Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.
Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Những “viên gạch” chiến lược vững chắc cho sự kiện trọng đại

Năm 2027 đánh dấu gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Trong suốt hành trình đó, APEC luôn là ưu tiên quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta. Sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam tại APEC đã góp phần thúc đẩy mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự đặc biệt, đồng thời là trọng trách lớn lao, thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và sự tin tưởng của cộng đồng APEC. Trước đây, Việt Nam đã thành công tổ chức APEC năm 2006 tại Hà Nội và năm 2017 tại Đà Nẵng. Kinh nghiệm quý báu từ các kỳ đăng cai trước, kết hợp tham khảo quốc tế, Việt Nam quyết tâm tổ chức Năm APEC 2027 thành công vượt bậc về nội dung, tổ chức, lễ tân, hậu cần, bảo đảm hiệu quả, đúng kế hoạch, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và các đối tác.

Thực tiễn cho thấy, hạ tầng đồng bộ, hiện đại là yếu tố quyết định thành bại của các sự kiện quốc tế lớn. Trên cơ sở đó, đặc khu Phú Quốc đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án trọng điểm. Báo cáo của tỉnh An Giang cho biết, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang triển khai thực hiện phân chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án). Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đối với các dự án có tỷ trọng vốn ngân sách lớn, qua đó tăng tốc khối lượng thực hiện và giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Trong đó, dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30/6/2026; nhà ga VIP 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) 30/12/2026.

Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025, đồng thời đã bàn giao một phần mặt bằng để tổ chức thi công. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại theo lộ trình tháng 2/2026, tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục chính.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (bao gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57ha) và các công trình chức năng (trong đó mức đầu tư trung tâm hội nghị khoảng 21.860 tỷ đồng; phần kè san lấp 1.400 tỷ đồng) đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu (chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch chi tiết); đồng thời tổ chức triển khai thi công với khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó đường công vụ đã hoàn thành 100%. Các thủ tục chuyên ngành đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Dự án đường tỉnh ĐT.975 (kết nối trục động lực và sân bay) đã khởi công và đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, tổ chức phối hợp giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%; các điều kiện thi công cơ bản được bảo đảm để triển khai các hạng mục chính theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17/12/2026.

Tại lễ khởi công ngày 28/1/2026, hai siêu dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (88,5ha, tổng mức đầu tư 64.000 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (22ha, tổng mức đầu tư 5.550 tỷ đồng) đã được khởi động. Dự kiến, hai dự án sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế. Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển… Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21ha; khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ.

Việc triển khai các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị chủ động nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú, tổ chức sự kiện phục vụ tốt nhất cho APEC 2027, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú tại Phú Quốc, đồng thời kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc, tạo nền tảng để Phú Quốc không chỉ đạt tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, mà còn là động lực phát triển của tỉnh An Giang và của cả nước.

Sự đồng lòng của hệ thống chính trị và doanh nghiệp

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang (ngày 20/11/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: Tỉnh cần tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá của tỉnh và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC Phú Quốc 2027, tỉnh phải phối hợp chặt chẽ Trung ương và các địa phương, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái, góp phần vào thành công chung của APEC 2027.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế, mô hình quản trị đặc khu để Phú Quốc thực sự trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo tầm vóc quốc tế, đồng thời giữ rừng, giữ biển, bảo vệ môi trường, hướng tới sử dụng năng lượng sạch.

z7475915737983-8e2fc9bdb150b2318032926f60546055.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại lễ khởi công hai siêu dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng.

Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “5 hóa”, “4 không” và “3 có” với đặc khu Phú Quốc. Trong đó, “5 hóa” gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; “4 không” gồm: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; “3 có” gồm: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

z7475885506101-179119e742d1da0739773d0862ebc87f.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công 2 dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group - đơn vị tiên phong đầu tư - khẳng định tinh thần trách nhiệm: Các dự án không chỉ xây dựng công trình mà còn kiến tạo niềm tự hào dân tộc, tạo dấu ấn đẳng cấp đón tiếp lãnh đạo và doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế APEC.

Sự liên kết vùng được tăng cường, lãnh đạo tỉnh An Giang bày tỏ kỳ vọng sức lan tỏa từ Phú Quốc sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra cơ hội giao thương cho các tỉnh lân cận.

Khi lòng dân hòa quyện cùng kỳ vọng quốc tế

Không giấu nổi sự phấn khởi, người dân Phú Quốc đang sống trong những ngày đầy hy vọng. Từ những ngư dân bám biển đến các hộ kinh doanh du lịch, tất cả đều cảm nhận rõ rệt hơi thở của sự đổi thay. Một người dân tại phường An Thới chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi quê hương mình được chọn để đón tiếp các nguyên thủ thế giới. Đảo mình đẹp lên, hiện đại lên, đời sống con cháu sau này chắc chắn sẽ khác".

image-2.jpg
Phú Quốc sôi động với những khu phố thương mại sầm uất. (Ảnh: L.H)
image-1.jpg
Phú Quốc sôi động với những khu phố thương mại sầm uất. (Ảnh: HẢI NAM)
image.jpg
Phú Quốc sôi động với những khu phố thương mại sầm uất. (Ảnh: HẢI NAM)

Trong khi đó, bạn bè quốc tế và các nền kinh tế APEC đang rất chú ý về khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia nhận định rằng, với sự chuẩn bị bài bản và quyết liệt, Phú Quốc đang dần hiện thực hóa hình ảnh một "Singapore thứ hai" - nơi hội tụ của dòng chảy tài chính, du lịch và ngoại giao đỉnh cao.

Với sự chuẩn bị bài bản, quyết liệt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Phú Quốc đang hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm sinh thái-nghỉ dưỡng-sáng tạo tầm vóc quốc tế. APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại, mà là minh chứng sống động cho đường lối đổi mới, hội nhập của Đảng ta, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Khi ánh sáng APEC 2027 rực rỡ trên Đảo Ngọc, đó sẽ là khoảnh khắc thế giới chứng kiến một Phú Quốc đẳng cấp, nhân văn và vững chãi trong hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.