Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình:

Quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số

Ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II với chủ đề: "Sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động".
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo tại diễn đàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo tại diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại diễn đàn.

Dự diễn đàn còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương đảng: Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Diễn đàn là sự kiện thường niên, được tổ chức nhằm mục đích cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Diễn đàn gồm 1 phiên cấp cao, 3 phiên hội thảo chuyên đề và Hoạt động triển lãm các ứng dụng công nghệ cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Nội dung các tham luận tại Diễn đàn tập trung vào: Chuyển đổi số các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực để tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, quản lý vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quản trị hoạt động của các doanh nghiệp, tạo ra các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng suất lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ tại diễn đàn.

Phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, với chủ đề xuyên suốt là “Sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động”, Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II hướng tới đẩy mạnh sáng tạo các ứng dụng số Việt Nam và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số để góp phần giải quyết bài toán về nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Nhấn mạnh sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào các ngành, các lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động là chủ đề chính của Diễn đàn năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tại diễn đàn các đại biểu bàn các nội dung về kích cung cho kinh tế số thông qua chuyển đổi số các doanh nghiệp; kích cầu cho kinh tế số thông qua kích cầu tiêu dùng số; đo lường kinh tế số các ngành, các địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế số; mở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; thúc đẩy sản xuất thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số; phát triển kinh tế số xanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trò chuyện cùng các đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trò chuyện cùng các đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, việc đồng hành cùng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II, một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Tỉnh Bình Dương mong muốn được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong việc đẩy mạnh sáng tạo các ứng dụng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số để góp phần giải quyết bài toán về nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh; đồng thời mong rằng Sự kiện này sẽ mở ra nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để Bình Dương cùng tham gia, góp phần sớm hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số trên cả nước.

Toàn cảnh Diễn Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II.

Toàn cảnh Diễn Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, đây là năm thứ 2 Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số được tổ chức thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số; đồng thời, đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức chu đáo diễn đàn.

Nhấn mạnh đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã có bài viết rất quan trọng về “Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” là định hướng quan trọng, kim chỉ nam cho chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược; vừa có thời cơ thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức; quan trọng là chúng ta phải có sự kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ để phát huy tối đa thời cơ, thuận lợi và hóa giải khó khăn, thách thức để phát triển nhanh, bền vững.

Chỉ rõ việc việc lựa chọn các ngành: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch và logistics trong các Phiên chuyên đề tại diễn đàn cho thấy tính lan tỏa sâu rộng của kinh tế số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tại diễn đàn hôm nay có nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng tích cực, thể hiện sự tâm huyết và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Chia sẻ Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ trong xếp hạng về chuyển đổi số quốc tế; công nghiệp công nghệ thông tin có bước phát triển, tạo tác động lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, lĩnh vực với 51 nghìn doanh nghiệp công nghệ số và tạo 1,5 triệu việc làm; doanh thu công nghiệp công nghệ số trong 9 tháng ước đạt 118 tỷ USD; doanh thu từ hoạt động phần mềm và dịch vụ số là 6,64 tỷ USD; xuất khẩu các sản phẩm công nghệ số 9 tháng ước đạt 100,8 tỷ USD; số hóa các ngành kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực; chuyển đổi số phục vụ người dân, an sinh xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước hình thành xã hội số, công dân số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được của bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Để công cuộc chuyển đổi số quốc gia phát triển hiệu quả, thực chất đòi hỏi phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực và đề nghị: Trong thời gian tới các bộ, cơ quan liên quan, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; gắn chuyển đổi số với giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế số, cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội thúc đẩy cho chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và phát triển kinh tế số, xã hội số nói riêng.

Tập trung phát triển công nghệ số, dữ liệu số chất lượng cao; đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật…; đẩy mạnh tích hợp vào tất cả các hệ thống thông tin, các ứng dụng số, để cộng đồng doanh nghiệp, người dân được tiếp cận, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số nhanh nhất, rẻ nhất, tiện lợi nhất, hiệu quả nhất, hiện đại nhất.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển và ứng dụng các sản phẩm Make in Viet Nam, với giá thành rẻ hơn, tốt hơn, dễ tiếp cận hơn phù hợp văn hóa, ngôn ngữ và năng lực của người Việt Nam; phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu ra thế giới, tạo năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm số. Huy động các nguồn lực cho thúc đẩy nghiên cứu và phát triển; các tổ chức, doanh nghiệp phải tăng cường liên kết, hợp tác hiệu quả theo mô hình nhà nước-nhà nghiên cứu-nhà doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tự tin tiến ra chiếm lĩnh các thị trường quốc tế.

Mong muốn thông qua diễn đàn, các nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện bộ, ngành, địa phương sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đóng góp tích cực hơn vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số,…

Chiều 14/11, Diễn đàn tiếp tục diễn ra với 3 phiên chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị”, Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ số - Lực đẩy cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo” và Chuyên đề “Sáng tạo số, AI và dịch vụ”.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học Liên bang Nga khảo sát, thu thập dữ liệu nghiên cứu về Biển Đông. (Ảnh: HIẾU LIÊN)

Tạo dữ liệu DNA, thúc đẩy công nghệ sinh học biển

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở dữ liệu sinh học biển và nguồn gene bản địa, việc hình thành cơ sở dữ liệu DNA cho sinh vật biển Việt Nam là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời tạo nền tảng cho hướng nghiên cứu liên ngành.

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai Thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trong tháng 4 vừa qua đã phát hiện có gần 900.000 thuê bao không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Lựa chọn ngành nghề ban đầu với học sinh trung học phổ thông có thể đúng, nhưng không còn đủ để định hình một hành trình nghề nghiệp dài hạn.

Chọn nghề giữa làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ ở các ngành nghề, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo nghề ở nước ta cũng đang bước vào một giai đoạn cấu trúc lại. Hai “làn sóng” ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành của thị trường lao động, đặt người học trước nhiều lựa chọn mới và không ngừng biến đổi.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.