nghĩa nêu trên, Lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 tại thành phố Dĩ An diễn ra ngày 13/4 với sự tham dự của 1.560 người; tập trung vào 8 hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, như: Tổng vệ sinh môi trường ở 7 phường, các đơn vị trú đóng trên địa bàn Dĩ An; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; tặng 200 phần quà các gia đình neo đơn, khó khăn, các trẻ em mồ côi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao trao tặng quà cho người dân tại Lễ ra quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao trao tặng quà cho người dân tại Lễ ra quân.

Đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, khởi công xây dựng các công trình dân sinh; thực hiện công trình vườn cây “Đại đoàn kết quân-dân”; xây dựng “Nhà tình nghĩa quân-dân”, “Nhà đại đoàn kết”; tổ chức Phiên chợ 0 đồng; tổ chức trồng cây xanh tại khu các viện nghiên cứu NC2 thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Các đơn vị quân đội phối hợp tổ chức Phiên chợ 0 đồng và tặng quà cho người dân khó khăn.

Các đơn vị quân đội phối hợp tổ chức Phiên chợ 0 đồng và tặng quà cho người dân khó khăn.

Lễ ra quân còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ chiến sĩ quân đội với cán bộ, người dân thành phố Dĩ An và các tổ chức đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Tặng nhà tình nghĩa quân-dân cho người dân.

Tặng nhà tình nghĩa quân-dân cho người dân.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ra quân làm công tác dân vận tại thành phố Dĩ An, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương, đã kêu gọi và mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng chung tay thực hiện các hoạt động có hiệu quả và chất lượng, để chuỗi các hoạt động làm công tác dân vận năm 2024 được tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Đại diện các đơn vị quân đội trao tặng nhà Đại đoàn kết tại Lễ ra quân.

Đại diện các đơn vị quân đội trao tặng nhà Đại đoàn kết tại Lễ ra quân.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân đề nghị cấp ủy, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị làm công tác dân vận các huyện, thị, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần chủ động cùng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp làm công tác dân vận với nhiều phần việc, cách làm mới, hiệu quả, mang ý nghĩa sâu sắc và có sự lan tỏa theo chiều sâu, có tác động rộng lớn đến cộng đồng xã hội và bằng những việc làm cụ thể, qua đó tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, tình nghĩa quân-dân thật vững chắc hơn trong tình hình mới.

Bác sĩ quân y tại các đơn vị quân đội khám bệnh cho người dân tại Lễ ra quân.

Bác sĩ quân y tại các đơn vị quân đội khám bệnh cho người dân tại Lễ ra quân.

Được biết, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định của Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương trình ra quân làm công tác dân vận được Ban Chỉ đạo tổ chức nhằm góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết máu thịt giữa quân và dân.

Sôi nổi Phiên chợ 0 đồng tại Lễ ra quân làm công tác dân vận ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sôi nổi Phiên chợ 0 đồng tại Lễ ra quân làm công tác dân vận ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chương trình ra quân làm công tác dân vận còn phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.