Tạo tiền đề thu hút đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 27/11tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chỉ đạo tổ chức hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trở thành "siêu đô thị" trong tương lai. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trở thành "siêu đô thị" trong tương lai. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chủ trì hội thảo là đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng thời, hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đại sứ, đại diện đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trở thành "siêu đô thị"

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong nền kinh tế Việt Nam, là một cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế lớn nhất với mức đóng góp trên 23% GDP quốc gia.

Dẫn chứng về sự hình thành và phát triển thành công của các “siêu đô thị” trên thế giới như Tokyo, Seoul hay Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thâm Quyến của Trung Quốc, các siêu đô thị này đều có cơ chế quản lý đô thị đặc thù với chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đổi mới cơ chế tài chính công, phân bổ và sử dụng ngân sách, nâng cao năng lực và đổi mới cơ chế vận hành tổ chức bộ máy điều hành đô thị thông minh gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, để tương xứng với sứ mệnh, vị trí đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo, động lực tăng trưởng của cả nước và đứng trường yêu cầu trở thành siêu đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống hàng đầu, cần thiết phải có các cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá hơn và toàn diện hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh.

3e7200355f94d3ca8a854.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo, có vị trí nổi trội ở khu vực và thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có thu nhập cao. Hiện nay, việc thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH15 còn nhiều bất cập này khiến Thành phố chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược.

cfa041f71e569208cb475.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành đô thị hiện đại.

Tạo cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược

Bên lề hội thảo, chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) đưa ra chiến lược, thiết chế, danh mục và giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh như: thành lập Cơ quan phát triển Liên vùng Đông Nam Bộ; bảo đảm các nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng các ưu đãi ở mức cạnh tranh với Singapore, Dubai, Ireland và các khu thương mại tự do của Trung Quốc; cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thu mới gắn với phát triển nội sinh, thí điểm cơ chế sandbox, thiết lập cơ chế “đồng hành và đồng kiến tạo” trong phát triển Thành phố và hệ sinh thái với 20-50 tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực chiến lược.

f233e5cbb96a35346c7b3.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) chia sẻ về chiến lược, thiết chế, danh mục và giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng bên lề hội thảo, Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Nghị quyết số 98/2023/QH15 đề cập đến các kiến nghị chính, gồm mở rộng danh mục ngành, lĩnh vực thu hút nhà đầu tư chiến lược; linh hoạt hơn trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; thiết kế chính sách ưu đãi vượt trội theo nhóm dự án; đồng thời khuyến nghị phân cấp cho Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách cụ thể, gắn với thực tiễn địa phương.

07150bf95758db0682492.jpg
Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Nghị quyết số 98/2023/QH15 bên lề hội thảo.

Tại phiên thảo luận, các khách mời tập trung nhận diện nhà đầu tư chiến lược; những nút thắt, điểm nghẽn làm hạn chế thu hút nhà đầu tư chiến lược; các lĩnh vực cần thu hút nhà đầu tư chiến lược; đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút đầu tư cho các dự án phát triển chiến lược; cơ chế thử nghiệm chính sách; cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án hợp tác công-tư; thí điểm mô hình “quản lý một đầu mối” cho các nhà đầu tư chiến lược trong một số lĩnh vực mới; thiết lập một “Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ xúc tiến nhà đầu tư chiến lược” cấp Thành phố; xây dựng một Cổng thông tin điện tử chuyên biệt về nhà đầu tư chiến lược;...

Sau Phiên tham luận và Phiên thảo luận, phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh những nội dung lớn mang tính gợi mở và đột phá cao. Cụ thể như:

Đề xuất 3 tiêu chí phân nhóm lĩnh vực theo mục tiêu để thu hút nhà đầu tư chiến lược (gồm: nhóm các các lĩnh vực có sức lan tỏa và cộng hưởng hệ thống; nhóm các lĩnh vực đón bắt xu thế công nghệ mới (ngành của tương lai), hướng tới những ngành có khả năng tạo động lực tăng trưởng đột phá trong 5-10-20 năm tới; và nhóm các lĩnh vực thiết yếu chiến lược nhằm tăng sức chống chịu và tự chủ);

Đề xuất xây dựng “Nghị quyết sandbox thể chế” riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cho phép Thành phố thử nghiệm chính sách vượt khung, vượt luật trong một số lĩnh vực mới, trọng điểm (như AI, fintech, năng lượng xanh, logistics thông minh,...), có cơ chế giám sát rủi ro và đánh giá định kỳ, để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “phòng thí nghiệm thể chế” của cả nước;

Thứ hai, hình thành các “vùng đổi mới sáng tạo” hoặc khu thương mại tự do theo chuẩn quốc tế để Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, chính sách thuế linh hoạt, cơ chế tài chính quốc tế hóa, tạo sức hút mạnh mẽ với các tập đoàn toàn cầu;

Đề xuất phân cấp Quỹ hỗ trợ đầu tư và áp dụng cơ chế “tín dụng hoàn lại”; phát triển mạng lưới metro và hệ thống đô thị TOD là mô hình huy động vốn quy mô lớn, dựa trên khai thác quỹ đất và giá trị gia tăng của hạ tầng, nhằm giúp Thành phố tự chủ nguồn lực mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách;

Ngoài ra, cần các thủ tục hành chính với cấp giấy chứng nhận đầu tư siêu tốc 48 giờ cho dự án chiến lược trong khu quy hoạch kèm cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ dám nghĩ, dám làm; đồng thời cần có chiến lược thu hút nhân tài với thuế thu nhập cá nhân ưu đãi và cấp thẻ vàng thường trú; cuối cùng là thành lập Hội đồng tư vấn phát triển Thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.