Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chiều 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tiến độ thi công tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tiến độ thi công tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây lắp các hạng mục tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến thời điểm năm 2020 khi 2 dự án Bệnh viện này tạm dừng thi công, đối với Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm đạt 97% hợp đồng, thiết bị y tế đã mua tổng giá trị hơn 51,4 tỷ đồng. Đối với Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành 86% giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm, chưa lắp đặt thiết bị y tế.

Thực hiện mục tiêu hoàn thành tiến độ dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp ban, bộ, ngành Trung ương triển khai các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi thi công trở lại, các nhà thầu hiện đang dồn toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, trong đó khẩn trương sửa chữa, tu sửa các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra lại hệ thống thiết bị cơ điện, hệ thống thang máy. Đồng thời, tập trung quyết liệt cho gói thầu xây dựng hệ thống phòng mổ hiện đang chậm tiến độ so với yêu cầu do phụ thuộc vào vật liệu và thiết bị nhập khẩu.

Các nhà thầu cam kết sẽ nhập khẩu đầy đủ vật liệu và thiết bị đến ngày 30/6, hoàn thành hạng mục xây lắp hệ thống phòng mổ vào ngày 15/7.

Đối với các gói thầu khác như thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường nội bộ, bãi để xe, xây lắp hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan, hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt công nghệ thông tin và thiết bị cho hệ thống phòng bệnh, phòng làm việc đều đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các nhà thầu cam kết đến ngày 15/9 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu xây lắp các hạng mục, hoàn thành các hồ sơ thủ tục bàn giao trước ngày 15/11/2025.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác về tiến độ thi công tại Bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác về tiến độ thi công tại Bệnh viện.

Riêng với gói thầu thiết bị y tế có giá trị lên tới 1.100 tỷ đồng/Bệnh viện, Bộ Y tế đã đôn đốc 2 Bệnh viện hoàn thành rà soát, phê duyệt xong danh mục thiết bị y tế. Bộ sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục đấu thầu, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/6; khi có thiết bị đến đâu sẽ cấp ngay tới đó.

Đối với những thiết bị phải nhập khẩu hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào các nhà thầu. Để 2 Bệnh viện có thể đưa cơ sở 2 đi vào động ngay sau khi bàn giao, Bộ Y tế chỉ đạo 2 Bệnh viện chủ động rà soát nguồn nhân lực, tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân viên y, bác sĩ, chủ động phương án bảo đảm chỗ ở cho khoảng 2.200 nhân viên y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Hà Nam đã chủ động dành nguồn kinh phí để đầu tư dự án Nhà ở xã hội hỗ trợ cho nhân viên y tế của 2 Bệnh viện. Dự kiến đầu tháng 6/2025, tỉnh sẽ khởi công 3 tòa nhà ở xã hội, với thời gian thi công 7 tháng bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về chỗ ở.

Cùng với đó, tỉnh cũng dành khu đất 28ha cho Bệnh viện Bạch Mai để xây dựng ký túc xá sinh viên cho Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao thời gian tới.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan cũng báo cáo rõ nội dung công việc để đảm bảo tiến độ của các dự án; kiến nghị đề xuất với Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề: điều chỉnh vốn đầu tư cho dự án, thủ tục thanh quyết toán, chính sách tín dụng cho các nhà thầu thi công các gói thầu, cơ chế tài chính cho 2 Bệnh viện vận hành trong giai đoạn đầu, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến nhà thầu tư vấn thiết kế dự án của nước ngoài… để có thể bảo đảm đưa 2 Bệnh viện vào hoạt động trong tháng 12/2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đây là 2 dự án Bệnh viện lớn có tỷ suất đầu tư cao với quy mô và chất lượng hiện đại ngang tầm quốc tế. Việc để dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước, tổn thất uy tín của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân là trách nhiệm chung của các bộ, ngành Trung ương, trong đó Bộ Y tế là cơ quan chủ quản.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phải quyết tâm khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế, đưa 2 Bệnh viện đi vào hoạt động trong tháng 12/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư và Nghị quyết 34 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu bộ, ngành liên quan phải khẩn trương khắc phục khó khăn, bảo đảm chất lượng công trình và đúng tiến độ nhưng đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật, không để tiếp tục xảy ra sai phạm. Trong đó, đối với vấn đề pháp lý liên quan đến đơn vị tư vấn nước ngoài, các bộ, ngành Trung ương phải khẩn trương giải quyết triệt để, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây lắp các gói thầu theo tiến độ đề ra. Bộ Y tế tăng cường nhân lực cho Ban quản lý dự án của Bộ để đáp ứng yêu cầu thẩm định, phê duyệt, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục thanh quyết toán, giải ngân vốn đầu tư theo từng hạng mục, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn vốn.

Đối với gói thầu thiết bị y tế, đề nghị Bộ Y tế và 2 Bệnh viện đẩy nhanh thủ tục đấu thầu với điều kiện thiết bị hiện đại, công nghệ cao, không lãng phí theo nguồn kinh phí đã được phê duyệt, đối với kinh phí phát sinh cần báo cáo Chính phủ để kịp thời bổ sung. Đồng thời, 2 Bệnh viện phải chủ động ngay phương án tuyển dụng và bố trí nhân lực, trong đó phải tăng cường luân phiên 40% nhân lực chất lượng cao tại cơ sở 1 về làm việc tại cơ sở 2; ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nhân viên y tế là người Hà Nam và các địa phương lân cận.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh Hà Nam đã chủ động hỗ trợ 2 Bệnh viện về nhà ở xã hội, mặt bằng để xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực. Đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp 2 Bệnh viện về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực ngành y tế.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải tập trung ưu tiên giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan đến Dự án. Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất hoàn thành lời hứa với Đảng, với nhân dân, hoàn thành Nghị quyết 34 của Chính phủ đưa 2 Bệnh viện vào phục vụ hoạt động trong tháng 12/2025.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.