Dịp nghỉ lễ, các bệnh viện khám, cấp cứu cho 968.689 lượt người bệnh

Trong những ngày nghỉ lễ, các bệnh viện đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 968.689 lượt người bệnh.
Cấp cứu cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cấp cứu cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chiều 4/5, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đáng chú ý, tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông không có đột biến so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước.

Tổng hợp số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho thấy, trong ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 968.689 lượt người bệnh, trong đó có 181.090 người bệnh nhập viện điều trị nội trú và cũng đã có 193.997 bệnh nhân được ra viện; tổng số bệnh nhân tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 1.357 người bệnh.

Trong các ngày nghỉ lễ các cơ sở tiếp nhận khám, cấp cứu 17.250 trường hợp tai nạn nghi liên quan đến giao thông, trong đó có 6.588 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; có 58 người tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 40 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 18 người và có 40 trường hợp nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị luôn bảo đảm trực đầy đủ theo 4 cấp; tính từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 4/5, Bệnh viện này đã tiếp nhận thăm khám hơn 7.100 lượt người bệnh, trong đó có 45 lượt người bệnh cấp cứu do tai nạn giao thông; có 1.580 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; các thầy thuốc của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu 195 ca.

Trong số 1.613 trường hợp người bệnh được ra viện thì có 42 trường hợp nặng xin về. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Bệnh viện Bạch Mai không ghi nhận các diễn biến đặc biệt như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.