Sinh viên các trường đại học tại Hà Nội háo hức tham gia bầu cử

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân đi bầu cử, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Những cử tri là sinh viên Trường đại học Ngoại thương tham gia bỏ phiếu.
Những cử tri là sinh viên Trường đại học Ngoại thương tham gia bỏ phiếu.

Đối với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên cầm trên tay tấm thẻ cử tri và trực tiếp tham gia bỏ phiếu - một dấu mốc ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành và trách nhiệm với đất nước.

Tại Khu vực bầu cử số 1, phường Cầu Giấy (Hà Nội) đặt tại Nhà thể chất Trường đại học Sư phạm Hà Nội, ngay từ đầu giờ sáng đã có đông đảo cử tri, trong đó có nhiều sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá của trường đến tham gia bỏ phiếu. Theo thống kê, có 714 sinh viên trong ký túc xá của trường đăng ký thực hiện quyền bầu cử tại khu vực này.

Để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia bầu cử, các lớp học sau đại học cuối tuần của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được bố trí nghỉ. Nhà trường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm bảo đảm 100% cán bộ, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú hoặc tạm trú. Đáng chú ý, có 364 sinh viên đăng ký bỏ phiếu tại phường Phù Vân (tỉnh Ninh Bình) trong thời gian học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Phân hiệu của trường ở địa phương này.

Theo đề nghị của phường Cầu Giấy, nhà trường cũng cử 4 cán bộ tham gia tổ bầu cử gồm 2 cán bộ ký túc xá, 2 cán bộ Phòng Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ công tác kiểm phiếu và các công tác khác do Tổ bầu cử phân công. Thẻ cử tri được Tổ bầu cử phối hợp Ban quản lý ký túc xá gửi trực tiếp đến từng sinh viên.

Để hỗ trợ hoạt động của tổ bầu cử, 30 sinh viên được huy động tham gia hỗ trợ trong 3 ca trực (sáng, chiều, tối) ngày 15/3 cho Tổ bầu cử số 1. Lực lượng bảo vệ của trường cũng được phân công phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, 25 sinh viên được cử tham gia cùng Công an phường Cầu Giấy để hỗ trợ điều tiết giao thông và giữ gìn trật tự trên địa bàn.

Nhà trường đồng thời quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập đông người trái pháp luật, không tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, vũ khí vật liệu nổ…

Tại Điểm bỏ phiếu số 05, phường Láng (Hà Nội) đặt tại Trường đại học Ngoại thương, đông đảo cử tri là cán bộ, sinh viên của nhà trường và Học viện Ngoại giao đã đến tham gia bỏ phiếu từ sớm. Điểm bỏ phiếu này phục vụ cử tri thuộc các Tổ dân phố số 16, 17, 18 của phường Láng cùng sinh viên, cán bộ đang học tập, công tác tại hai cơ sở đào tạo. Theo thống kê, khoảng 380 sinh viên Trường đại học Ngoại thương đăng ký tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu này, góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của tuổi trẻ đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham gia bỏ phiếu, em Đinh Yến Nga, sinh viên K64, Trường đại học Ngoại thương cho biết, lần đầu trực tiếp tham gia bầu cử là một trải nghiệm đặc biệt của bản thân. Khi cầm lá phiếu trên tay, Nga cảm thấy vừa hào hứng, vừa tự hào bởi trước đây chỉ biết đến bầu cử qua các phương tiện truyền thông. Việc được trực tiếp tham gia bỏ phiếu giúp em nhận thức rõ hơn về quyền và trách nhiệm của một công dân; đồng thời cảm nhận rõ dấu mốc trưởng thành của bản thân khi có thể góp tiếng nói vào những quyết định quan trọng của đất nước.

Trong khi đó, Mạc Thị Dậu, sinh viên khóa 73, Khoa Việt Nam học (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng: Lần đầu tiên được tham gia bầu cử là một trải nghiệm đặc biệt và đầy ý nghĩa đối với bản thân. Việc trực tiếp thực hiện quyền bầu cử giúp bạn cảm thấy trân trọng và tự hào khi đã đủ tuổi, đủ trách nhiệm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam. Theo Dậu, hoạt động này giúp sinh viên nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc góp phần lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, giúp em hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của dân chủ và tinh thần tham gia xây dựng đất nước”, Dậu bày tỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên tại một số trường đại học đến khu vực bỏ phiếu gần nhất để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân:

84fe2d0d-3849-47f3-a840-33df1d6378a2.jpg
Cử tri là sinh viên Trường đại học Ngoại thương xem thông tin đại biểu được niêm yết tại khu vực bầu cử.
59e08dde-902b-4e95-a47b-98f1dac52272.jpg
70619e55-34e4-410a-8566-44581ba82f9c.jpg
Em Đinh Yến Nga, sinh viên K64, Trường đại học Ngoại thương chia sẻ cảm xúc lần đầu tham gia bỏ phiếu.
bf7f7012-5d6c-420f-a0e9-eaca7c49b43a.jpg
Tại Điểm bỏ phiếu số 05, phường Láng (Hà Nội) đặt tại Trường đại học Ngoại thương.
9f401b0c-2d8d-41a1-8c8e-59e6c3525047.jpg
Sinh viên tại Khu vực bầu cử số 1, phường Cầu Giấy (Hà Nội) đặt tại Nhà thể chất Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
f8af8c56-c270-4003-a139-5cf3151de445.jpg
9bf5c507-084a-4283-881b-8549c19a60bf.jpg

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.