Bình Dương:

25/31 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết cả nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và 9 tháng năm 2023 nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong tình hình chung không thuận lợi nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình địa phương nhằm tiếp tục phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng dương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240 nghìn tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2023 tăng 6,1%/năm.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước khoảng 250 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2020-2023 đạt 9,56 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển; tỷ lệ đô thị hóa đạt 84% (tương đương các quốc gia công nghiệp phát triển).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị trình bày tham luận.

Các đại biểu tham dự hội nghị trình bày tham luận.

Nhận định tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, định hướng lớn cho nửa nhiệm kỳ còn lại, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp.

Bình Dương Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024-2025 đạt từ 9-10%/năm để bù đắp cho suy giảm kinh tế ở những năm đầu nhiệm kỳ; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật để tạo ra động lực, dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo; trọng tâm là đầu tư phát triển đa dạng các hình thức giao thông đường thủy, đường bộ và đường sắt đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng.

Tỉnh chú trọng đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh, trật tự, nhất là an ninh công nhân, an ninh kinh tế, an ninh đô thị và phòng, chống cháy nổ. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.