Tăng sức hấp dẫn cho phố đi bộ

Hà Nội ngày càng có nhiều tuyến phố đi bộ. Mới đây nhất là phố đi bộ kết hợp ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa), phố đi bộ hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình). Bên cạnh một số tuyến phố đi bộ luôn tấp nập, một số tuyến lại khá đìu hiu. Thành phố cần có giải pháp để tăng sức hút nếu không muốn một số tuyến phố đi bộ chìm vào quên lãng.
Phố đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã duy trì sức hút nhờ các hoạt động văn hóa-nghệ thuật và trang trí gợi lại không gian thời bao cấp.
Phố đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã duy trì sức hút nhờ các hoạt động văn hóa-nghệ thuật và trang trí gợi lại không gian thời bao cấp.

Cuối tuần, khi thành phố lên đèn cũng là lúc hồ Ngọc Khánh “quây rào” để tổ chức không gian đi bộ. Không gian quanh hồ Ngọc Khánh từ lâu đã nổi tiếng với hàng chục quán cà-phê. Ngày thường, nhất là những tối mùa hè, với lợi thế cây xanh, mặt nước, các quán cà-phê ở đây đều tấp nập người đến uống cà-phê, tận hưởng không khí thoáng đãng. Song từ khi có hoạt động của phố đi bộ, khách đến với con phố này lại vắng hơn. Khoảng 20 giờ 30 phút, khung giờ cao điểm của các hoạt động vui chơi buổi tối, nhiều quán vẫn vắng vẻ. Thi thoảng chỉ có một tốp người cao tuổi đi lại tập thể dục và lác đác vài nhóm thanh niên. Bà Trương Thị Hòa, sống gần hồ Ngọc Khánh chia sẻ: “Nhà tôi cách hồ một quãng cho nên tôi thường đi bộ buổi tối. Kể từ ngày tổ chức hồ Ngọc Khánh thành không gian đi bộ, chúng tôi đi bộ thấy an toàn hơn. Nhưng có lẽ các hộ kinh doanh thì không thích vì khá vắng vẻ”. Trên thực tế, khi tổ chức khu vực hồ Ngọc Khánh thành không gian đi bộ, quận Ba Đình chủ yếu đầu tư vào cải tạo hạ tầng, nhưng lại chưa có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút người dân. Do đó, việc khu phố chưa thu hút được đông khách là điều dễ hiểu. Thậm chí, trước đây, người ta có thể đi xe vào để uống cà-phê thì nay lại mất thêm chi phí gửi xe cho nên nhiều người cũng không mặn mà.

Hoạt động của tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông-Công viên Thống Nhất cũng khá trầm lắng. Không gian đi bộ ở đây chỉ sôi động khi thành phố tổ chức các sự kiện như liên hoan, lễ hội… Còn những ngày không có sự kiện thì không gian của tuyến phố đi bộ chủ yếu là hoạt động của dịch vụ cho thuê ô-tô, xe máy điện dành cho trẻ em và một số dịch vụ khác. Rất ít khách du lịch đến với không gian này. Mặt khác, việc quản lý đôi lúc còn lỏng lẻo khiến chủ các phương tiện xe máy vẫn đi vào khu vực đi bộ làm người dân cảm thấy bất an.

Hà Nội ngày càng có nhiều tuyến phố đi bộ. Trong khi các tuyến phố đi bộ tại khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm); phố đi bộ kết hợp ẩm thực đảo Ngọc-Ngũ Xã (quận Ba Đình), phố đi bộ Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa), phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây)… vẫn giữ sức hút từ ngày đi vào khai thác đến nay, thì một số tuyến phố khác lại “ế ẩm”. Nếu tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ có sức hút tự nhiên bởi đó là khu trung tâm của Hà Nội thì những tuyến phố còn lại thu hút nhờ bản sắc văn hóa. Phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây là không gian biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày… của người dân thị xã Sơn Tây và vùng phụ cận. Vào những dịp lễ, Tết, chính quyền thị xã Sơn Tây tổ chức nhiều chương trình lớn, thí dụ như chương trình Trung thu Thành cổ hiện đã trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến. Do đó, dù xa trung tâm, nhưng phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây không chỉ thu hút người dân quanh vùng mà còn thu hút cả khách du lịch từ tỉnh khác, cũng như giữ chân du khách khi đến xứ Đoài. Phố đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã và Nguyễn Văn Tuyết lại có đặc trưng là hoạt động ẩm thực. Có thể nói, chính các hoạt động văn hoá có tính đặc trưng tạo nên sức hút của những tuyến phố đi bộ thay vì chỉ “quây rào” tổ chức không gian đi bộ.

Hà Nội đang chuẩn bị có thêm phố đi bộ-ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm). Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn là giám tuyển nghệ thuật của dự án cải tạo, chỉnh trang phố ẩm thực Tống Duy Tân- ngõ Hàng Bông cũng như tham gia nhiều dự án nghệ thuật cộng đồng khác. Theo anh, để phố đi bộ trở nên hấp dẫn, Hà Nội cần biến các không gian đi bộ thành không gian sáng tạo mang dấu ấn riêng về văn hóa của từng địa phương, tránh những hoạt động na ná nhau. Một bài học mà các địa phương có thể tham khảo đó là phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ). Sau khi nhận thấy không gian đi bộ này hoạt động không hiệu quả, quận Tây Hồ đã chuyển đổi mô hình thành “Không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ”, chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch của thành phố cũng như quận, khiến không gian này trở nên sinh động hơn mà không lãng phí nguồn lực vào tổ chức không gian đi bộ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.