Sẵn sàng bán xăng E10 trên toàn quốc

Theo đề xuất của Bộ Công thương, xăng sinh học E10 (gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng) sẽ được bán đồng loạt trên toàn quốc kể từ ngày 30/4, sớm một tháng so với lộ trình trước đó.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang nâng cao công suất pha chế, phối trộn nhằm cung cấp xăng E10 ra thị trường.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang nâng cao công suất pha chế, phối trộn nhằm cung cấp xăng E10 ra thị trường.

Đây là bước đi chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động nguồn cung xăng dầu cũng như thúc đẩy quá trình phát triển nhiên liệu xanh và giảm lượng khí thải carbon vào năm 2050.

Sau quá trình chuẩn bị, các doanh nghiệp đang hoàn tất nâng cấp hạ tầng để pha chế, phối trộn và kinh doanh xăng E10. Việc sớm đưa mặt hàng này ra thị trường không chỉ giúp tiết giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước bối cảnh thị trường đầy biến động.

Thay thế dần xăng khoáng

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triển khai bán xăng E10 tại bốn cửa hàng trực thuộc, phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ mở rộng phân phối tới toàn bộ các cửa hàng thuộc hệ thống quản lý. Phương án triển khai theo hình thức cuốn chiếu tại từng cửa hàng, qua đó từng bước thay thế xăng khoáng bằng xăng E10, bảo đảm theo đúng tiến độ quy định cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức phối trộn xăng E10 để cung cấp cho các thương nhân nhượng quyền và các đơn vị tuyến sau đang hoạt động trên địa bàn Trung Trung Bộ.

Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Sài Gòn đã triển khai bán xăng E10 tại 63/138 cửa hàng trực thuộc, các cửa hàng còn lại đang hoàn tất công tác chuẩn bị để chuyển đổi. Đơn vị này cũng áp dụng hai công nghệ phối trộn trên đường ống và tại bể, dự kiến trong tháng 5 sẽ hoàn tất nâng cấp tại Tổng kho Nhà Bè nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực phía nam.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Nguyễn Quang Dũng, nhằm thực hiện lộ trình bán xăng E10 theo quy định, đơn vị đã xây dựng kịch bản kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc ngay trong tháng 4 và sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước thời hạn nếu điều kiện cho phép. Không chỉ tập trung trong nước, tập đoàn còn chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế thông qua các chương trình trao đổi tại Thái Lan, Philippines và Mỹ nhằm hoàn thiện quy trình kinh doanh, vận chuyển và kiểm soát chất lượng xăng E10. Cùng với hạ tầng kỹ thuật, đơn vị đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

“Theo tính toán, nếu chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10, tập đoàn có thể giảm gần 10% lượng xăng khoáng, tương đương khoảng 35.000-40.000 m3 mỗi tháng, qua đó góp phần giảm áp lực nhập khẩu”, ông Dũng nhấn mạnh.

6-3699.png
Khách hàng mua xăng trên đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Theo lộ trình, Việt Nam sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ xăng khoáng sang xăng E5 và E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Tuy nhiên, trước bối cảnh biến động thị trường, Chính phủ và các bộ, ngành đã quyết liệt yêu cầu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi. Cụ thể, ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg, đặt mục tiêu thúc đẩy sử dụng xăng E10 và yêu cầu rà soát các điều kiện để triển khai ngay trong tháng 4, hướng tới cắt giảm khoảng 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ.

Nhằm thực hiện chủ trương nêu trên, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng E10. Đến nay, đơn vị sẵn sàng vận hành hơn 1.000 cửa hàng kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/5. Việc cam kết bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định, xuyên suốt không chỉ góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường của PVOil trên lộ trình phát triển năng lượng sạch, bền vững.

Đề cập tới vấn đề này, Tổng Giám đốc PVOil Nguyễn Đăng Trình khẳng định: Đơn vị đã hoàn tất đầu tư hệ thống hạ tầng trên cả nước, với tổng công suất pha chế đạt khoảng 4 triệu m3 xăng sinh học mỗi năm. Trong khi sản lượng xăng bán ra hằng năm đạt hơn 2 triệu m3, doanh nghiệp vẫn dư thừa hơn 1 triệu m3. Đây là con số được tính toán kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trong toàn hệ thống doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu cho các đầu mối khác chưa có đủ điều kiện về kho bãi và công nghệ pha chế.

Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách

Năm 2012, Việt Nam đã xây dựng lộ trình phát triển xăng sinh học, trong đó có xăng E5 và xăng E10. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thí điểm bán xăng E5, sản lượng không đạt như kỳ vọng, thậm chí nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về chất lượng loại xăng này gây ảnh hưởng tới độ bền, sự tiêu hao nhiên liệu của động cơ. Do vậy, để triển khai lộ trình phát triển xăng sinh học có hiệu quả, đòi hỏi Nhà nước và các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút tiêu dùng.

Phó Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) Đào Duy Anh cho rằng, công nghệ động cơ xăng liên tục được cải tiến, kéo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu cũng thay đổi theo thời gian, do đó, phải thường xuyên cập nhật yêu cầu về nhiên liệu phù hợp sự phát triển của động cơ. Chẳng hạn, từ ngày 1/1/2025, các dòng xe sản xuất, lắp ráp mới tại Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, vì vậy nhiên liệu sử dụng cũng phải tương thích. Việc lựa chọn và sử dụng xăng nền phù hợp là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả vận hành và tuân thủ quy định. Tiếp đến, phải tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, phối trộn, lưu thông đến phân phối. Việc triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách và công cụ quản lý phù hợp thì mới có thể đạt mục tiêu đưa sản phẩm xăng sinh học đến tay người tiêu dùng với chi phí hợp lý nhất.

“Một trong những rào cản lớn đối với xăng sinh học đó là tâm lý e ngại của người tiêu dùng, do thông tin chưa đầy đủ, chính xác như lo ngại về ảnh hưởng đến động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bộ Công thương đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, địa phương và các đơn vị truyền thông để triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công lộ trình xăng E10”, ông Đào Duy Anh khẳng định.

Một trong những rào cản lớn đối với xăng sinh học đó là tâm lý e ngại của người tiêu dùng, do thông tin chưa đầy đủ, chính xác như lo ngại về ảnh hưởng đến động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bộ Công thương đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, địa phương và các đơn vị truyền thông để triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công lộ trình xăng E10.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương)

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn là yêu cầu tất yếu. Do đó, để xăng E10 thật sự đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước cần triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi, còn doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực từ khâu thí điểm, chuẩn bị hạ tầng đến xây dựng lộ trình triển khai toàn diện.

Việc triển khai thành công lộ trình trên sẽ giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và góp phần giảm phát thải, thúc đẩy phát triển bền vững và hiện thực hóa các cam kết chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

Tỉnh Khánh Hòa đang quản lý hơn 5.120 tàu cá, tuy nhiên số lượng tàu cá nhỏ, hành nghề khai thác hải sản gần bờ còn khá nhiều. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá: Mở lối cho sinh kế mới bền vững

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm, áp lực lên hệ sinh thái biển gia tăng và yêu cầu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trở nên cấp bách, Khánh Hòa đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt: cơ cấu lại đội tàu khai thác gắn với chuyển đổi sinh kế cho ngư dân.

Các dự án năng lượng sạch cần nguồn vốn lớn và dài hạn. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khơi thông nguồn lực tài chính xanh cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, tài chính xanh được xác định là nguồn lực quan trọng. Tuy nhiên, việc tiếp cận dòng vốn này vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa tiêu chí và nâng cao năng lực doanh nghiệp để nguồn lực được phân bổ hiệu quả.