Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình kết nối giữa lãnh đạo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo doanh nghiệp “CEO 500 - TEA CONNECT” nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến các đối tác trao biên bản thoả thuận hợp tác tại Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến các đối tác trao biên bản thoả thuận hợp tác tại Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các Tổng Giám đốc (CEO) các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu Chiến lược và không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, định hướng 2045; Các dự án trọng điểm và chiến lược trong định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình dành thời gian để các đại biểu đối thoại về những sáng kiến hợp tác cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số. Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã công bố các hoạt động hợp tác giữa các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác.

ndo_br_cac-dai-bieu-2820.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Diễn đàn.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm “cùng lắng nghe và thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”; nêu rõ, các ý kiến đóng góp tại Diễn đàn đã tạo động lực, truyền cảm hứng để Việt Nam tiếp tục các công việc rất khó nhưng “không thể không làm” để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Do đó, năm nay Việt Nam xác định phải đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 8%, những năm tiếp theo phải đạt mức 2 con số. Do đó, nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế thì chắc chắn Việt Nam sẽ thành công, “biến không thể thành có thể”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nêu rõ, bối cảnh thế giới hiện nay, tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn đang còn; nợ công tăng lên, thương mại toàn cầu gặp khó khăn do chính sách thuế quan, chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa; từ đó làm ảnh hưởng chuỗi cung ứng, giảm thu nhập của người dân.

Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này, Việt Nam lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

ndo_br_an3-7380.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT”. (Ảnh: Thanh Giang)

Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Đồng thời có điều tiết giữa 3 đột phá chiến lược, trong đó cách làm phải thông dụng, theo chuẩn mực quốc tế, theo sự phát triển chung của thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đề cao sự hợp tác để nâng cao sức mạnh, đối thoại để củng cố niềm tin. Hiện nay, các vấn đề trên thế giới đều mang tính toàn cầu, toàn dân và toàn diện, do đó không một nước đơn lẻ nào, dù là cường quốc có thể tự giải quyết được, cho nên thế giới cần phải tăng cường đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, muốn phát triển được, cần có nguồn vốn; lưu ý, trong quá trình này, Thành phố cần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; trong đó vấn đề con người là nhân tố quyết định. Thành phố Hồ Chí Minh phải tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển nhưng không thể thiếu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

“Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng”; thực hiện nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng tin tưởng trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường, biết cách làm, rút ra bài học tốt hơn để phát triển Thành phố thực sự là đầu tàu, đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn trên thế giới; mong muốn các tổ chức, tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế luôn đồng hành, luôn bên cạnh Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán kịp thời; cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển, mang lại lợi ích cho các bên, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.