Tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đức

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp cùng FrankfurtRheinMain GmbH tổ chức kỷ niệm hành trình hợp tác giữa hai quốc gia và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức trong thời gian tới.

Lễ trao sách quan hệ Việt Nam-Đức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Lễ trao sách quan hệ Việt Nam-Đức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Trong suốt 5 thập kỷ qua, Việt Nam và Đức đã vun đắp mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng, lợi ích kinh tế chung và hợp tác chiến lược.

Nhìn lại sự hợp tác giữa Việt Nam và Đức, có thể thấy từ năm 1990 đến nay Chính phủ Đức đã hỗ trợ các dự án phát triển trên 2 tỷ Euro, góp phần giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống người dân; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều dự án dạy nghề; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; phát triển năng lượng; tăng trưởng xanh, bền vững và đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua các dự án trồng rừng.

Về đầu tư, với vị thế địa-chính trị của Việt Nam tại khu vực, nền kinh tế năng động và lực lượng lao động trẻ, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn để mở rộng đầu tư, kinh doanh.

d08ee6b29f9d12c34b8c1.jpg
Toàn cảnh lễ kỷ niệm hành trình hợp tác giữa Việt Nam và Đức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Santiago Alonso Rodriguez - Tham tán thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, mà còn tôn vinh hành trình phát triển kinh tế của hai nước. Qua thời gian, kinh tế và thương mại đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc nhất trong quan hệ song phương, góp phần vun đắp tình hữu nghị, hướng tới tương lai và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia”.

ra-03657.jpg
Ông Santiago Alonso Rodriguez - Tham tán thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam điểm lại hành trình xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, song phương giữa hai nước trong 50 năm qua.

Giới thiệu về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế, tài chính cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với hai mục tiêu tăng trưởng quan trọng, trước hết, năm 2030 hướng đến trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và năm 2045, sẽ trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Với những định hướng dài hạn như trên, Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh nhận định Việt Nam có thể trở thành điểm đến tin cậy trong chiến lược đa dạng hóa của doanh nghiệp Đức, thông qua các khu công nghiệp chuyên nghiệp, mô hình nhà máy thông minh và trung tâm hỗ trợ tiêu chuẩn châu Âu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Việt Nam mong muốn có sự hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, thương mại đầu tư từ phía Đức.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính, chia sẻ: “Đối với trụ cột hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, Chính phủ Đức đã cùng chia sẻ những thách thức chung của Việt Nam trong việc phấn đấu đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ và doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức sẽ vươn lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng, phát triển và hiệu quả”.

5a272631101e9d40c40f.jpg
Ông Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính tin tưởng quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, các diễn giả cho rằng, thời gian tới, Việt Nam và Đức sẽ nâng cấp quan hệ từ hợp tác thương mại, đầu tư truyền thống sang liên kết với giá trị theo tiêu chuẩn của châu Âu, dựa trên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Hai bên cần nghiên cứu ưu đãi sâu hơn, đơn giản hóa thủ tục và loại bỏ các rào cản phi thuế quan để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

2f2fd86ba1442c1a75552.jpg
Các diễn giả phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Việt Nam và Đức đang có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cần phải vượt qua các rào cản và thách thức hiện tại, đồng thời tận dụng các cơ hội để nâng cao chất lượng hợp tác và đạt được những kết quả tích cực trong tương lai.

Về hợp tác kỹ thuật Việt Nam-Đức ở giai đoạn sau năm 2006, các đại biểu tham dự tin tưởng hai quốc gia sẽ tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam gặt hái những thành tựu tiếp theo, đặc biệt là giải quyết những vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, các vấn đề xã hội bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Hiện nay, Đức xếp thứ 17 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 503 dự án với tổng vốn đăng ký 2,9 tỷ USD tập trung vào các tỉnh, thành phố có kết cấu hạ tầng phát triển như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Hiện đang có hơn 530 doanh nghiệp Đức đã và đang hoạt động tại Việt Nam, trong số đó có các tập đoàn lớn của Đức như Siemens, Bosch và Deutsche Bank.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.