Phối hợp bảo vệ môi trường và phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Bình Dương

Chiều 11/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chủ đầu tư các khu công nghiệp đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, tăng khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, giải pháp nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp sinh thái trong các khu công nghiệp…
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết.

Tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp đã được thành lập do 18 doanh nghiệp làm chủ đầu tư với tổng diện tích quy hoạch gần 12.746 ha, trong đó có 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích gần 12.046 ha.

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đến nay các khu công nghiệp đã thu hút 3.252 dự án, bao gồm: 2.561 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 31,57 tỷ USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 93.664 tỷ đồng.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và chủ đầu tư các khu công nghiệp là nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, đồng hành giữa Nhà nước và chủ đầu tư các khu công nghiệp trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bên trong hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao Bảng ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Trao Bảng ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Tại hội nghị ký kết, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã ký kết với 18 doanh nghiệp là chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Theo nội dung ký kết, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong định hướng và thu hút ngành nghề đầu tư cho phù hợp về hồ sơ môi trường và phù hợp với định hướng của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc nghiên cứu định hướng phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái; giải pháp nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp sinh thái trong khu công nghiệp; phối hợp trong trao đổi thông tin về hoạt động của khu công nghiệp, như: thông tin về giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép môi trường, giấy phép xây dựng; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phối hợp trong kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của khu công nghiệp; phối hợp thực hiện quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các đại biểu chụp hình lưu niệm với doanh nghiệp chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các đại biểu chụp hình lưu niệm với doanh nghiệp chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí đánh giá cao sự phối hợp rất tốt giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và chủ đầu tư khu công nghiệp trong thời gian qua, góp phần thu hút đầu tư hiệu quả vào tỉnh nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế tỉnh Bình Dương tăng trưởng nhanh.

Nhờ vậy, tỉnh Bình Dương đã có kết quả phát triển công nghiệp vượt trội và được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của miền nam, đặc biệt là thành tựu về phát triển các khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 93,77%; tỉnh đã xây dựng và phát triển mô hình khu công nghiệp riêng, đặc trưng và mô hình này đã được Chính phủ chọn là một trong các mô hình phát triển khu công nghiệp của Việt Nam.

Với việc ký kết quy chế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác thu hút đầu tư, bảo đảm đúng định hướng “phát triển thông minh, phát triển xanh, dựa trên phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao…”

Nhấn mạnh việc phối hợp và cùng nhau đồng hành trong chuyển đổi loại hình khu công nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh, sinh thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí cho rằng sự phối hợp giữa Ban Quản lý và các chủ đầu tư khu công nghiệp ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu sẽ bảo đảm sự phát triển khu công nghiệp của tỉnh ngày càng hiệu quả, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.