Tăng cường hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn

Diễn đàn hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn 2025 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác địa phương, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở rộng giao thương, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt-Hàn, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA)

Chiều 17/9, tại thành phố Goyang (Hàn Quốc), Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Hội đồng và chính quyền thành phố Goyang (Hàn Quốc), Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn 2025.

Diễn đàn thu hút hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các quỹ đầu tư lớn, các tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, năng lượng xanh, công nghiệp xanh, xây dựng và phát triển thành phố-đô thị thông minh, công nghiệp 4.0, khoa học và công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế tạo và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc.

dd1.jpg
Đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện tỉnh Nghệ An. (Ảnh: VKBIA)

Tham dự diễn đàn có: ông Kim Woon Nam, Chủ tịch Hội đồng thành phố Goyang (Hàn Quốc); ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao Việt Nam), lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ hợp tác Việt-Hàn.

Ông Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết, nhằm thúc đẩy kết nối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với chính quyền địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc, từ ngày 16 đến 19/9, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa tổ chức chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong đó, Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn 2025 là một trong những điểm nhấn và là hoạt động rất quan trọng trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc lần này.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác địa phương, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở rộng giao thương và kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt-Hàn, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương; đồng thời trao đổi về tình hình về đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại các địa phương, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, kinh tế, giao thương và tình hình giao lưu nhân dân giữa các địa phương và Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo công ty Cellianz (chuyên về lĩnh vực năng lượng xanh-công nghiệp xanh), công ty K-Jobgo (chuyên về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và đại diện công ty chuyên về nông nghiệp công nghệ cao và nông sản của thành phố Goyang đã chia sẻ những định hướng trong phát triển hợp tác địa phương Việt-Hàn trong thời gian tới. Cùng với đó, đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu OWI tại Hàn Quốc cũng đã chia sẻ những định hướng đầu tư Việt-Hàn trong thời gian tới, với các gói đầu tư đa dạng, có thể lên tới hàng tỷ USD trong những năm tới đây, dành cho dự án phù hợp tại Việt Nam và cả Hàn Quốc.

Tại diễn đàn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. Đây là những thỏa thuận mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực: xúc tiến thương mại-đầu tư, đặc biệt trong công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics; phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và trao đổi chuyên gia, lao động chất lượng cao; kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt-Hàn, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế; tăng cường thúc đẩy đầu tư liên quốc gia, địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc.

dd2.jpg
Đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: VKBIA)

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc nhấn mạnh: “Việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn 2025 là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn và khát vọng đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Với vai trò cầu nối, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc luôn sẵn sàng và nỗ lực đồng hành cùng các địa phương của Việt Nam trong việc tìm kiếm, thúc đẩy và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác với Hàn Quốc”.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh, lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc với tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay không chỉ mang ý nghĩa mở ra những dự án đầu tư, thương mại cụ thể mà còn khẳng định chiến lược dài hạn trong việc gắn kết doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng trí thức – doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc, với mạng lưới thành viên – đối tác Hàn Quốc và quốc tế với tiến trình phát triển của cả hai đất nước. Thông qua những nền tảng hợp tác này, các địa phương sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để bứt phá, thu hút đầu tư, mở rộng giao thương và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

dd4.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh (bên phải) trao quà kỷ niệm tặng Chủ tịch Hội đồng thành phố Goyang Kim Woon Nam.(Ảnh: VKBIA)

Bày tỏ vui mừng khi thành phố Goyang được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt-Hàn 2025, Chủ tịch Hội đồng thành phố Goyang Kim Woon Nam nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc, và thành phố Goyang luôn sẵn sàng đóng vai trò cầu nối để tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước”.

Đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc trong vai trò cầu nối gắn kết cộng đồng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, chuyên gia trí thức và chính quyền, Nghị viện địa phương hai nước, Chủ tịch Hội đồng thành phố Goyang Kim Woon Nam tin tưởng, với sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Tọa đàm "Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy".

Gỡ “điểm nghẽn” để ngành bán hàng đa cấp phát triển minh bạch

Hiện doanh thu ngành bán hàng đa cấp đạt khoảng 17.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp hơn 2.300 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2025. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp lý và chính sách thuế mới đang đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ để giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm thực chất

Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm thực chất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm việc cắt giảm phải thực chất, đúng trọng tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ; tránh cách làm cơ học, chỉ nhằm đạt tiêu chí về số lượng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRẦN NAM)

Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi

Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.

Toàn cảnh hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn.

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tăng trưởng 2 con số

Nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 rất lớn, lên đến hơn 38 triệu tỷ đồng nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 8,5 triệu tỷ đồng (khoảng 20%). Do đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.

Kiểm tra chuyên ngành là một trong những công cụ quan trọng nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Dự thảo hướng tới thống nhất quy trình kiểm tra, mở rộng phân cấp cho các đơn vị chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật.

Hiện nay, nhiều xe ô-tô đầu kéo không hoạt động, phải nằm bãi do thiếu hụt lực lượng lái xe.

Thiếu hụt nghiêm trọng lái xe tải nặng do "vướng" quy định

Theo phản ánh của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp vận tải ô-tô đầu kéo, kéo sơ-mi rơ-moóc, ở một số thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,... từ đầu năm 2025 đến nay, có khoảng 25-30% xe ô-tô đầu kéo nằm “đắp chiếu” tại bãi, không hoạt động do không có lái xe.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 15/7: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau 2 ngày lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay (15/7) đảo chiều tăng lên mức 4.038 USD/ounce trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tan biến khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 15/7, giá bạc tăng nhẹ

Sáng 15/7, giá bạc phục hồi nhẹ, giao dịch ngưỡng 58,31 USD/ounce. Song, đà tăng đang chịu áp lực lớn khi giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.