Người dân đặc khu Phú Quốc đồng hành vì APEC 2027

Còn hơn một năm nữa để hoàn thành các công trình phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với sự vận động của chính quyền địa phương, người dân dần đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai các dự án, biến khát vọng vươn tầm quốc tế của Phú Quốc thành hiện thực.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh (thứ hai, từ trái qua) vận động nhân dân bàn giao đất để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh (thứ hai, từ trái qua) vận động nhân dân bàn giao đất để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027, địa phương có hơn 4.000 hộ dân có đất nằm trong các dự án phải giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích lên đến 1.201ha đất phải thu hồi. Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi sự chính xác và công bằng tuyệt đối.

Trong khi đó, mục tiêu mà Chính phủ và tỉnh An Giang đặt ra là hết sức thách thức: Các công trình dự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra sự kiện. Điều này đồng nghĩa với thời gian còn lại chỉ hơn một năm cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

ndo_bl_1-6072.jpg
Nhiều công trình phục vụ APEC 2027 đang gấp rút thi công.

Để có “đất sạch” giao cho nhà đầu tư, hiện chính quyền đặc khu Phú Quốc triển khai một “chiến dịch” tuyên truyền, vận động người đồng thuận sớm giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, lập danh sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Thời gian qua, các tổ công tác đặc biệt được thành lập, đến từng dự án, gặp từng hộ dân có đất nằm trong phạm vi thu hồi để tuyên truyền, vận động. Mới đây, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh, dẫn đầu đoàn công tác đến Bãi Đất Đỏ - một trong những nơi xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 để tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Giải thích với người dân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh cho biết, thời gian qua, Phú Quốc phát triển nhiều nhờ các dự án lớn được triển khai, tạo ra công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Hội nghị APEC 2027 tới đây rất đặc biệt, với những dự án lớn hơn nữa được xây dựng, giúp cho Phú Quốc phát triển. Do vậy, Bí thư đặc khu Phú Quốc mong muốn người dân cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn trong bàn giao mặt bằng.

ndo_bl_2.jpg
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực Bãi Đất Đỏ sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bí thư đặc khu Phú Quốc hoan nghênh các hộ dân đã tự giác giao đất để thực hiện các dự án. “Chính quyền đặc khu Phú Quốc xác định thực hiện chính sách giải tỏa, đền bù, tái định cư tốt nhất, đúng quy định pháp luật đối với những người dân bị giải tỏa. Chúng tôi mong qua đây các gia đình khác, cũng đồng thuận, tạo sức lan tỏa để cùng nhau chuẩn bị tốt sự kiện APEC 2027 và cho tương lai Phú Quốc phát triển”, ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, chính sự minh bạch và giải thích “thấu tình đạt lý” nhiều hộ dân đã ký biên bản bàn giao đất cho đơn vị thi công, tạo tiền đề quý báu cho việc vận động các hộ dân tiếp theo. Cụ thể đã có 20 hộ bàn giao 22 thửa đất tại Bãi Đất Đỏ.

Ông Trần Văn Tài, có 187,7m2, là một trong những hộ dân tiên phong, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao: “Chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền đặc khu Phú Quốc, gia đình tôi sẽ sớm bàn giao lại diện tích đất để thi công công trình nhanh, bảo đảm tiến độ. Tôi cũng mong Nhà nước thực hiện tốt chính sách đền bù với gia đình”.

Bà Trần Thị Kim Trường, bày tỏ sự đồng thuận không chút do dự: “APEC 2027 đang đến gần. Gia đình tôi được vận động bồi thường thỏa đáng nên đồng thuận để bàn giao mặt bằng. Mình là một công dân trong đất nước thì việc gì có lợi cho đất nước thì không sao hết”.

ndo_bl_3.jpg
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh phát biểu tại buổi làm việc với người dân tại khu vực Bãi Đất Đỏ.

Đặc biệt, sự đồng thuận không chỉ dừng lại ở việc bàn giao đất, mà còn lan tỏa thành lời kêu gọi mạnh mẽ từ chính những người dân. Anh Huỳnh Ngọc Châu, có 100,06m2 đất phải thu hồi đã đồng thuận giao mặt bằng. Theo ông, đây là sự kiện mang lại vì lợi ích chung. “Tôi mong qua buổi làm việc của lãnh đạo đặc khu, thì các hộ dân liền kề giống như tôi cũng tự nguyện và góp công sức nhỏ để lan tỏa sự kiện vụ APEC 2027. Sự kiện thành công, Phú Quốc phát triển thì chính những con, cháu mình thụ hưởng, tương lai tốt đẹp hơn”, ông Châu bộc bạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Ngô Minh Trí khẳng định địa phương bảo đảm về tính pháp lý và nhân văn của công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, địa phương sẽ thực hiện tốt việc là đo đạc, kiểm đếm và bồi thường hỗ trợ cho tái định cư cho người dân là đúng quy định; bố trí người dân về khu tái định cư ở nơi có điều kiện tốt hơn để có cuộc sống ổn định.

“Điều này chứng tỏ, chính quyền không chỉ lo cho dự án, mà còn lo cho đời sống tương lai của người dân. Đặc khu cũng đã tổ chức thành lập các tổ công tác để tuyên truyền cho người dân biết về ý nghĩa của công trình APEC 2027, để người dân biết và hiểu rằng những công trình này là phục vụ cho người dân và phục vụ cho quốc gia, tạo đà cho Phú Quốc phát triển trong thời gian tới”, ông Trí nhấn mạnh.

Sự kiện APEC 2027 đang đến gần, đặt Phú Quốc trước một cơ hội hiếm có để xây dựng hình ảnh và vị thế trên trường quốc tế. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Chính sự đồng hành của người dân sẽ giúp chính quyền nhanh chóng bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư gấp rút triển khai xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ APEC kịp tiến độ, giúp đảo ngọc hướng đến một tương lai tươi sáng và phồn vinh hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...