Tăng cường phòng chống bệnh dại trên chó mèo

Hiện nay ở các xã phía tây tỉnh Đồng Nai xuất hiện hai ổ dịch dại ở chó. Thế nhưng một bộ phận người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí thờ ơ với bệnh dại.

Cần đẩy mạnh tiêm phòng trên chó để phòng bệnh dại.
Cần đẩy mạnh tiêm phòng trên chó để phòng bệnh dại.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai), các xã phía tây tỉnh Đồng Nai xuất hiện hai ổ dịch bệnh dại trên chó là ở xã Tân Lợi và xã Lộc Quang, trong đó có một trường hợp tử vong.

Trường hợp tử vong được ghi nhận là ông Nguyễn Kim Hùng (54 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, gia đình ông Hùng có nuôi 2 con chó trong rẫy ở ấp Thạch Màng. Khoảng hơn 1 tháng trước, trong lúc cho chó ăn, ông này vô tình bị con chó lớn liếm vào vết thương hở. Ngày 16/6, chó biểu hiện dại và cắn chết một con chó khác trong khu dân cư.

ndo_bl_dscf0573-109.jpg
Người dân cần tiêu hủy chó bị dại nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Đến ngày 10/7, ông Hùng xuất hiện các triệu chứng nghi dại (sợ nước, sợ gió, sợ âm thanh, tiếng ồn, ánh sáng), nên người nhà đã đưa đi khám ở Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau nhiều lần chuyển viện và điều trị, đến ngày 17/7 ông Hùng tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi có trường hợp tử vong, chúng tôi đã tiêm vaccine cho 5 trường hợp bị phơi nhiễm. Chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng các khu vực có dịch bệnh và nghi ngờ xảy ra dịch bệnh, đồng thời tiêm phòng bổ sung cho tất cả chó, mèo trên địa bàn.

Tại xã Lộc Quang, ghi nhận bệnh dại vào ngày 25/7, khi con chó nặng 20kg của gia đình ông H có biểu hiện hung dữ, chảy nước dãi, cắn 1 con chó khác cùng 4 người hàng xóm. 3 ngày sau (30/7), thì con chó này bị chết. Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và xác định có virus dại.

ndo_tl_dscf0466-3919-7874.jpg
Cần đẩy mạnh tiêm phòng dại trên chó, mèo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại các địa điểm xảy ra sự việc, điều tra dịch tễ, đồng thời tiến hành các biện pháp tiêm phòng vaccine, phòng dại cho các khu vực có nguy cơ mắc bệnh dại cao và các vùng phụ cận.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nuôi chó thả rông và không tiêm vaccine phòng dại vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc người dân thả chó tự do, không rọ mõm, không tiêm phòng đầy đủ tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại rất cao.

Do đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu biết về sự nguy hiểm của bệnh dại-bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gần như 100% tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh tiêm phòng chống bệnh dại hiệu quả và nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý vật nuôi để bệnh dại không bùng phát thành dịch.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.