Quốc hội Đức sẽ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU vào đầu năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cảm ơn phía Đức sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và mong lãnh đạo Đức dùng tiếng nói của mình tác động EC sớm gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: VGP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đức và dự Hội nghị Liên minh tài chính quốc tế tại Frankfurt, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Rammelow; Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Katharina Reiche; Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội (SPD), kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer; gặp mặt các chuyên gia, doanh nhân và trí thức tại Đức và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Trong các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và phía Đức đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, về quan hệ song phương và quan hệ liên nghị viện cũng như quan hệ giữa Đảng ta với Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD); chia sẻ các khó khăn trước những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, bày tỏ quan ngại trước xu thế chủ nghĩa bảo hộ gia tăng thông qua các biện pháp trả đũa thuế quan. Hai bên nhất trí đề ra những phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Đức trong thời gian tới.

Lãnh đạo chính đảng, Quốc hội, cơ quan của Chính phủ Đức hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại Đức của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Đức thời gian qua phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và gần 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2011-2025), với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo Đức ngưỡng mộ những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển đất nước cũng như đánh giá cao quyết tâm trong việc xây dựng thành công các Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực tài chính.

425778699-254.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katharina Reiche. (Ảnh: VGP)

Tại các cuộc làm việc, tiếp xúc, phía Đức khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; luôn coi Việt Nam là một đối tác mang tầm chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

Chia sẻ về tình hình Đức thời gian qua và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, phía Đức cho biết Đức là nền kinh tế có độ mở rất lớn hướng tới xuất khẩu, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong phát triển kinh tế và mong muốn hai nước tận dụng các thế mạnh của nhau để mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực; tận dụng các cơ hội to lớn mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại để nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức cao hơn trong thời gian tới.

Nhằm tạo cú hích thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, phía Đức cho biết Quốc hội Đức sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào đầu năm 2026. Phía Đức cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức, nhấn mạnh các thế hệ người Việt tại Đức sẽ là những đại sứ cầu nối hữu hiệu cho tình hữu nghị giữa hai nước.

221834618611-1965.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội (SPD), kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đức, vui mừng chứng kiến những bước phát triển tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị được tăng cường với việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; quan hệ thương mại hai chiều tăng đáng kể trong thời gian qua, đồng thời đánh giá hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, phấn đấu nâng kim ngạch song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại-đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh như năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cảm ơn phía Đức sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và mong lãnh đạo Đức dùng tiếng nói của mình tác động EC sớm gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Trong trao đổi với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện kiều bào tại Đức, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông tin đến bà con các thành tựu nổi bật của đất nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, đối ngoại và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật và hội nhập quốc tế, các chính sách pháp luật mới như Luật Nhà ở, Luật đất đai, Luật Quốc tịch…; đồng thời, giải đáp các câu hỏi và tâm tư, nguyện vọng của kiều bào ta tại Đức liên quan vấn đề quốc tịch Việt Nam, các lớp học tiếng Việt online, các cơ chế thu hút người tài, đào tạo chuyên gia.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.