Phú Thọ khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng, học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2023.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khen thưởng giáo viên và học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc tế .
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khen thưởng giáo viên và học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc tế .

Tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc đăng cai, được tổ chức trực tuyến ngày 20/5 với sự tham gia của 1.471 thí sinh đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương xuất sắc giành Huy chương Bạc. Đặc biệt, với 223/300 điểm, Nguyễn Đức Thắng là thí sinh có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại kỳ thi này.

Tiếp nối thành công đó, tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2023 lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28/8 đến 4/9 tại thành phố Szeged, Hungary, Nguyễn Đức Thắng tiếp tục khẳng định bản thân tại đấu trường trí tuệ đỉnh cao khi xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho hai học sinh đoạt huy chương.

Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho hai học sinh đoạt huy chương.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2023 được tổ chức tại Cộng hòa liên bang Đức (từ ngày 16 đến 20/6), em Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11 chuyên Lý-Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Tại kỳ thi này, đội tuyển Việt Nam xuất sắc có 5/5 thí sinh dự thi đoạt huy chương, trong đó có một Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã trao thưởng cho các học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.