Tăng sức hút cho du lịch và kinh tế đêm

Hà Nội dự kiến đến tháng 9/2025 sẽ mở thêm 2 tuyến phố đi bộ và đến năm 2030 có thêm 9 tuyến phố đi bộ, tăng gấp đôi so với hiện nay. Các tuyến phố đi bộ góp phần tăng sức hút cho du lịch và phát triển kinh tế đêm. 

Phố đi bộ đêm Thành cổ Sơn Tây trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn với du khách. (Ảnh: QUỲNH CHI)
Phố đi bộ đêm Thành cổ Sơn Tây trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn với du khách. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Tuy nhiên có một thực tế, không ít tuyến phố đi bộ lại đìu hiu, vắng khách. Điều này đòi hỏi thành phố cần rà soát, điều chỉnh các tuyến phố hiện có trước khi tổ chức thêm những tuyến phố mới; thậm chí có thể áp dụng những mô hình mới để thay thế.

Các tuyến phố đi bộ từng đem đến một “sức sống mới” cho du lịch và kinh tế đêm của Hà Nội. Nhưng khi mở rộng hoạt động các tuyến phố đi bộ, không ít bất cập đã lộ ra.

Hiệu quả chưa đồng đều

Khoảng 21 giờ ngày thứ bảy là khung giờ “vàng” cho hoạt động của các tuyến phố đi bộ, nhưng tại phố đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã (phường Ba Đình, Hà Nội), nhiều cửa hàng cũng như các hộ gia đình đã đóng cửa, tắt điện. Có những đoạn phố rất ít người qua lại.

Không gian đi bộ tại đây vốn được thiết kế gồm hai tuyến phố chính là Ngũ Xã-Nguyễn Khắc Hiếu, kết hợp với các tuyến phố như: Nam Tràng, Lạc Chính, Trần Tế Xương… Nhưng ngay cả khu trung tâm là Ngũ Xã-Nguyễn Khắc Hiếu, không khí kinh doanh không mấy sôi động. Chỉ có hai nhà hàng phở cuốn là Hương Mai và Phở cuốn 31 là tương đối nhộn nhịp. Các quán cà-phê, hàng ăn khác đều vắng vẻ. Góc đường nơi bố trí không gian trải nghiệm gợi nhớ thời bao cấp tối om, thi thoảng mới có vài người đi bộ ngang qua.

Chủ quán phở cuốn Tuấn Minh (số 16A, phố Nguyễn Khắc Hiếu) cho biết: “Tuyến phố không có nhiều hoạt động cho nên khá vắng khách”. Một số khách sau khi ăn uống cũng nhanh chóng rời khỏi không gian phố đi bộ.

Thời gian đầu phố đi bộ đảo Ngọc-Ngũ Xã khá nhộn nhịp, giờ rơi vào cảnh đìu hiu. So tuyến phố này, phố đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh còn vắng hơn, dù mới đi vào hoạt động chưa đầy 1 năm. Được giới thiệu là có nét riêng, mang dấu ấn của “Giảng Võ đường”, nhưng thực tế, vài điểm nhấn trang trí hình ảnh người múa võ, một số cây cột trang trí mang hình ảnh kiến trúc xưa lọt thỏm trong đường dạo.

Từ ngày triển khai hoạt động đến nay, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao để thu hút công chúng thưa vắng. Trước đây, hồ Ngọc Khánh được mệnh danh là “hồ cà-phê” vì nhiều quán xá quanh hồ. Nhưng hiện nay, những ngày tổ chức thành phố đi bộ, khách còn vắng hơn ngày thường.

Mô hình phố đi bộ tại Hà Nội ra đời khá sớm, cách đây hơn 20 năm, với tuyến phố đầu tiên là ở Khu phố cổ, từ đầu phố Hàng Đào cho đến chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm). Hiện nay, thành phố có 9 tuyến phố đi bộ, tuy nhiên hiệu quả là không đồng đều. Các không gian: Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; khu phố cổ Hà Nội (gồm cả tuyến Hàng Đào-chợ Đồng Xuân và khu vực mở rộng sau này), thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây)… rất đông khách.

Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận (phường Hai Bà Trưng) khi có sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật thì đông khách, tuần nào không có sự kiện thì vắng vẻ và chủ yếu là nơi tập thể dục cho người dân quanh khu vực. Phố đi bộ Nguyễn Văn Tuyết cũng nhanh chóng rơi vào cảnh trầm lắng mặc dù mới khai trương vào tháng 10/2024. Không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn đã dừng hoạt động và chuyển đổi thành mô hình Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ.

Tạo đặc trưng, tăng trải nghiệm

Triển khai các không gian đi bộ là chủ trương đúng để phát triển du lịch, phát triển kinh tế đêm. Nhiều không gian đi bộ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nổi bật nhất là các không gian tại phường Hoàn Kiếm. Song, trường hợp phường Hoàn Kiếm có nhiều thuận lợi do là “trung tâm của trung tâm” thì phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây là bằng chứng cho những sáng tạo trong hoạt động. Nằm cách khá xa trung tâm thành phố, nhưng những năm qua, không gian đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây chưa bao giờ giảm sức hút.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường Sơn Tây Nguyễn Đăng Thạo, trung bình mỗi tối phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây thu hút khoảng 10 nghìn khách, không chỉ khách trên địa bàn mà có khách du lịch từ nội đô và các tỉnh khác. Trong khi đó, đối với các không gian đi bộ vắng khách, nguyên nhân chủ yếu do thiếu bản sắc, thiếu vắng các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật nhằm thu hút công chúng.

Theo Quy hoạch phát triển du lịch, chỉ trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ tăng gấp đôi số tuyến phố đi bộ, lên tới 18 tuyến. Dịp tháng 9 năm nay, dự kiến phố đi bộ quanh hồ Hoàng Cầu đi vào hoạt động; tiếp theo đó, quận Nam Từ Liêm sẽ triển khai không gian đi bộ trên phố Trần Văn Lai. Điều này khiến nhiều người lo ngại Hà Nội sẽ “lạm phát” không gian đi bộ. Bản thân các không gian đi bộ cạnh tranh lẫn nhau.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, điều quan trọng với Hà Nội không phải là tăng nhanh số lượng phố đi bộ, mà yếu tố cốt lõi là chất lượng kết nối không gian và tạo ra giá trị của các tuyến phố đó.

Theo kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, người dân đến phố đi bộ không phải chỉ để ăn và ngắm cảnh, mà để giao tiếp. Muốn trở thành không gian đi bộ thì nơi đó phải có không gian để cho người ta dừng lại, thí dụ như khu vực hồ Hoàn Kiếm có tượng đài Lý Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Những không gian này tạo ra không gian giao tiếp xã hội. Những không gian đi bộ thành công còn phải kể đến yếu tố thương mại, khi các hộ gia đình trong khu vực tham gia vào các hoạt động thương mại.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết: “Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng, các địa phương đề xuất tham mưu thành phố những tiêu chí cụ thể để phát triển tuyến phố đi bộ mới. Trong đó cần tập trung vào một số tiêu chí quan trọng như: Vị trí, hạ tầng, dịch vụ du lịch của tuyến phố đi bộ; về khả năng kết nối của tuyến phố đi bộ với các điểm đến du lịch để tạo thành các tour du lịch hoàn chỉnh; về giá trị về tài nguyên văn hóa thiên nhiên của tuyến phố đi bộ và đánh giá ảnh hưởng của tuyến phố đi bộ tới cộng đồng dân cư”.

Đầu tháng 7/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa. Trong đó, Khu phát triển thương mại và văn hóa là mô hình phù hợp với những làng nghề, phố nghề, hay những tuyến phố có sẵn tiềm năng văn hóa, có mật độ cơ sở tham gia các hoạt động văn hóa cao. Từ nền tảng đó, Nghị quyết nêu rõ, với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng thành Khu phát triển thương mại và văn hóa.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì phát triển nhiều mô hình phố đi bộ, thành phố cũng như các địa phương cần khẩn trương nghiên cứu để đưa ra lựa chọn, áp dụng những mô hình mới, nhất là mô hình Khu phát triển thương mại và văn hóa để tránh lặp lại những bất cập của một số tuyến phố đi bộ như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân kiểm tra hiện trường sản xuất tại Lò chợ giá xích M6-6A VM do Phân xưởng Khai thác 7 (Công ty Than Mông Dương) quản lý.

Ngày mới ở Than Mông Dương

Theo một số nghiên cứu của ngành than, thời thực dân Pháp đô hộ, sau hòa ước, triều đình nhà Nguyễn bán vùng Đông Triều, Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả cho Pháp. Từ năm 1888, người Pháp đã cho tiến hành thăm dò ở khu vực này, tuy nhiên chủ yếu khai thác than lộ vỉa ở những nơi cao hơn so với mực nước biển.

Kiên quyết xử lý, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm là biện pháp mạnh tay nhằm thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và đường ray pháp lý cho ngành công nghiệp làm đẹp Việt Nam

Mới đây, quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hơn 800 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do các đơn vị sản xuất không áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) đã tạo nên một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thị trường.

Thợ chế tác bạc tại xưởng ở thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 18/5: Giá bạc giảm nhẹ phiên đầu tuần

Cuối giờ sáng nay (18/5) theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới giảm 0,86%, giao dịch quanh ngưỡng 73,77-77,04 USD/ounce. Trong nước, giá bạc chưa lấy lại được mốc 3 triệu đồng/lượng. Bạc Phú Quý bán ra hơn 2,9 triệu đồng/lượng và 77,6 triệu đồng/kg.

Xử lý cắt nước đỉnh mái taluy tại khu vực vị trí 305 Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

EVNPMB1 thông tin về hiện tượng xói lở tại cột 305 đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Trước thông tin phản ánh về hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) cho biết là đất thừa trong quá trình thi công chưa kịp thu dọn, không ảnh hưởng đến kết cấu và vận hành công trình, các hạng mục chính của công trình vẫn vận hành an toàn, ổn định.

Chứng khoán tuần mới: Thị trường chờ đợi gì sau khi đỉnh mới lại được lập?

Chứng khoán tuần mới: Thị trường chờ đợi gì sau khi đỉnh mới lại được lập?

Thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng và lập đỉnh mới. VN-Index có dấu hiệu rung lắc nhưng vẫn giữ được mạch tăng 8 tuần liên tiếp. Điều đáng nói là đà tăng vẫn chưa chắc chắn khi thanh khoản vẫn chưa thực sự ủng hộ. Mốc 2.000 điểm không hẳn là không có cơ hội, nhưng VN-Index đang đối diện với áp lực lớn hơn.

Đến năm 2035, nhu cầu bổ sung nhân lực của ngành có thể vượt 350.000 người.

Phát triển nhân lực ngành Logistics trong kỷ nguyên mới

Khi thương mại điện tử phát triển, xuất khẩu tăng trưởng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới phát huy hiệu quả, nhu cầu về một hệ thống logistics hiện đại, hiệu quả càng trở nên cấp thiết. Song song với đó, bài toán phát triển nguồn nhân lực đang nổi lên như một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành.

Một góc cảng Đồng Nai.

Xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia

Với bề dày lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển, trên nền tảng vững chắc về công nghiệp và hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, thành phố Đồng Nai đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, cửa ngõ hội nhập quốc tế.