Lối đi nào cho học sinh song bằng:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin thêm về chương trình song bằng

Liên quan tới vụ việc hàng trăm học sinh tốt nghiệp THCS hệ song bằng hoang mang vì “hẹp” đầu vào cấp 3, mới đây nhất, các phụ huynh đã có cuộc đối thoại với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

Học sinh theo học hệ song bằng đang rất hoang mang ngay trước thềm kỳ thi chuyển cấp. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Học sinh theo học hệ song bằng đang rất hoang mang ngay trước thềm kỳ thi chuyển cấp. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Phụ huynh lo lắng

Trước đây, khi nhận thấy nếu không mở rộng Chương trình song bằng cấp 3 sẽ gây khó khăn cho Chương trình song bằng cấp 2 đang triển khai, phụ huynh đã nhiều lần chủ động đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và đều nhận được hứa hẹn sẽ xem xét mở rộng Chương trình cấp 3 để tạo đầu ra cho cấp 2. 

Cụ thể, ngày 23/4/2021, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã chủ trì cung cấp thông tin đến một số cơ quan báo chí về nội dung đang được dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện Đề án Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội. Tại đây, lãnh đạo Sở đã hứa sẽ cân nhắc áp dụng tỷ lệ tuyển 60% học sinh Chương trình song bằng, tương đương với tỷ lệ tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

Tiếp đó, trong Thông báo số 189/TB-VP ngày 6/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phần nội dung 1, Thông báo đã nêu “Thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và ý kiến các đại biểu dự họp và giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến thường trực Thành ủy cho phép (i) kéo dài thực hiện Đề án Thí điểm và (ii) tăng quy mô tuyển sinh đối với lớp 10 theo Đề án”. 

Chiều 2/6/2022, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã nhắc lại, về tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình song bằng tú tài, Sở Giáo dục và Đào tạo đang trình UBND thành phố xin phép được tiếp tục tuyển sinh lớp 10 song bằng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam với chỉ tiêu 4 lớp/trường. 

Nhưng cuối cùng, ngày 10/6, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo lại không tăng chỉ tiêu.  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội… xin lỗi học sinh và phụ huynh -0
Đại diện các phụ huynh đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, mong tìm được hướng giải quyết trong bối cảnh kỳ thi chuyển cấp đã tới rất gần. 

Tại cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thúy Huyền, phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết: Ngày 10/6, bà nhận được thông tin chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng tú tài năm học 2022-2023 chỉ là 100 học sinh/4 lớp tại 2 trường Chu Văn An và chuyên Hà Nội-Amsterdam. Thông tin trên đã khiến cả bà Huyền cũng như tất cả các phụ huynh khác rất lo lắng.

Theo bà Huyền, thực tế, các học sinh theo học hệ song bằng đều có sự phát triển rất tốt cả về tư duy cũng như kỹ năng mềm. Do đó, bản thân vị phụ huynh này mong muốn con mình tiếp tục được học chương trình tương tự ở cấp 3.

Cùng chung quan điểm, bà Khả Q. - phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Chu Văn An cho hay: Hầu hết các học sinh đều mong muốn tiếp tục được có cơ hội theo học hệ song bằng tại cấp THPT. Bên cạnh đó, theo bà Q., việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh vào cấp 3 với 100 chỉ tiêu là quá đột ngột và không đồng nhất với tinh thần cuộc họp trước đó giữa Sở này và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cũng tại cuộc họp với đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Lê Viết Sơn có con theo học tại Trường THCS Nghĩa Tân cho rằng: Khi ban hành chính sách cần phải nghiên cứu ảnh hưởng thực tế.  

“Nếu hướng dẫn được ban hành sớm hơn, chúng tôi đã có thể chuẩn bị cho con đăng ký vào các trường khác, theo phương án khác. Trong khi chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng tăng chỉ tiêu như tinh thần trước đó đã nêu thì Sở lại ra thông báo giữ nguyên 100 chỉ tiêu khi kỳ thi sắp tới chỉ 3 tuần. Thực tế, các phụ huynh cũng đã cố gắng liên hệ với các trường khác theo "gợi ý" của Sở như Nguyễn Siêu, Vinschool nhưng các trường này đều đã dừng nhận hồ sơ”, một phụ huynh bức xúc nói.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội: Sẽ báo cáo lên cấp trên sau 20/6

Trước sợ lo lắng của các phụ huynh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Đơn vị rất hiểu và chia sẻ tâm tư của phụ huynh. Đại diện Sở này cho hay: Đề án Thí điểm đào tạo hệ song bằng tại bậc học THCS và THPT là hai đề án độc lập.

“Mong muốn được tiếp tục theo học hệ song bằng của học sinh là mong muốn chung. Tuy nhiên, vấn đề này còn liên quan đến cơ chế, chính sách, đặc biệt là Luật Thủ đô đến năm 2024 vừa mới được thông qua”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo lý giải.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội… xin lỗi học sinh và phụ huynh -0
Các học sinh theo học hệ song bằng. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp) 

Cũng theo vị này, hiện Sở đang chỉ đạo các trường sơ kết, tổng kết đề án và xây dựng đề án cho giai đoạn tiếp theo. Việc thông báo chậm, muộn liên quan đến việc phải xin ý kiến của rất nhiều Sở, ban, ngành theo quy trình. 

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện đơn vị đang tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào các ngày 18-19/6 sẽ báo cáo lên cấp trên sau ngày 20/6.

Với nhiều học sinh, song bằng là nguyện vọng duy nhất

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, nhiều phụ huynh cho hay, do tin tưởng vào tinh thần tăng chỉ tiêu hệ song bằng tại cấp THPT, nên họ chỉ đăng ký song bằng là lựa chọn duy nhất cho con em mình.

Ông Trần Việt Cường - một phụ huynh đang có con học tại Trường THCS Thanh Xuân cho hay: “Đầu tháng 5/2022, sau cuộc họp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chúng tôi được biết tinh thần chung là các cơ quan chức năng thống nhất tăng chỉ tiêu song bằng THPT lên 200 học sinh. Tin tưởng vào điều này, gia đình tôi chỉ cho con đăng ký theo học tiếp hệ song bằng. Bây giờ, chỉ còn 100 chỉ tiêu, áp lực tâm lý cũng như cơ hội cho con sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm có phương án tháo gỡ, nhất là trong bối cảnh kỳ thi đang tới rất gần”.

Phụ huynh Nguyễn Thúy Huyền cho biết: Tại Trường THCS Nghĩa Tân, do tin tưởng vào việc Hà Nội sẽ mở rộng chỉ tiêu nên có tới 2/3 số học sinh quyết định theo tiếp chương trình song bằng tại cấp 3. Bây giờ, thực tế chỉ còn 100 chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh quá khốc liệt. Khi con hỏi, tôi không biết phải giải thích thế nào. Chỉ cách nhau hơn 1 tháng mà chỉ tiêu tuyển sinh đã khác biệt hoàn toàn. Cả các cháu lẫn phụ huynh đều vô cùng hoang mang.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động tri của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày chiến thắng 30/4 không chỉ là ký ức

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay vượt ra khỏi ý nghĩa của một lần trở về ký ức, trở thành phép thử đối với giáo dục: làm thế nào để những giá trị của quá khứ không dừng lại ở cảm xúc.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.

(Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% và khuyến khích tái sử dụng sách, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo trao quà, đồ dùng học tập tặng em Trần Văn Thiên.

Ngôi trường ấm áp tình yêu thương

Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học năm 2026

Công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với xu hướng ổn định, tỷ lệ nhập học tăng cao và phương thức tuyển sinh ngày càng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ.

[Video] Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

[Video] Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 22h ngày 24/4, hệ thống đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT đã ghi nhận 482.193 thí sinh đăng ký dự thi, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự kiến. So với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi năm nay, hiện vẫn còn hơn 500.000 em chưa hoàn tất đăng ký.

Lớp học chữ bản Làng Sáng lúc nào cũng đông đủ học viên.

Gieo chữ trên đỉnh Làng Sáng

Giữa những bản làng cheo leo của tỉnh Sơn La, nơi cái nghèo và hủ tục từng níu chân bao phận đời, vẫn còn nhiều phụ nữ không biết chữ. Con chữ, với họ, thậm chí có lúc tưởng như không có cơ hội chạm tới. Nhưng trong màn đêm của bản Làng Sáng, xã Tà Xùa hôm nay, một lớp học xóa mù chữ đang bền bỉ sáng đèn.

Học sinh, sinh viên được trải nghiệm tại ngày hội.

Định hướng nghề nghiệp từ sớm: Giảm khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn

Tại Ngày hội hướng nghiệp Future Fest 2026, các chuyên gia ở các lĩnh vực giáo dục, y tế... đã trực tiếp chia sẻ, trao đổi với học sinh về cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng lựa chọn ngành học phù hợp. Nhiều vấn đề thực tiễn cũng được đặt ra như cách xử lý khi chọn sai ngành nhằm tránh lãng phí thời gian và chi phí.

Em L.N.H.B bị nhiều thương tích nghi do thầy Nguyễn An Phong đánh.

Đồng Tháp: Tạm đình chỉ cơ sở dạy thêm có liên quan đơn phản ánh đánh học sinh

Ngày 25/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Nhất Thi cho biết, địa phương đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh Nguyễn An Phong, dạy thêm Toán bậc trung học cơ sở từ ngày 24/4 đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan Công an và ngành chức năng.