Anh Nguyễn Văn Đạo, người dân sinh sống tại phường Đại Mỗ chia sẻ, anh bất ngờ về tiến độ thi công dự án rất nhanh chóng và mong chờ dự án hoàn thành đúng tiến độ, khắc phục úng ngập cho người dân khu vực ngay trong mùa mưa năm nay. Ngay khi thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, người dân rất ủng hộ, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Dự án xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì có tổng diện tích hơn 17 ha, trong đó quy mô xây dựng hồ điều hòa khoảng 12 ha, dung tích khoảng 600 nghìn m³ và hơn 5 ha dành cho công viên kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn. Không chỉ đóng vai trò là hồ điều hòa, dự án còn bao gồm việc xây dựng hệ thống cống điều tiết kết nối với kênh Đồng Bông, trạm bơm Đồng Bông, giúp điều phối dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Tổng mức đầu tư dự tính 370 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong đó các hạng mục chính sẽ được ưu tiên hoàn thành trước mùa mưa (ngày 30/4), góp phần giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Từ nhiều năm nay, khu vực phía tây Hà Nội là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, trong đó có hạ tầng thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Các khu đô thị mới được xây dựng trên đất nông nghiệp, với cốt nền thấp, cộng với tỷ lệ bê-tông hóa lớn làm giảm khả năng nước thấm hút tự nhiên.
Hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, phần lớn nước tự chảy ra kênh tiêu phụ thuộc vào mực nước sông Nhuệ. Khi mực nước sông Nhuệ dâng cao, nước không kịp tiêu thoát, thậm chí còn chảy ngược trở lại, gây ra tình trạng úng ngập sâu, kéo dài, nhất là khu vực đường gom và các hầm chui dân sinh trên Đại lộ Thăng Long, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội chia sẻ, khu vực phía tây Hà Nội, thuộc lưu vực sông Nhuệ, diện tích khoảng 110 km², hệ thống thoát nước tại lưu vực này chỉ có thể chịu được mưa 50mm/ngày. Mặc dù đây là khu vực trũng thấp, nhưng thiếu các hồ điều hòa trữ nước khiến nhiều trạm bơm hoạt động hết công suất cũng không thể tiêu thoát kịp lượng nước lớn dồn về.
Các trạm bơm trong vực phía tây, nhất là trạm bơm Đồng Bông 2 có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước ra sông Nhuệ mỗi khi có mưa lớn xảy ra. Tuy nhiên, các trạm bơm chỉ hoạt động hiệu quả đối với những trận mưa có cường độ 50mm trong hai giờ, còn những trận mưa lớn, lượng nước mưa đổ về quá nhanh, trong khi không có hồ điều hòa để trữ nước mưa đã gây ra úng ngập diện rộng. Vì thế, việc đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì đóng góp vai trò rất quan trọng cho việc tiêu thoát nước trong khu vực.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội, chủ đầu tư xây dựng công trình hồ đầu mối Mễ Trì, để bảo đảm tiến độ dự án theo lệnh khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị thi công xuyên ngày đêm. Đến nay, các đơn vị đã đào, di chuyển hơn 81 nghìn m3 đất, trên tổng số dự tính hơn 600.000 m³ đất để tạo lòng hồ rộng 12 ha. Các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, nỗ lực thi công, nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.