Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 2/12, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu các chủ đầu tư cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bảo đảm tỷ lệ giải ngân cao nhất như đã cam kết với lãnh đạo tỉnh.
Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc giải ngân vốn đầu tư công.
Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh được giao gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 5.045 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương hơn 1.857 tỷ đồng.

Đến ngày 30/11, giải ngân được hơn 2.300 tỷ đồng, ước bằng 33% kế hoạch vốn được giao. Như vậy, trong tháng 11 tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư có tăng nhưng không nhiều.

Qua rà soát, nhóm 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp trong tháng 10, đến ngày 30/11, có 2 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình chung của tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh; 8 chủ đầu tư còn lại vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh.

Nguyên nhân giải ngân thấp là do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể vẫn chưa hoàn thành. Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, tâm lý e dè, sợ sai nên chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải ngân vốn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương phải vận dụng linh hoạt các giải pháp để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công các dự án, bởi có mặt bằng thi công mới nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn.

Riêng dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi và Thạch Bích-Tịnh Phong, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên hàng đầu từ nay đến cuối năm.

“Tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư giải ngân ở mức cao nhất. Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, các chủ đầu tư xem việc giải ngân vốn đầu tư công làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Do vậy, các chủ đầu tư cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bảo đảm tỷ lệ giải ngân cao nhất như đã cam kết với lãnh đạo tỉnh”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.