Ba nhóm đối tượng được lấy ý kiến góp ý gồm: Nhóm 1 là các sở, ngành thuộc thành phố và các tổ chức; Nhóm 2 là các chuyên gia, nhà khoa học; Nhóm 3 là ủy ban nhân dân cấp xã và cộng đồng dân cư.
Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, đến nay, về căn bản, các nội dung của quy hoạch tổng thể đã được xác lập. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện từ ngày 12/3 và đã có hơn 2.000 phiếu điện tử đóng góp ý kiến. Điều này cho thấy sự quan tâm của người dân, cũng như sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc lấy ý kiến đóng góp đối với đồ án quan trọng này.
Dự kiến, tháng 4/2026, sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố sẽ triển khai việc cụ thể hóa, chi tiết các định hướng của tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Do đó, việc tham khảo, lấy ý kiến của lãnh đạo, phường, xã, ý kiến của người dân rất quan trọng.
Theo quy định về phân cấp, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong giai đoạn cụ thể hóa, chi tiết định hướng quy hoạch. Đóng góp ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến của 126 xã, phường và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đại diện lãnh đạo xã Yên Lãng đề nghị thành phố gia tăng kết nối giao thông vùng và với các trục giao thông như đường Vành đai 4, đường Vành đai 4,5; phát triển giáo dục-y tế tại địa phương...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt đánh giá cao tư duy quy hoạch để giải quyết 5 điểm “nghẽn” của thành phố. Để bảo đảm tính hiện thực của quy hoạch, đồng chí đề xuất, thành phố cần chỉ rõ thứ tự ưu tiên, xác định ưu tiên cho từng giai đoạn, tránh dàn trải; nên tập trung khắc phục điểm “nghẽn” về giao thông, ưu tiên về phía tây bắc của thành phố.
Trong quy hoạch, cần làm rõ từng khu vực phát triển đô thị và khu vực phát triển sinh thái... để địa phương có căn cứ, định hướng khi xây dựng quy hoạch chi tiết. Đồng chí Nguyễn Viết Đạt cho biết, địa phương rất ủng hộ mô hình phát triển theo hệ thống giao thông công cộng (TOD), song cần có chọn lọc.
Việc xử lý bãi rác Xuân Sơn cũng là vấn đề mà chính quyền, người dân phường Tùng Thiện rất quan tâm. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Láng chia sẻ: Theo dự thảo đồ án quy hoạch 100 năm, phường Láng nằm trong khu vực phải tái thiết đô thị.
Theo nội dung đồ án, không gian cây xanh, công cộng tại Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ lên tới 40%. Lãnh đạo địa phương đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội thông tin thêm việc tái thiết tăng thêm phần trăm không gian cây xanh, công cộng và cơ cấu dân số đối với các phường nội đô lịch sử. Giải đáp vấn đề này, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, trong công cuộc tái thiết đô thị của Hà Nội sẽ phải xem xét xem kế thừa đến mức độ nào. Có khu vực sẽ giải tỏa “trắng” để giải quyết những vấn đề về mặt tổ chức không gian, định hướng quy hoạch và mặt đất dự trữ.
Nhưng không có nghĩa là di dời “trắng” toàn bộ những dân cư hiện có trong các khu vực. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ cũng có chung mối quan tâm đối với định hướng tái thiết đô thị; việc thu hồi đất để xây dựng các không gian công cộng như Quảng trường, giải pháp bảo đảm sinh kế và hài hòa lợi ích của người dân.
Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương đề nghị cơ quan nghiên cứu làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch, nhất là kiểm soát chiều cao công trình khu vực Hồ Tây và phụ cận, các giải pháp cải thiện môi trường, gìn giữ và phát huy giá trị Hồ Tây. Giải đáp vấn đề địa phương quan tâm, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc cho biết, Tây Hồ sẽ trở thành trung tâm mới, gắn với các giá trị di sản văn hóa tích lũy qua nhiều giai đoạn lịch sử; đồng thời có vai trò kết nối nhiều trục phát triển quan trọng.
Định hướng quy hoạch tại khu vực này là tái thiết và tái cấu trúc đô thị trên cơ sở các đề án mà địa phương đã nghiên cứu và báo cáo thành phố. Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết thêm, thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu A6 (Phân khu đô thị A6 là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực Hồ Tây và phụ cận có tổng diện tích khoảng 992,9 ha). Trong đó, chú trọng giải quyết các vấn đề về tổ chức không gian giao thông, không gian cảnh quan và cấu trúc đô thị.
Các phân khu chức năng, kiểm soát chiều cao công trình, sẽ được nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Về khu vực đô thị lịch sử của Hà Nội, hướng tiếp cận là tái thiết và tái cấu trúc, gắn với phát triển dịch vụ, thương mại và bảo tồn giá trị văn hóa. Trong đó, yêu cầu cấp thiết là bổ sung không gian công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng ngầm nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị xanh, thông minh và giải quyết áp lực dân cư hiện hữu.