Quảng Ngãi đua nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Do gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên dù có nhiều nỗ lực nhưng đến cuối tháng 10/2024, kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đạt thấp. Trước thực tế này, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư đang chạy đua nước rút, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 80% kế hoạch vốn đã giao.
Quảng Ngãi phấn đấu năm 2024, đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 80% kế hoạch vốn đã giao.
Quảng Ngãi phấn đấu năm 2024, đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 80% kế hoạch vốn đã giao.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng, năm 2024, Quảng Ngãi được giao vốn đầu tư công gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 5.045 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương hơn 1.857 tỷ đồng. Qua 10 tháng, Quảng Ngãi giải ngân khoảng 1.940 tỷ đồng, bằng 28,1% kế hoạch vốn giao, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước.

Công trường sôi động trở lại

Sau nhiều tháng rơi vào cảnh vắng vẻ do vướng mặt bằng và đất đắp, gần 1 tháng qua, trên công trường đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, đoạn qua xã Đức Chánh và Đức Minh (huyện Mộ Đức) dài hơn 7km, với tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng, đã sôi động trở lại. Tại những đoạn tuyến được giao mặt bằng sạch, các phương tiện, thiết bị đều hoạt động hết công suất. Tất cả các mũi thi công, các kỹ sư, công nhân ngày đêm cần mẫn bám công trường làm việc với tinh thần khẩn trương.

Ông Phạm Thành Nam, Phó Giám đốc Công ty Trường Phát Lợi (nhà thầu thi công) cho biết, thời điểm này, mặc dù mùa mưa song nhà thầu nỗ lực khắc phục khó khăn nguồn vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhiều nhân lực, máy móc và thiết bị, tăng kíp, tăng ca, kể cả làm ban đêm, tổ chức 3 mũi thi công gia cố mái và nền đá, nền đường.

“Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, đơn vị thi công luôn nêu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án. Nhờ đó, đến nay, đã thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng xây lắp”, ông Phạm Thành Nam chia sẻ.

Sau thời gian vắng vẻ, công trường dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, đoạn qua xã Đức Chánh và Đức Minh (huyện Mộ Đức) đã sôi động trở lại.

Sau thời gian vắng vẻ, công trường dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, đoạn qua xã Đức Chánh và Đức Minh (huyện Mộ Đức) đã sôi động trở lại.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Ngô Văn Dụng, năm 2024, đơn vị được giao làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm hơn 30% vốn đầu tư công của tỉnh. Ngoài 3 dự án không vướng mặt bằng gồm: đê chắn sóng cảng Bến Đình; đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh; công trình khẩn cấp kè chống sạt lở ở huyện Ba Tơ, Bình Sơn, thị xã Đức Phổ tiến độ giải ngân vượt kế hoạch, các dự án còn lại do vướng giải phóng mặt bằng và xác định giá đất cụ thể nên đều chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Vì vậy, đến cuối tháng 10, Ban mới chỉ giải ngân đạt 35% kế hoạch vốn giao.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân, những tháng cuối năm, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên có mặt hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận động người dân dọn dẹp cây cối, hoa màu trồng trên đất không đủ điều kiện bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Ông Dụng cho biết, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, do đó, có mặt bằng đến đâu, Ban yêu cầu nhà thầu tiếp cận thi công đến đó, tổ chức tăng ca, tăng kíp, làm ngày đêm. Mục tiêu là vừa có khối lượng xây lắp, vừa nghiệm thu đảm bảo chất lượng và hoàn tất thủ tục thanh toán ngay để nâng tỷ lệ giải ngân, phấn đấu năm 2024, giải ngân ít nhất đạt 50% vốn giao.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên có mặt hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên có mặt hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Võ Thành Trung cho biết, Ban được tỉnh giao làm chủ đầu tư nhiều công trình với các hình thức quản lý dự án khác nhau. Ý thức trách nhiệm đối với tiến độ dự án cũng như giải ngân, thời gian qua, các công trình do Ban làm chủ đầu tư đều triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, đối với vài dự án vướng mặt bằng, Ban phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tháo gỡ từng bước một, tháo gỡ đến đâu chỉ đạo nhà thầu thi công ngay đến đó. Nhờ đó, đến đầu tháng 11, công tác giải ngân đạt 61% vốn giao.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ông Võ Thành Trung cho rằng, vấn đề quan trọng là lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên túc trực trên công trường, quyết liệt xử lý tất cả những vướng mắc thuộc thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo với cấp trên kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, cùng với việc yêu cầu các nhà thầu có uy tín, năng lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tất cả các khâu thanh toán khối lượng cần phải nhịp nhàng, cả hệ thống đều chạy trơn tru và đồng bộ để rút ngắn thời gian giải ngân.

Lập tổ công tác đôn đốc giải ngân

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, trong số 28 chủ đầu tư là sở, ban ngành và địa phương, có đến 10 chủ đầu tư thực hiện tiến độ giải ngân không đạt yêu cầu, tỷ lệ thấp hơn so mức bình quân chung của tỉnh; trong khi đó, 2 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 50% vốn đầu tư công cần giải ngân trong niên hạn năm 2024. Thời gian trong năm chỉ còn tính bằng ngày, cho nên tỉnh Quảng Ngãi đang “chạy đua” nước rút, phấn đấu giải ngân số vốn đầu tư công đạt ít nhất 80% kế hoạch trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, song song với việc thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; mỗi tổ công tác do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh làm tổ trưởng, thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư phân tích rõ nguyên nhân chậm trễ của từng dự án, trách nhiệm liên quan, từ đó chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân, tỉnh Quảng Ngãi còn đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2024 và tình hình thực hiện các công trình trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tăng cường giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư công; thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở nhà thầu trong quá trình lập hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ và xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhờ tập trung tháo vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên dự án Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thi công vượt tiến độ. Dự kiến, tháng 12 tới sẽ hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Nhờ tập trung tháo vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên dự án Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thi công vượt tiến độ. Dự kiến, tháng 12 tới sẽ hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng.

“Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt quan trọng trong triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu tiên thực hiện trước các hạng mục không bị vướng mặt bằng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo.

Từ những chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tiến độ giải ngân đầu tư công ở Quảng Ngãi thời gian gần đây đã có những chuyển biến rõ nét. Các sở, ngành và địa phương, chủ đầu tư đã rà soát, đánh giá và lên phương án chi tiết thi công cho từng dự án; điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao, đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án có nhu cầu, với quyết tâm đạt kết quả giải ngân cao nhất khi kết thúc năm ngân sách.

Có thể bạn quan tâm

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đông đảo Nhân dân về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từ sớm.

Thiêng liêng hành trình về nguồn cội

Trong không khí thiêng liêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua; Khu di tích quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp nơi về thăm viếng.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải giúp người dân biên giới thu hoạch nông sản.

Chung tay giữ bình yên miền biên cương

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ các địa phương trên hai tuyến biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần bảo vệ biên giới vững chắc từ sớm, từ xa.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị được định hướng xây dựng thành Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới.

Phát huy lợi thế, tạo đột phá kết nối giao thông

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị đã xác định rõ phát triển logistics theo hướng hiện đại, tích hợp, đa phương thức, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.