Lan tỏa giá trị của làng nghề

Sau hai làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc được công nhận vào năm 2024, mới đây, thành phố Hà Nội tiếp tục có thêm hai làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng được Hội đồng Thủ công thế giới vinh danh là "Làng thủ công thế giới".

Sở Công thương Hà Nội trưng bày các mẫu thiết kế mới của làng nghề sơn mài, khảm trai Chuyên Mỹ.
Sở Công thương Hà Nội trưng bày các mẫu thiết kế mới của làng nghề sơn mài, khảm trai Chuyên Mỹ.

Danh hiệu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa các làng nghề Hà Nội vươn ra thị trường quốc tế.

Làng Chuyên Mỹ (xã Phú Xuyên) là “thủ phủ” của nghề sơn mài, khảm trai với lịch sử hơn 1.000 năm. Trước đây, làng nghề chủ yếu sản xuất đồ nội thất truyền thống, đồ thờ cúng, nhưng hiện nay nhiều nghệ nhân còn sáng tạo khảm xà cừ trên tranh nghệ thuật, đồ gia dụng hiện đại, quà tặng... Chuyên Mỹ hiện có 20 nghệ nhân được Nhà nước công nhận cùng hàng nghìn thợ lành nghề.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết: Trên nền tảng di sản nghìn năm và những thành tựu đã đạt được, Chuyên Mỹ đang từng bước hiện đại hóa cách tiếp cận nghề thủ công truyền thống. Địa phương chú trọng kết hợp ứng dụng công nghệ số, đổi mới thiết kế, đa dạng hóa kênh quảng bá nhằm đưa sản phẩm khảm trai, sơn mài vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Thông qua mạng lưới sáng tạo thủ công thế giới, các nghệ nhân và thợ làng nghề có thêm không gian kết nối, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng thiết kế mới; từ đó, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Còn tại xã Sơn Đồng, nghề điêu khắc và chế tác đồ thờ có lịch sử hơn 800 năm và đang tiếp tục phát triển với hoạt động sản xuất quy mô. Làng nghề có 26 nghệ nhân cấp Nhà nước, 40 thợ giỏi, thu hút hơn 4.000 lao động tại chỗ với gần 700 hộ gia đình, 10 công ty chuyên sản xuất, giúp thu nhập người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, các sản phẩm của Sơn Đồng đã vượt ra ngoài phạm vi của làng nghề truyền thống, có mặt tại nhiều công trình đền, chùa trên khắp cả nước. Theo lãnh đạo xã Sơn Đồng, một trong những mục tiêu quan trọng là đầu tư đồng bộ hạ tầng làng nghề và bảo tồn không gian văn hóa đặc trưng; từ đó, phát triển du lịch trải nghiệm. Mọi người đến với Sơn Đồng sẽ được trực tiếp tham quan các xưởng sản xuất, tìm hiểu quy trình chế tác và chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công tinh xảo.

Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn (xã Sơn Đồng) kỳ vọng, việc được công nhận là “Làng thủ công thế giới” sẽ giúp làng nghề được biết đến nhiều hơn, có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa đặc sắc của Việt Nam, trong đó có đồ chạm khắc Sơn Đồng. Trong quá trình làm việc tại Hà Nội để xem xét kết nạp các làng nghề tham gia mạng lưới, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Phi Nadia Meer đánh giá, các làng nghề của Thủ đô đã để lại ấn tượng sâu sắc. Mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là một vật phẩm mỹ nghệ mà còn hàm chứa câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng địa phương.

Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã thúc đẩy phát triển làng nghề vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong cho biết: 1.350 làng có nghề và làng có nghề truyền thống trên địa bàn thành phố đang đem lại doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 800.000 lao động. Sản phẩm làng nghề của Hà Nội đã được xuất khẩu tới 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố có 415 nghệ nhân, gồm 19 Nghệ nhân Nhân dân, 72 Nghệ nhân Ưu tú và 324 Nghệ nhân Hà Nội, là lực lượng nòng cốt trong bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn kết hợp du lịch, trải nghiệm, sáng tạo; quảng bá mạnh mẽ hơn các sản phẩm làng nghề để thúc đẩy xuất khẩu, vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ thương hiệu làng nghề, triển khai truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Thành phố phấn đấu giai đoạn 2025-2030, giá trị sản xuất làng nghề sẽ tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội chùa Hương 2026 có nhiều bước đột phá, ngày càng văn minh hơn.

Lễ hội chùa Hương có nhiều thay đổi đột phá

Không gian di tích thoáng đãng, khang trang, hiện tượng “chặt chém” dịch vụ hầu như không còn, việc di chuyển trên dòng suối Yến an toàn, văn minh hơn... Lễ hội chùa Hương năm 2026 đem đến cho khách hành hương một diện mạo mới khi có những bước thay đổi có tính đột phá, khắc phục những bất cập tồn tại dai dẳng nhiều năm nay.

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Phú Nghĩa được thi công ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 6

Sau thời gian vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đang được các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai với quyết tâm hoàn thành trong năm 2027, theo đúng tiến độ đề ra.

Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Cơ hội để tái thiết đô thị

Với tầm nhìn quy hoạch trăm năm cùng những định hướng, chiến lược mang tính đột phá chưa từng có trong các lần điều chỉnh trước, Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để tái thiết đô thị một cách bài bản.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và Ban Tổ chức Trung ương trao giải Đặc biệt Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII-năm 2025 cho nhóm tác giả báo Hà Nội Mới, nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. (Ảnh VIẾT THÀNH)

Cổ vũ, nhân rộng những nhân tố tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025 tiếp tục khẳng định uy tín, sức lan tỏa mạnh mẽ với số lượng tác phẩm, cơ quan báo chí tham gia tăng cao, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng lên, bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Thủ đô.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Nỗ lực giải phóng mặt bằng đại dự án đúng tiến độ

Là địa bàn có diện tích thu hồi đất lớn phục vụ đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic, cả hệ thống chính trị xã Dân Hòa (thành phố Hà Nội) đang nỗ lực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Cần chính sách cụ thể cho lộ trình “xanh hóa” xe taxi

Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi toàn bộ taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Dù bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao, tuy nhiên các doanh nghiệp và lái xe taxi vẫn đề nghị thành phố cần sớm có những hỗ trợ cụ thể.

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 20, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Dấu ấn đậm nét của một kỳ bầu cử thành công

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện. Kết quả này có được từ sự chủ động, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố.

Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương-Vành đai 3.

Định hình không gian phát triển đa trung tâm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được triển khai sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nội dung chính vào tháng 1. Trong đó, mô hình đô thị “đa cực-đa trung tâm, đa tầng-đa lớp” được xác định là giải pháp chiến lược then chốt.

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội được mở rộng điều kiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập.

Mừng, lo trước việc điều chỉnh tuyển sinh lớp 10 công lập

Với hai điều chỉnh quan trọng là bỏ phân tuyến khu vực tuyển sinh và giảm điểm chênh giữa ba nguyện vọng vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh, học sinh Hà Nội vui mừng vì có nhiều lựa chọn hơn, giảm áp lực điểm chênh, nhưng cũng lo lắng về biến động điểm chuẩn các trường.

Cán bộ Thuế thành phố Hà Nội tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi, ý kiến người nộp thuế gửi về.

Đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế

Bước vào đợt cao điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, Thuế thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025" với nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế.

Nhiều chung cư cũ ở Hà Nội sau hàng chục năm sử dụng đã xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Bước tiến mới trong cải tạo chung cư cũ

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn gây cản trở tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, thành phố Hà Nội đang tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các nhà chung cư cũ trên địa bàn. Công tác này nhằm tạo cơ sở để triển khai lộ trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư xuống cấp.

Đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thủ đô Hà Nội trước ngày hội lớn

Ngày 14/3, các tuyến phố, khu dân cư của thành phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại 126 phường, xã của Thủ đô, công tác chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

Các bạn trẻ phấn khởi "check-in".

Cử tri phấn khởi “check-in” bầu cử

Để tạo không khí phấn khởi cho cử tri trong ngày hội non sông, phường Long Biên (thành phố Hà Nội) đã xây dựng điểm check-in bầu cử tại tất cả 21 khu vực bỏ phiếu và một số khu sinh hoạt công cộng trên địa bàn.

Các khu vực bầu cử trên địa bàn phường Khương Đình đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Hà Nội: Phường Khương Đình ứng dụng bản đồ số, mã QR phục vụ cử tri ngày bầu cử

Phường Khương Đình đã tích hợp thông tin địa điểm bầu cử trên bản đồ số, cung cấp mã QR tiểu sử các ứng cử viên để cử tri thuận tiện tra cứu trước khi bỏ phiếu. Cùng với việc hoàn tất rà soát hơn 61.680 cử tri và chuẩn bị 28 khu vực bỏ phiếu, phường đã sẵn sàng cho "Ngày hội non sông" - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các ngõ, xóm tại xã Tam Hưng đều được trang hoàng cờ hoa tưng bừng, khí thế. (Ảnh ÁNH NGỌC)

Khí thế mới cho ngày hội lớn

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Sông Hồng đoạn đi qua phường Hồng Hà, Hà Nội.

Tăng phân quyền, tạo “không gian” chủ động cho Hà Nội

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện nhằm xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, vượt trội, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển; trong đó bổ sung cơ chế phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền thành phố trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và công vụ...

Các hội nghị tập huấn công tác bầu cử được phường Cửa Nam triển khai nghiêm túc, nhằm sẵn sàng cho một kỳ bầu cử thành công.

Hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử

Nằm ở trung tâm thành phố, trên địa bàn có nhiều trụ sở cơ quan quan trọng, công tác bầu cử tại phường Cửa Nam (Hà Nội) được chuẩn bị với phương châm bám sát địa bàn, nắm vững đối tượng, chủ động các phương án từ sớm, từ xa. Phường Cửa Nam đã sớm hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón ngày hội lớn.