Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tiến độ Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tiến độ xây dựng hai dự án từ đại diện Bộ Y tế cho biết: Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 19/02/2025 (Thông báo kết luận số 57/TB-VPCP ngày 24/2/2025 của Văn phòng Chính phủ); trên cơ sở bám sát mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, cơ chế, giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc nêu tại Nghị quyết số 34/NQ-CP, Bộ Y tế đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; xác định rõ các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP.

Tính đến ngày 15/4, công tác triển khai thực hiện, thúc đẩy tiến độ dự án đã được Bộ Y tế triển khai thực hiện, theo đúng tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả" để bảo đảm hoàn thành xây dựng, mua sắm thiết bị y tế để đưa hai bệnh viện vào vận hành, sử dụng theo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tiến độ Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tiến độ Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam.

Chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành công tác điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu. Riêng gói thầu công nghệ thông tin do nhà thầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện chưa hoàn thành việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. Nguyên nhân là do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chưa hoàn thiện phương án điều chỉnh việc thực hiện phần mềm với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Dự kiến trước ngày 30/4 sẽ thống nhất phương án với Bệnh viện Bạch Mai và trước ngày 15/5 sẽ thống nhất phương án với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành công tác xây dựng danh mục, cấu hình, đánh giá sơ bộ ngày 20/3. Hiện Bộ Y tế đang thẩm định, phê duyệt định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng (dự kiến hoàn thành công tác thẩm định, trình Bộ Y tế phê duyệt trước ngày 20/4).

Trên cơ sở định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng được phê duyệt, Bộ Y tế sẽ phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh danh mục thiết bị y tế) trước ngày 23/4, làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị y tế trước ngày 30/5.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại buổi làm việc.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang hoàn thiện hồ sơ danh mục, cấu hình, đánh giá sơ bộ (không phải phê duyệt định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng), dự kiến hoàn thành trước ngày 20/4. Dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị y tế trước ngày 30/5.

Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc tiến độ của các nhà thầu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhà thầu Tổng Công ty 36 đang triển khai công việc tại bệnh viện Bạch Mai và cam kết hoàn thành trước 15/7 theo đúng kế hoạch.

Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhà thầu liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã triển khai công việc tại Bệnh viện Bạch Mai và cam kết hoàn thành trước ngày 15/9 theo đúng kế hoạch. Tổng nhân lực duy trì tại hiện trường của các nhà thầu khoảng 150-180 nhân lực và các nhà thầu đang tiếp tục tăng cường nhân lực.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Bộ đã tập trung triển khai kế hoạch và phân công nhân lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, còn một số công trình còn chậm so với kế hoạch. Khó khăn nhất hiện nay là triển khai các gói thầu thiết bị hạ tầng của các bệnh viện.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, cho biết: Với mục tiêu sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh đi vào hoạt động phục vụ nhân dân, tỉnh Hà Nam sẵn sàng đồng hành với Ban Giám đốc các bệnh viện tạo các điều kiện tốt nhất để cùng các bệnh viện tháo gỡ khó khăn.

Trước mắt, tỉnh Hà Nam hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng, cấp 28ha đất sạch để xây dựng Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai; trích từ nguồn ngân sách của tỉnh 100 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng ký túc xá của trường. Đồng thời, tỉnh xây dựng khu nhà ở xã hội đạt chất lượng tốt dành cho cán bộ công nhân viên của bệnh viện thuê hoặc mua để các y bác sĩ yên tâm khi về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở tại Hà Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cho biết, nếu cơ sở 2 của các bệnh viện sớm đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện cơ sở 1 tại Hà Nội rất nhiều. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho khoảng 20 triệu dân và rất thuận lợi cho nhân dân trong vùng.

Hai bệnh viện đã làm việc với các nhà thầu về việc xây dựng phần mềm công nghệ thông tin để làm sao liên thông 2 cơ sở với nhau.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, với số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh mà Bệnh viện Bạch Mai vừa báo cáo cho thấy việc hoàn thành công trình này là hết sức cấp bách.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, các bộ, ngành liên quan, chủ đầu tư, các nhà thầu, đặc biệt là tỉnh Hà Nam đã đồng hành, tạo các điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, y bác sĩ của 2 bệnh viện cùng chung quyết tâm đưa công trình vào hoạt động càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay, chúng ta nhìn thấy còn nhiều khó khăn và chưa có giải pháp tổng thể. Vì thiếu sự chỉ huy tổng thể, mà phần công việc của chủ đầu tư rất lớn, nên các bên liên quan cần tập trung nguồn nhân lực, phối hợp nhịp nhàng, tăng ca, tăng kíp khẩn trương để bảo đảm tiến độ thi công.

Để hai bệnh viện đi vào hoạt động phục vụ nhân dân theo đúng tiến độ đề ra, Phó Thủ tướng cho biết: "Chúng ta đã ban hành Nghị quyết 34, nhưng đó chưa phải là tất cả, mới giúp chúng ta có một số cơ chế, nguyên tắc lớn để thực hiện, bởi trong quá trình triển khai còn rất nhiều công việc phía trước".

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu cần thể hiện rõ quyết tâm và khẩn trương tổ chức thực hiện. Công việc còn nhiều, cho nên không để việc này đợi việc kia mà cần phải được triển khai đồng bộ.

Đối với Ban Quản lý dự án, cần bám sát kế hoạch, tập trung nhân lực, thời gian, trí tuệ, tâm huyết, sát cánh cùng các nhà thầu triển khai công việc. Hai bệnh viện cần chủ động về nguồn nhân lực, để khi tiếp nhận có thể vận hành tốt. Bộ Y tế đôn đốc thường xuyên các công việc thuộc thẩm quyền, có thang tiến độ hằng tuần, có kiểm điểm rõ từng tuần.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.