Nhiều hoạt động thiết thực từ "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003-2023 diễn ra ngày 13/9 ở Bình Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức Ngày hội trong giai đoạn mới.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh và hơn 450 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn cơ sở và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, các ngành, các cấp tổ chức, phát động, việc tổ chức Ngày hội luôn được phát huy, mở rộng và được nâng cao về chất lượng, hiệu quả toàn diện, lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, khẳng định “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là Ngày hội của toàn dân.

Từ năm 2003 đến nay, tỷ lệ lãnh đạo các cấp tham gia Ngày hội rất được quan tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia đạt tỷ lệ cao. Riêng năm 2022, ở các địa phương lãnh đạo tham gia Ngày hội đạt 98%, đại diện hộ dân tham gia Ngày hội đạt 95% .

Tại Ngày hội, còn có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, trao nhà đại đoàn kết… Tính từ năm 2013-2023, tại Ngày hội trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 1.838 phần quà trị giá trên 4,65 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo các cấp và từ nguồn xã hội hóa.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng...

Đánh giá cao việc tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" là điểm sáng trong công tác Mặt trận của tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng công tác Mặt trận nói chung và hiệu quả của "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nói riêng tại tỉnh Bình Dương trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi biểu dương những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời, đề nghị cùng với trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, thiết thân của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, hiến công, hiến kế...

Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, 405 cá nhân và tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại tỉnh có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã được biểu dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trao bảng tượng trưng tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn cho các địa phương.

Trao bảng tượng trưng tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn cho các địa phương.

Nhân dịp này, Ban Vận động Ngày vì người nghèo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với mỗi địa phương 10 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.