Thông tin về quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội là không chính xác

Đó là khẳng định của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tại buổi làm việc chiều ngày 28/4 với đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Công an xuống kiểm tra, xác minh thông tin đăng tải trên không gian mạng.

Buổi làm việc của Bệnh viện Bạch Mai với các cơ quan chức năng.
Buổi làm việc của Bệnh viện Bạch Mai với các cơ quan chức năng.

Trong những ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội đang khai thác lại vụ việc xảy ra cách đây 10 năm để thông tin sai lệch về công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sự việc khi đó đã được xử lý nghiêm minh, các cá nhân vi phạm quy định quản lý chất thải y tế đã chịu hình thức kỷ luật cao nhất. Do đó việc khơi lại thông tin cũ (sự việc đã khép lại) gây ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và an ninh quốc gia.

TS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện mỗi ngày bệnh viện này phát sinh 8 đến 9 tấn chất thải, trong đó khoảng 1,5 đến 1,7 tấn chất thải nguy hại. Hiện Bệnh viện tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật liên quan quản lý, xử lý rác thải nói chung, rác thải nguy hại nói riêng.

Bệnh viện đã cập nhật quy định, quy trình quản lý chất thải y tế theo đúng Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; ban hành các quyết định, quy trình hướng dẫn về quản lý chất thải y tế; lập hồ sơ về quản lý môi trường.

TS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trao đổi về quy trình thu gom, xử lý chất thải tại Bệnh viện Bạch Mai.
TS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trao đổi về quy trình thu gom, xử lý chất thải tại Bệnh viện Bạch Mai.

Về quản lý chất thải y tế, bệnh viện thường xuyên theo dõi khối lượng chất thải rắn y tế, từ ghi chép khối lượng chất thải nguy hại lây nhiễm, khối lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm đến ghi chép khối lượng chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế; sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải...

Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm và suy thoái môi trường; tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại theo quy định của luật bảo vệ môi trường và các thông tư, nghị định liên quan.

Phân loại chất thải y tế được thực hiện ngay tại các Khoa/Phòng của Bệnh viện đều có bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế một cách thuận tiện và đảm bảo an toàn, có Poster hướng dẫn cách phân loại cho từng loại chất thải cụ thể. Báo cáo công tác phân loại chất thải của từng đơn vị được khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổng hợp định kỳ hàng tháng và gửi phản hồi về các đơn vị.

Việc kiểm tra giám sát công tác phân loại, thu gom chất thải y tế tại các đơn vị được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cùng mạng lưới nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn tại các đơn vị đã thực hiện kiểm tra, giám sát phân loại chất thải và vệ sinh môi trường tại các đơn vị trong Bệnh viện với tần suất 1 lần/tháng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom chất thải y tế trực tiếp tại đơn vị, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn lại những hành vi phân loại, thu gom sai quy định.

Chất thải tại Bệnh viện Bạch Mai thu gom, xử lý theo quy trình chặt chẽ.
Chất thải tại Bệnh viện Bạch Mai thu gom, xử lý theo quy trình chặt chẽ.

Hệ thống xử lý nước thải do phòng Hành chính quản trị theo dõi thường xuyên, liên tục, giám sát, cập nhật tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua nhật ký vận hành đến bộ phận chuyên môn và Lãnh đạo phòng Hành chính quản trị để kịp thời xử lý.

Việc quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP và cam kết trong Đề án Bảo vệ môi trường: Quan trắc Môi trường không khí xung quanh: 2 lần/năm: Quan trắc chất thải rắn và nước thải 4 lần/năm. Các thông số phân tích trong mẫu nước thải của Bệnh viện sau xử lý hiện nay đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Hệ thống xử lý nước thải hoạt động có hiệu quả. Các thông số phân tích mẫu không khí xung quanh đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

Định kỳ hàng năm, Bệnh viện triển khai đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức người lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT. Đồng thời bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý chất thải y tế (thực hiện các Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường; Hợp đồng vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện...); kinh phí mua các phương tiện, thiết bị thu gom chất thải rắn y tế đúng, đủ…

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao đổi tại buổi làm việc.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao đổi tại buổi làm việc.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, với bề dày hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện chuyên sâu hàng đầu của cả nước. Mặc dù nguồn lực chưa đủ để xây mới khang trang, nhưng bệnh viện vẫn xác định và thực hiện theo phương châm “rách cho thơm”. Những khu chưa có nguồn vốn xây mới thì cải tạo, sửa chữa bảo đảm đạt tiêu chí “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”, giúp người được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng, đúng quy trình, đúng phác đồ điều trị.

Chính vì vậy, bệnh viện mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình khơi lại thông tin cũ để làm mất uy tín của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Hiện mực nước sông đã rút nhưng vẫn ở mức cao (Ảnh: Ngọc Linh)

Ninh Bình: Tập trung tiêu úng và bảo đảm đời sống người dân sau mưa lũ

Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...