Xây dựng văn hóa giao thông từ mô hình “Ba nhất”

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội; thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” với ba tiêu chí cốt lõi: "Trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất".

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành trật tự đô thị.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành trật tự đô thị.

Bốn tuyến đường được chọn làm điểm gồm: Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh; Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Lê Duẩn - Giải Phóng; Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi. Sau hơn ba tháng triển khai, mô hình nêu trên đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, lập lại trật tự đô thị Thủ đô.

Để đạt được các mục tiêu, Phòng Cảnh sát giao thông đồng bộ triển khai nhiều giải pháp công nghệ và tổ chức giao thông linh hoạt. Đơn vị đã phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty TNHH MTV Công ty Cây xanh Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực chủ động rà soát, hạ bớt cành cây, tháo dỡ băng-rôn, biển quảng cáo… che khuất đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu; ưu tiên cấp điện cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông.

Các đơn vị chức năng đã thay thế biển báo, sơn kẻ vạch, thu gọn rào chắn, lắp đặt biển cấm rẽ theo giờ; bảo đảm hệ thống đèn chiếu sáng, góp phần giữ cho các tuyến phố luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đáng chú ý, Phòng đã phối hợp Công ty TFS thiết lập hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh, cho phép thu thập và phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực trên 4 tuyến giao thông hoạt động theo chế độ làn sóng xanh liên tuyến.

Tuyến Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phụ trách được lựa chọn thí điểm đầu tiên. Sau ba tháng thực hiện, đến nay tình hình an toàn giao thông, ý thức chấp hành của người dân thay đổi rõ rệt.

Đơn vị đã xử lý hơn 100 trường hợp xe dừng, đỗ trái quy định, góp phần dọc tuyến thông suốt; phối hợp công an phường tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động các đoàn thể tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bảo đảm mỹ quan đô thị...

Từng được mệnh danh là “con đường đẹp nhất Việt Nam”, song áp lực từ các tòa nhà cao tầng và mật độ phương tiện lớn đã khiến tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thường xuyên quá tải. Từ ngày 19/12/2025, dưới sự triển khai quyết liệt của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, đường Nguyễn Chí Thanh đã trở thành tuyến đường “kỷ luật nhất, an toàn nhất”.

Điểm nhấn là việc khai thác hệ thống camera AI trong chỉ huy giao thông theo thời gian thực, giúp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp theo từng khung giờ, xóa bỏ tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài vào giờ cao điểm. Cửa ngõ phía nam thành phố, tuyến đường Lê Duẩn - Giải Phóng tập trung đông bệnh viện, bến xe, tình trạng dừng, đỗ đón trả khách trái phép, lưu lượng giao thông luôn quá tải, gây bức xúc dư luận.

Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội 4 chia sẻ: “Đơn vị đã chọn cách tiếp cận kết hợp giữa “tuyên truyền, nhắc nhở” và “kiên quyết xử lý” để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ; phối hợp Công an phường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ dân, nhà hàng kinh doanh; bố trí các tổ tuần tra vừa độc lập, vừa phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Tại tuyến Trần Duy Hưng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã tạo sự thay đổi rõ nét về trật tự đô thị khi gắn kết trách nhiệm của người kinh doanh với trật tự chung của phố phường. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội 6: “Ngoài việc tăng cường lực lượng, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông kéo dài, đơn vị đã phối hợp Công an phường Yên Hòa ký cam kết với gần 170 hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe đúng nơi quy định.

Công an phường đã kẻ vạch sơn phân định rõ khu vực để xe mô-tô, dành không gian thông thoáng cho người đi bộ. Các hành vi dừng, đỗ sai quy định, xe chở hàng cồng kềnh, rơi vãi vật liệu xây dựng đều được xử lý nghiêm”... Bên cạnh việc duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ùn tắc giao thông, Chỉ huy các đội phụ trách tuyến đường “Ba nhất” chú trọng quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, ứng xử mềm dẻo với nhân dân.

Đã xuất hiện những gương “người tốt, việc tốt” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Trần Tiến Đạt, cán bộ Đội 3 chia sẻ: Quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi đã kịp thời đưa người dân bị ngất do tụt huyết áp tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đi cấp cứu. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ bốn mô hình, đến nay đã có 17 mô hình “Ba nhất” cấp đội được đăng ký, bao gồm: Các chốt giao thông, phòng xử lý vi phạm và phòng điều khiển đèn tín hiệu... Đây cũng là cơ sở để Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục nhân rộng mô hình, phấn đấu đưa “Ba nhất” trở thành hình mẫu về văn hóa giao thông cho toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.