Phú Thọ khen thưởng 239 học sinh, sinh viên, vận động viên và 61 giáo viên, huấn luyện viên

Ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và Chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ”.
20 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ký cam kết thi đua thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập.
20 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ký cam kết thi đua thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập.

Ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, chi hội khuyến học, đẩy mạnh các phong trào khuyến học; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; gắn các tiêu chí đánh giá, xếp loại các mô hình học tập, nội dung công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời với các phong trào thi đua, cuộc vận động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các học sinh, vận động viên đoạt giải quốc tế và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các học sinh, vận động viên đoạt giải quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội, nòng cốt là mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị học tập tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tôn vinh sự học của người đất Tổ, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh học tập trong xã hội học tập của đất nước trong thời gian tới.

Tại lễ phát động, 20 cơ quan, đơn vị, huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thi đua thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, phấn đấu 95% gia đình đạt “Gia đình học tập”; 90% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 95% khu dân cư đạt “Cộng đồng học tập”; 100% các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã đạt “Đơn vị học tập”...

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trao thưởng cho các học sinh đoạt giải Nhất, Nhì các kỳ thi cấp Quốc gia.

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trao thưởng cho các học sinh đoạt giải Nhất, Nhì các kỳ thi cấp Quốc gia.

Ngay sau lễ phát động là chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ”. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm vinh danh, khen thưởng giáo viên, học sinh, vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập, thi đấu thể thao tại các giải, kỳ thi quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải cho biết, trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Thông qua nguồn Quỹ khuyến học, khuyến tài đã có hàng nghìn học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, giáo viên được vinh danh, khen thưởng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời đối với những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong giảng dạy, học tập và thi đấu thể thao trên đấu trường quốc tế và khu vực.

Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ luôn là địa chỉ vàng, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo động lực thi đua học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển.

Năm nay, tỉnh có 239 học sinh, sinh viên, vận động viên và 61 giáo viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 cùng 23 cán bộ khuyến học tiêu biểu đã được vinh danh, khen thưởng.

Ngoài ra, chương trình cũng đã dành tặng 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.