Tăng cường an toàn giao thông đường bộ thông qua đào tạo và nghiên cứu thực tế ảo

Ngày 3/4, Phái đoàn cấp cao Vương quốc Bỉ cùng đại diện các trường đại học, doanh nghiệp Bỉ đã có chuyến thăm và làm việc với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).
Các chuyên gia tham gia tọa đàm.
Các chuyên gia tham gia tọa đàm.

Đồng thời, tham dự tọa đàm Hợp tác Việt Nam-Bỉ, với chủ đề “Tăng cường an toàn giao thông đường bộ thông qua đào tạo và nghiên cứu thực tế ảo” do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hasselt (Bỉ), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng tổ chức.

Tại tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam và Bỉ đã cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

An toàn giao thông, một vấn đề trọng yếu của cả hai quốc gia luôn là trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác của hai bên. Sự đồng hành của hai quốc gia trong việc tìm kiếm các giải pháp dựa trên tri thức được thể hiện rõ qua quan hệ hợp tác bền chặt giữa các tổ chức giáo dục và nghiên cứu.

Quan hệ hợp tác này đã không ngừng phát triển, bao gồm các chương trình đào tạo chuyên sâu, cũng như các nghiên cứu chung nhằm nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm.
Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm.

Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành cũng cho biết, các chương trình thạc sĩ về khoa học giao thông và các khóa đào tạo chuyên sâu dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn giao thông cũng đã mang lại lợi ích đáng kể cho nhiều sinh viên Việt Nam.

“Chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách về an toàn giao thông, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và giới học thuật”, Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành nhấn mạnh.

Hằng năm, hàng trăm sinh viên Việt Nam đến Bỉ để học tập và nghiên cứu. Tính đến nay, hơn 5.000 cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ các trường đại học tại Bỉ đã và đang đóng góp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Tại tọa đàm các diễn giả đã trình bày những nội dung liên quan đến việc tiếp cận tầm nhìn zero trong bối cảnh giao thông Việt Nam; Từ lớp học đến các thành phố thông minh: hiểu và cải thiện an toàn giao thông với các công nghệ mới; Giáo dục thông minh và nền tảng vì an toàn giao thông.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chia sẻ về tầm nhìn zero, hướng tới một hệ thống giao thông không có tình trạng tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng, đây là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng dựa trên cơ sở khoa học và mang tính nhân văn sâu sắc.

Cách tiếp cận này thể hiện sự thay đổi tư duy cốt lõi: Tai nạn giao thông không phải là điều tất yếu, mà là kết quả của những thiếu sót trong hệ thống giao thông mà chúng ta hoàn toàn có thể và cần phải khắc phục.

Từ đó, khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu tầm nhìn zero trong tương lai của Việt Nam bằng việc tăng cường hiệu quả quản lý, đổi mới chính sách và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý an toàn giao thông, cải thiện hạ tầng, phương tiện, người tham gia giao thông và ứng phó sau tai nạn.

Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Cũng tại tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Davy Janssens, Viện Nghiên cứu giao thông, Đại học Hasselt chia sẻ về công nghệ và kỹ thuật mới đang được ứng dụng nhằm đổi mới giáo dục an toàn giao thông và di chuyển trong đô thị.

Trong đó, đề cập đến Dự án Route2School của Đại học Hasselt với mục tiêu cải thiện hạ tầng cho người tham gia giao thông dễ tổn thương, đặc biệt là học sinh khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.