Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Sáng 28/1, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Cùng đi có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm một công nhân xây dựng Nhà ga hành khách T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm một công nhân xây dựng Nhà ga hành khách T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Đi thị sát Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tại các hạng mục đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách T2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, đội ngũ những người lao động cần nhận thức rõ vinh dự được tham gia xây dựng những công trình trọng điểm APEC 2027 góp phần nâng cao vị thế đất nước, phát triển kết cấu hạ tầng, vừa làm vừa sáng tạo, bảo đảm tuân thủ quy định của công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường, đoàn kết thống nhất; chú ý điều kiện rất khó khăn ở nơi này là vừa bảo đảm khai thác bình thường Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện hữu, vừa thi công xây dựng công trình đầu tư, mở rộng.

ndo_br_a3-6763.jpg
Công trường xây dựng Nhà ga hành khách T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tuân thủ đường găng tiến độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; không để lãng phí một giờ, một tuần, không để mất cơ hội.

Về giải phóng mặt bằng, tỉnh An Giang phải chỉ đạo làm nhanh gọn, có tầm nhìn xa hơn, làm tốt công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm người dân trong vùng dự án chuyển đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương phối hợp các đơn vị bảo đảm nguyên vật liệu cho công trình, tận dụng tối đa lượng đất đào đắp tại chỗ…

ndo_br_a6-9190.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện, động viên các đơn vị thi công hạng mục đường cất hạ cánh thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát dự án Đường tỉnh ĐT.975 đoạn qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án phục vụ APEC: Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - Các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Bùi Thanh Sơn.

ndo_br_a5-9029.jpg
Một góc công trường xây dựng Nhà ga hành khách T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Dự kiến, hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc. Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…

ndo_br_a4-7261.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về tiến độ xây dựng Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một “thành phố khách sạn” ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một “Sydney thứ hai”, đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.

Hội tụ tại đây sẽ là 13 thương hiệu khách sạn cao cấp, thuộc sở hữu của 5 Tập đoàn khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới, trong đó rất nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như SO, Conrad hay W Hotels.

ndo_br_a7-2171.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công hạng mục đường cất hạ cánh thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC vừa là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất cao, hết sức nặng nề, do đó tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc phải làm việc hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời kêu gọi nhân dân địa phương đóng góp vào thành công của sự kiện.

ndo_br_a10-7859.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến về tiến độ xây dựng Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã 2 lần tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC ở Hà Nội và Đà Nẵng. Một trong những trụ cột làm nên thành công của sự kiện là hạ tầng chiến lược. Đây là công việc hết sức quan trọng của các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, người dân. Thủ tướng cho rằng số công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 không chỉ dừng lại ở con số 21 mà sẽ còn tăng lên nữa, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế cũng như góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

ndo_br_a11-6035.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tiến độ xây dựng Dự án Đường tỉnh ĐT.975 đoạn qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhấn mạnh Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều chỉ đạo để tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 cả về hạ tầng, nội dung, công tác tổ chức, do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, nhất là thực hiện “5 hóa” Đặc khu Phú Quốc: Xanh hóa; Số hóa; Tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; Thông minh hóa quản lý và quản trị; Hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. “4 không”: Không lãng phí một ngày; Không chậm trễ 1 tuần; Không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng; Không để bị động trong 1 năm. “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước; Có sự đóng góp của doanh nghiệp; Có sự đóng góp của nhân dân.

ndo_br_b5-7032.jpg
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc đã thực hiện rất nhanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án quan trọng; hoan nghênh Tập đoàn Sun Group, các nhà thầu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ Tết, "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", “chỉ bàn làm, không bàn lùi”…

Thủ tướng yêu cầu đối với các công trình, các chủ thể liên quan phải tuân thủ nghiêm pháp luật, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tối ưu hóa hiệu quả trong quá trình thi công.

Các bộ, ngành phải quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027; mong người dân tiếp tục ủng hộ các dự án.

ndo_br_b4-6458.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: THANH GIANG)

* Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước khi giao tỉnh An Giang trọng trách triển khai hệ thống dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị tại Đặc khu Phú Quốc. Đây vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, vừa là cơ hội tạo bước đột phá về hạ tầng, dịch vụ và không gian phát triển của tỉnh và Đặc khu.

ndo_br_b2-6081.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: THANH GIANG)

Quán triệt nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức điều hành theo cơ chế tập trung, thống nhất, gắn trách nhiệm người đứng đầu; phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo trực tiếp từng dự án/nhóm dự án và tiểu đề án; đồng thời giao các sở, ngành, địa phương chủ trì theo lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư.

ndo_br_b1-7854.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: THANH GIANG)

Song song đó, tỉnh vận hành cơ chế phối hợp “luồng xanh” đối với hồ sơ, thủ tục thuộc các dự án APEC theo hướng ưu tiên tiếp nhận-xử lý-tham mưu, rút ngắn thời gian luân chuyển, tăng cường liên thông, thống nhất đầu mối, hạn chế phát sinh vòng lặp thủ tục, bảo đảm đúng quy định và chất lượng công trình.

Trên cơ sở tiến độ tổng thể, Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì giao ban và kiểm tra hiện trường tối thiểu 1 lần/tuần, kịp thời kết luận, chỉ đạo bằng văn bản và đôn đốc thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) nhất là đối với các dự án then chốt, nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và đáp ứng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trong quá trình triển khai, nhiều dự án trọng điểm đã ghi nhận kết quả nổi bật, tiến độ chuyển biến rõ rệt, thể hiện quyết tâm cao và cách làm chủ động, quyết liệt của tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tiêu biểu có các dự án sau:

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: Các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30/6/2026; nhà ga VIP 30/9/2026; nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) 30/12/2026. Công tác bàn giao tài sản hạ tầng hàng không đã được tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 625/TB-VPCP.

Đại lộ APEC: Dự án đã được điều chỉnh, hoàn thiện cơ sở triển khai theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 31/12/2025; đến nay giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025, đồng thời đã bàn giao một phần mặt bằng để tổ chức thi công. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại theo lộ trình tháng 2/2026, tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục chính.

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (bao gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57ha) và các công trình chức năng: Dự án đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu (chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch chi tiết); đồng thời tổ chức triển khai thi công với khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó đường công vụ đã hoàn thành 100%. Các thủ tục chuyên ngành đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Đường tỉnh ĐT.975 (kết nối trục động lực và sân bay): Dự án đã khởi công và đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, tổ chức phối hợp giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Kế hoạch vốn năm 2025 bố trí 698.000 triệu đồng; đã giải ngân 595.518/698.000 triệu đồng, đạt 85,32% (trong đó ngân sách tỉnh 70.518 triệu đồng, ngân sách trung ương 525.000 triệu đồng). Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%; các điều kiện thi công cơ bản được bảo đảm để triển khai các hạng mục chính theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17/12/2026.

Để nâng cao chất lượng và năng lực khai thác lâu dài của tuyến, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh An Giang tại Phú Quốc (20/11/2025), tỉnh đã rà soát và định hướng mở rộng, nâng cấp tuyến theo tiêu chuẩn, quy mô tốt hơn. Theo đó, dự án cần cập nhật phạm vi, quy mô, hồ sơ thiết kế-dự toán và thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định; đây là yêu cầu kỹ thuật-pháp lý bắt buộc nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời duy trì tổ chức thi công theo điều kiện mặt bằng thực tế, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

* Sau khi đi thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, tỉnh An Giang về kiểm điểm tình hình triển khai đầu tư xây dựng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, qua chuyến thị sát thực tế, có thể khẳng định các công việc đang được triển khai đúng theo yêu cầu, tiến độ theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; nêu rõ, công tác lập và điều chỉnh kế hoạch, công việc vẫn phải tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả với tinh thần quyết tâm phải cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hiệu quả hơn nữa để đạt được các mục tiêu về tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an sinh và tái định cư cho người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 không chỉ là trước mắt mà phải là lâu dài, có tầm nhìn hàng trăm năm trở lên. Vì vậy, phải rà soát quy hoạch của An Giang và Đặc khu Phú Quốc theo tầm nhìn dài hạn.

ndo_br_c2-977.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Về các kiến nghị, Thủ tướng nêu rõ, liên quan tầm nhìn của Phú Quốc phải bảo đảm trăm năm, đó là xây dựng trục đường bắc-nam 10 làn bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp". Thủ tướng đề nghị đầu tư xây dựng thêm trục đông-tây tùy theo địa điểm để tối ưu hóa việc đi lại, phủ kín giao thông trên đảo. Về đường bao biển, cần phải quy hoạch lại toàn bộ và phải lấn biển để tối ưu hóa việc khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời hạn chế giải phóng mặt bằng, bảo đảm kết nối thuận lợi. Phú Quốc phải kết nối cả khu vực và thế giới bằng đường hàng không và hàng hải; yêu cầu An Giang phải mở rộng khai thác các mỏ nguyên vật liệu, ai không làm tốt thì phải thu hồi để giao người làm tốt hơn. Chúng ta phải xác định các công trình phục vụ APEC 2027 là trọng điểm quốc gia; cần quán triệt tinh thần vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

ndo_br_c1-4739.jpg
Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với tinh thần nhanh, gọn, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nếu phải di dời.

Thủ tướng yêu cầu tất cả phải ngầm hóa các hạ tầng gồm: điện, viễn thông, cấp thoát nước… Từ nay đến khi hoàn thành dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cần có giải pháp tình thế để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của khách du lịch thông qua sân bay. Cần tối ưu hóa quản trị thông minh. Nếu có thêm các công trình phục vụ APEC 2027 thì được hưởng các ưu đãi đặc thù như 21 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn

Chiều 11/5, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã về Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

[Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, bao gồm 1.138 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thanh Giang)

Tham mưu đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác đối ngoại

Sáng 11/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Cử tri và nhân dân lo ngại tình trạng lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Cử tri và nhân dân lo ngại tình trạng lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Theo phản ánh tại báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, bên cạnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường, thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục là những vấn đề khiến cử tri và nhân dân lo ngại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội vào tháng 11/2025. (Ảnh: TTXVN)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài viết về phát huy vai trò của nhân dân gắn với công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ.

Kỳ vọng chuyển mình quyết liệt

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thông điệp mộc mạc nhưng lại chạm đến những điều căn bản, cốt lõi nhất của công tác dân vận: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: https://mattran.org.vn/)

Bảo đảm Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra thông suốt, hiệu quả

Chiều 10/5, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/5/2026: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”

[Video] Thời sự 24h ngày 10/5/2026: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”; 2026 - Năm cán bộ cơ sở: Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo; Phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc đến năm 2030.