Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho công nhân

Sáng 18/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Thái Thu Xương dẫn đầu đã có buổi khảo sát, đánh giá tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Báo cáo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, thành phố có khoảng 2,54 triệu đoàn viên. Đời sống của công nhân, người lao động có bước cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng lên, tiền lương và thu nhập của người lao động được điều chỉnh hàng năm theo Nghị định của Chính phủ.

Tuy nhiên, do giá cả các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu ngày càng gia tăng, nên nhìn chung thu nhập của người lao động chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.

Đa số công nhân lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh từ khắp nơi đến sinh sống và làm việc, nên phần lớn đều làm thêm giờ để tăng thu nhập trang trải cuộc sống.

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, trong thời gian qua luôn được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai phù hợp với thực tế và đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Trong 5 năm gần đây, các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức 12.847 cuộc với hơn 3,2 triệu lượt công nhân, viên chức, người lao động tham gia hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền, hội thi, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ học vấn và tay nghề. Đặc biệt, các chương trình tuyên truyền đã tiếp cận hơn 1 triệu lao động hàng năm, trong đó có 85% công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất tham gia các khóa học về kỹ năng xã hội, an toàn lao động và pháp luật.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công đoàn tổ chức, triển khai, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, người lao động theo từng chuyên đề hằng năm.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thành phố cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân. Hằng năm, các cấp công đoàn đều xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động các luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo hiểm xã hội, công tác phòng, chống cháy nổ, các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

ndo_br_z6816934199936-8033fe95412b14ee1782a48b20e39f37-3117.jpg
Đại diện cho Công đoàn các doanh nghiệp, đơn vị phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc sáng nay, các đại biểu cũng chia sẻ thực trạng tại đơn vị mình và có những kiến nghị giải pháp để công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân ngày càng hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân là rất quan trọng vì khi công nhân “thông” thì giải quyết được các vấn đề, ổn định việc làm, đời sống, an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

Bà Loan cũng cho rằng cần linh hoạt trong việc tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp trình độ, nhận thức của công nhân. Đồng thời, nhấn mạnh, mỗi cán bộ công đoàn cần có năng lực, bản lĩnh và nhiệt huyết, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền để bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá cao kết quả của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đặc biệt là sự phối hợp các ngành các cấp trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân. Điều này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công nhân khi thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bà Thái Thu Xương cũng đề nghị tổ chức công đoàn thành phố cần tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn. Công đoàn thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, tình hình việc làm của doanh nghiệp sau sáp nhập địa phương và kịp thời nắm bắt thông tin xấu, độc hại để có biện pháp phản bác, tuyên truyền phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.