Giúp sinh viên hiểu rõ quyền và trách nhiệm khi tham gia bầu cử

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình mạn đàm giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cung cấp tham gia mạn đàm giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đại biểu cung cấp tham gia mạn đàm giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự, nhằm cung cấp thông tin chính thống về các ứng cử viên, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trẻ trước Ngày hội non sông sắp tới.

Cung cấp thông tin để cử tri trẻ lựa chọn đúng đại biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, bầu cử không chỉ là thủ tục dân chủ mà còn là sự lựa chọn có ý nghĩa đối với tương lai phát triển của đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện niềm tin và sự ủy thác trách nhiệm đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ tiểu sử, năng lực, phẩm chất và định hướng cống hiến của các ứng cử viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

ndo_br_img-7359-181704-865-200128-1038.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, bầu cử không chỉ là thủ tục dân chủ mà còn là sự lựa chọn có ý nghĩa đối với tương lai phát triển của đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, khu vực xã Gia Lâm thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 10 và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội số 28 là địa bàn có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, đồng thời đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa Thủ đô. Đây là khu vực cửa ngõ chiến lược với nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hiện đại, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Nội trong thời gian tới.

Bầu cử không chỉ là thủ tục dân chủ mà còn là sự lựa chọn có ý nghĩa đối với tương lai phát triển của đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện niềm tin và sự ủy thác trách nhiệm đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững, vai trò của các đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng. Những quyết sách đúng đắn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực ven đô.

Theo thống kê, tại 9 điểm bầu cử của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hơn 15.000 cử tri là sinh viên. Lãnh đạo học viện kỳ vọng thông qua hoạt động mạn đàm, các cử tri trẻ sẽ có thêm thông tin và niềm tin để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đồng thời giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn kỳ vọng của cử tri.

Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Trọng Tuynh đã cung cấp thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ứng cử tại khu vực xã Gia Lâm. Nội dung được thiết kế sinh động, kết hợp phần mạn đàm và cuộc thi tìm hiểu kiến thức về bầu cử, tạo không khí sôi nổi, giúp sinh viên tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu.

Tăng cường trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên

Chương trình cũng dành thời gian để sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động bầu cử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cho những ứng cử viên mình tin tưởng, sinh viên Nguyễn Ngọc Diệp, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đặt câu hỏi: Khi đi bỏ phiếu cử tri cần thực hiện những bước gì, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình hành động của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện.

ndo_br_z7610418204503-52a5a2c6cc3e92b4fd606be06c432c25-4776.jpg
Chương trình cũng dành thời gian để sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động bầu cử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Giải đáp thắc mắc của sinh viên, Tiến sĩ Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác chính trị và công tác sinh viên của học viện đã hướng dẫn cụ thể quy trình bỏ phiếu, các bước cử tri cần thực hiện cũng như những lưu ý khi tham gia bầu cử để bảo đảm đúng quy định.

Liên quan đến chương trình hành động của ứng cử viên Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp cho biết, nội dung chương trình tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ứng cử viên Nguyễn Thị Lan cam kết tích cực tham gia xây dựng và giám sát chính sách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế đất đai, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; đồng thời bảo đảm sinh kế, mở rộng tiếp cận tín dụng và bảo hiểm để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, sinh viên Trịnh Hà Phương, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh cũng bày tỏ sự quan tâm đến chương trình hành động của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Lâm cho biết, chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và phát triển không gian đô thị ven sông Hồng theo tầm nhìn dài hạn của Thủ đô. Đồng thời tập trung giải quyết năm vấn đề trọng tâm gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; cùng với đó là thúc đẩy khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động mạn đàm, cho rằng đây là dịp để sinh viên hiểu rõ hơn về vinh dự và trách nhiệm khi cầm lá phiếu bầu ra những người đại diện cho nhân dân.

ndo_br_son1-2018-9408.jpg
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động mạn đàm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, ngày bầu cử sắp tới là dịp quan trọng để mỗi cử tri trẻ thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Sinh viên cần tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, đồng thời nghiên cứu kỹ thông tin của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất và tầm nhìn đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng thông tin về một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội có liên quan đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá và Ứng Hòa.

Trong quá trình công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và phát triển nông nghiệp. Bà từng được Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong nước, quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Giải thưởng Kovalevskaia, danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng, danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông; cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Thành ủy Hà Nội.

Thông qua chương trình mạn đàm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân của sinh viên, để mỗi cử tri trẻ tham gia Ngày hội non sông với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.