Bệnh nhân thứ 6 ở Đắk Lắk tử vong nghi do bệnh dại

Ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại. Đây là trường hợp thứ 6 tử vong nghi do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, người nuôi không nên thả rông chó, mèo ra đường và tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo cũng góp phần ngăn chặn bệnh dại trong cộng đồng.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, người nuôi không nên thả rông chó, mèo ra đường và tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo cũng góp phần ngăn chặn bệnh dại trong cộng đồng.

Bệnh nhân tử vong nói trên là Y.R.N, sinh năm 2012, trú tại buôn Drăn, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/7, bệnh nhân Y.R.N xuất hiện các triệu chứng sốt, người mệt, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Ở nhà bệnh nhân có uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên người nhà đưa cháu đi khám và nhập Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi viêm não, theo dõi bệnh dại.

Đến 11 giờ cùng ngày, gia đình xin cho bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/7, bệnh nhân được người nhà xin về với chứng đoán bệnh dại lên cơn và bệnh nhân tử vong vào lúc 23 giờ trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Lắk.

Theo người nhà bệnh nhân, cách ngày nhập viện 2 năm, bệnh nhân bị chó cắn vào vùng gáy, sau đó con chó bị người nhà làm thịt, bệnh nhân không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Bên cạnh đó, cách ngày nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân tiếp tục bị chó nhà nuôi cào vào cổ tay. Hiện tại con chó còn sống, tuy nhiên bệnh nhân không tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Còn theo lời khai của hàng xóm, cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày, bệnh nhi tiếp tục bị chó cắn nhưng không rõ con chó nào và không nhớ vị trí cắn. Bệnh nhân không nói cho người nhà và không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Trong khi đó, cách nhà bệnh nhân khoảng 50m ghi nhận có một con chó chết khoảng 1 tuần, nhưng không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tiến hành điều tra ca bệnh, đồng thời thông báo thông tin trường hợp bệnh nhân cho Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, Trung tâm y tế Ea H’leo để phối hợp xử lý.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tiến hành tư vấn cho người nhà bệnh nhân và truyền thông kiến thức phòng, chống bệnh dại cho gia đình và cộng đồng xung quanh.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do tiếp xúc với virus và gây viêm não tiến triển cấp tính, thông qua vết cắn, vết xước, làm rách da hoặc tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc người. Thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài từ 1 tuần cho đến vài năm. Nếu không có biện pháp phòng ngừa sau phơi nhiễm, khả năng trung bình phát triển bệnh sẽ khác nhau tùy theo vị trí vết cắn với tỷ lệ 55% ở đầu, 22% ở chi trên, 9% ở thân và 12% ở chi dưới.

Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm. Khi các triệu chứng của bệnh dại xuất hiện, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Do đó, việc phòng ngừa bệnh dại trước và sau phơi nhiễm là thực sự cần thiết và vô cùng quan trọng.

Vì vậy, ngay sau khi phơi nhiễm do chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, dù đã tiêm phòng trước đó hay chưa, người bị phơi nhiễm cần khẩn trương đến cơ sở y tế để được tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ virus dại tấn công, đe dọa đến tính mạng.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.