Thúc đẩy hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch giữa Hàn Quốc và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng

Từ ngày 5 đến 9/6, Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) cùng 35 đơn vị thành viên và doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa nhằm thúc đẩy hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch giữa Hàn Quốc và hai địa phương trên.

Ký kết Biên bản hợp tác chiến lược toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Trường đại học Thái Bình Dương, Khánh Hòa. (Ảnh: Nguồn VKBIA)
Ký kết Biên bản hợp tác chiến lược toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Trường đại học Thái Bình Dương, Khánh Hòa. (Ảnh: Nguồn VKBIA)

Trong thời gian công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Hàn Quốc.

Tham dự Hội nghị có: ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc; ông Jung Dong Hyeok, Nghị sĩ tỉnh Gyeonggi cùng một số lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 200 doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh và các thành viên trong Đoàn công tác bày tỏ ấn tượng trước tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng phát triển của tỉnh Khánh Hòa và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với tỉnh liên quan đến các lĩnh vực: Logistics, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, sản xuất xanh, năng lượng tái tạo...

hl1.jpg
Ký kết hợp tác phát triển thương mại Việt-Hàn giữa các thành viên của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VKBIA)

Khẳng định sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, hợp tác, đầu tư tại Khánh Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh khi các nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp của Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận; đơn giản thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; xây dựng, nâng cấp hạ tầng logistics, hạ tầng số hiện đại hơn; có chương trình đào tạo nghề, kỹ năng chuyên ngành, ngôn ngữ Hàn Quốc cho lực lượng lao động của địa phương đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã luôn đồng hành với tỉnh Khánh Hòa trong việc thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực cụ thể như: xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển du lịch Việt-Hàn những năm vừa qua.

Thông tin sơ lược về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa và những định hướng phát triển của địa phương để thu hút các nhà đầu tư chiến lược nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác cao với Hàn Quốc như: các khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghiệp chế biến thực phẩm thủy hải sản-nông sản, đầu tư cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo và phát triển du lịch bền vững; đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc...

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi, đến sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm cho các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây đạt được kết quả tốt nhất.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy và giới thiệu các sản phẩm thương mại với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa; ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cung ứng nguồn lao động chất lượng cao và thúc đẩy việc làm với Trường đại học Thái Bình Dương.

hl3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tặng hoa cho các đơn vị ký kết hợp tác. (Ảnh: Nguồn VKBIA)

Được biết, trước đó từ ngày 5 đến 7/6, Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã có chuyến công tác và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và phát triển bền vững tỉnh Lâm Đồng và Hàn Quốc.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đồng tổ chức Hội thảo kết nối văn hóa, hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng với đối tác Hàn Quốc. Theo đó, có 5 Biên bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác du lịch và văn hóa đã được ký kết tại Hội thảo.

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, cho biết: Nhìn lại chặng đường phát triển trong 6 năm qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, mở rộng các dự án hợp tác chiến lược và hướng tới mục tiêu cùng nhau phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.