Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: Thúc đẩy liên kết, nâng tầm nội lực

Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những trụ cột chiến lược để nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhằm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, ngày 5/8, tại Hà Nội Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) phối hợp Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và các cơ quan chính quyền địa phương, hiệp hội ngành hàng liên quan tổ chức hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

Kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa

Sự kiện là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của 2 triển lãm kép: Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản (SIE 2025) và Triển lãm quốc tế về Máy móc và Công nghệ ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ (VME 2025).

Chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tăng cường khả năng hợp tác, thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư giữa các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ toàn cầu.

Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật thông tin về chính sách và môi trường đầu tư của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, tạo cầu nối hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài với địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

ndo_br_dsc02762-9837.jpg
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú khẳng định: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là yêu cầu tất yếu để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, mà còn là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Theo ông Vũ Bá Phú, trong năm 2024, ngành chế biến-chế tạo đã thu hút hơn 25,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, trong đó phần lớn đầu tư tập trung vào lĩnh vực như linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, phụ tùng ô-tô, xe máy điện.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy mặc dù có khoảng 6.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoạt động, phần lớn vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trình độ công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn sản xuất còn hạn chế.

Chỉ khoảng 10% doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa, dưới 20% đạt chứng nhận ISO và đa số mới chỉ tham gia ở công đoạn gia công cấp thấp. Tỷ lệ nội địa hóa tại nhiều ngành công nghiệp chủ lực như cơ khí, điện tử, ô-tô vẫn còn khiêm tốn.

Thực tế trên cho thấy, Việt Nam đang còn rất nhiều dư địa để phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm, kỹ năng quản trị và liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI.

Ông Phú cũng cho rằng, vấn đề đặt ra là làm sao để tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc, đồng thời kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa, bởi đây được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác để phát triển bền vững công nghiệp hỗ trợ

ndo_br_dsc02797.jpg
Các chuyên gia, diễn giả tham gia phiên thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại hội thảo, các diễn giả và các chuyên gia đầu ngành đã phân tích rõ những vướng mắc và nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, từ hạ tầng, nhân lực đến chính sách ưu đãi. Đồng thời, nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra như: Phát triển khu công nghiệp thế hệ gắn với chuyển đổi xanh, đẩy mạnh đào tạo nhân lực kỹ thuật cao, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng chuẩn sản xuất để tiếp cận chuỗi cung ứng.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại hội thảo là phần giới thiệu các khu công nghiệp tiêu biểu như DEEP C, Amber Yên Quang… với đầy đủ hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi. Đây được xem là cơ sở thực tế để nhà đầu tư có cái nhìn trực quan và đưa ra quyết định hợp tác dài hạn với các địa phương.

Theo khảo sát của JETRO, hơn 56% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư trong 1-2 năm tới, đặc biệt ưu tiên các ngành công nghiệp hỗ trợ. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư tại Việt Nam và tiềm năng phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nếu có chiến lược bài bản, đồng bộ.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, ông Masaru Onaga, CEO Công ty TNHH Onaga Việt Nam đề xuất một số khuyến nghị cụ thể. Theo đó, cần chuẩn hóa định dạng các loại hồ sơ cần nộp, đồng thời cung cấp thí dụ minh họa cụ thể về cách điền thông tin. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, dễ dàng tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính chính xác ngay từ đầu.

ndo_br_dsc02787-43.jpg
Ông Masaru Onaga, CEO Công ty TNHH Onaga Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cùng với đó, thiết lập danh sách kiểm tra (checklist) để người nộp hồ sơ có thể tự kiểm tra trước khi nộp, từ đó giảm tỷ lệ hồ sơ bị trả lại do thiếu hoặc sai thông tin.

Ngoài ra, việc đơn giản hóa quy trình cũng là điều cần thiết để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể tự mình thực hiện thủ tục khi vào Việt Nam mà không cần phải phụ thuộc vào các công ty tư vấn trung gian.

Ông Onaga cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản phối hợp xây dựng các biểu mẫu và danh sách kiểm tra cần thiết, như một phần trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

“Tôi mong Chính phủ hỗ trợ các công ty sản xuất gia nhập thị trường Việt Nam và xây dựng hệ thống cần thiết, sau đó mở rộng hỗ trợ sang các lĩnh vực khác”, ông nhấn mạnh.

Hội thảo không chỉ góp phần cập nhật thông tin chính sách mà còn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài. Đó là những bước đi thiết thực nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục Xúc tiến thương mại đã và đang phối hợp với các bộ, ngành và hệ thống gần 60 Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để chủ động triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực công thương, tập trung kết nối thường xuyên với các doanh nghiệp FDI nhằm mở rộng không gian hợp tác, hướng tới hình thành mối liên kết mạnh mẽ, gắn kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam.

Ông Phú cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi thường xuyên giữa Cục Xúc tiến Thương mại với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và nền kinh tế Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.