Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đức

Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Đức trong giai đoạn 2025-2026.

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Van Laack ASIA, vốn đầu tư của CHLB Đức tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Van Laack ASIA, vốn đầu tư của CHLB Đức tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường nội địa đang mở rộng và môi trường đầu tư cởi mở, ngày càng nhiều doanh nghiệp từ nền kinh tế lớn nhất châu Âu chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược lâu dài.

Báo cáo tháng 9/2025 của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam ghi nhận dòng vốn Đức đã bắt đầu chảy vào Việt Nam từ đầu thập niên 1990, ngay sau khi đất nước mở cửa.

Năm 1992, hãng Bültel, nổi tiếng với thương hiệu Camel Active thành lập nhà máy tại Bình Dương, trong khi thương hiệu đồ dã ngoại Tatonka cũng khai trương dây chuyền sản xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư được sửa đổi năm 2015, luồng đầu tư từ Đức đã tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến nay, đã có 576 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn gần 3,7 tỷ USD, tạo ra ít nhất 50.000 việc làm trên khắp cả nước.

Mặc dù Đức nổi tiếng toàn cầu về công nghiệp chế tạo, song tại Việt Nam, gần một nửa số dự án lại thuộc lĩnh vực dịch vụ như tư vấn, logistics, gia công quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin.

Hiện có 71 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, nổi bật như Digi-Texx với hơn 1.500 nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Bosch với 4.000 nhân sự trong mảng công nghệ và kỹ thuật. Song song với đó, các nhà máy sản xuất của Đức tại Việt Nam cũng tiếp tục gia tăng, hiện có tổng cộng 117 doanh nghiệp đang hoạt động, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Bosch đang vận hành nhà máy sản xuất dây đai truyền động tại Đồng Nai và duy trì trung tâm nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Stada - Pymepharco đặt nhà máy dược phẩm tại Phú Yên. Messer Gases, doanh nghiệp gia đình nổi tiếng của Đức, cung cấp khí công nghiệp từ các cơ sở sản xuất lớn ở Hải Phòng và Quảng Ngãi.

Trong lĩnh vực dệt may, nhiều nhà cung ứng và nhà sản xuất thiết bị gốc của Đức cũng hiện diện, tiếp nối truyền thống lâu đời của ngành. Lĩnh vực hóa chất chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước, trong khi công nghiệp ô tô tuy chưa phát triển mạnh ở Việt Nam nhưng vẫn có những khoản đầu tư đáng chú ý từ Schaeffler, Bosch hay Dräxlmaier.

Xét theo địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh là “cửa ngõ” của giới doanh nghiệp Đức, chiếm tới 75% các hoạt động bán hàng và dịch vụ. Đồng Nai và Tây Ninh là nơi tập trung nhiều nhà máy.

Miền bắc chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ dọc hành lang Hà Nội Hải Phòng, nơi có sự hiện diện của B.Braun, Messer và các dự án mới như Harting, RRC hay Certoplast.

Miền trung ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế về chi phí và chất lượng sống, với nhiều dự án đáng chú ý tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Gia Lai.

Nhìn chung, phần lớn các nhà máy của Đức đều tập trung trong bán kính 30-40 km quanh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi từ lâu đã là trung tâm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Một trong những động lực quan trọng khiến các doanh nghiệp Đức chọn Việt Nam là chi phí lao động hợp lý, trong khi môi trường đầu tư ngày càng cởi mở và phần lớn ngành nghề đều cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Các doanh nghiệp Đức thường đầu tư lâu dài, không chỉ mang vốn, mà còn đem theo công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mô hình đào tạo nghề kép, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam. Họ cũng chú trọng phát triển bền vững, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về môi trường và tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt. Nhiều doanh nghiệp hợp tác với nhà cung ứng địa phương, tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) đã có hiệu lực, chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đang được đẩy mạnh, cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng hợp tác đầu tư giữa Đức và Việt Nam trong những năm tới được đánh giá hết sức khả quan.

Với cam kết lâu dài và lợi thế công nghệ, các doanh nghiệp Đức hứa hẹn tiếp tục đồng hành cùng công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.